Real Madrid thành công nhất với HLV mới

26/12/2013 13:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận động đất rung chuyển bóng đá châu Âu Hè qua để lại hệ quả là 6 đội bóng lớn có HLV mới. Như một hiệu ứng, 5/6 đội hiện thi đấu tốt hơn cùng kỳ mùa trước, đặc biệt là Real Madrid của Carlo Ancelotti.

Real Madrid của Ancelotti không chỉ “ngoan” hơn Madrid của Jose Mourinho, mà còn thi đấu thành công hơn. Madrid-Ancelotti đạt tỉ lệ chiến thắng 76% sau 17 vòng, so với mức 57,14% của Jose Mourinho, ghi 2,84 bàn/trận, so với hơn 2,4 thời Mourinho. Mùa trước, Real kém Barcelona 17 điểm, và Atletico 7 điểm sau 17 vòng. Giờ họ chỉ kém hai đội trên 5 điểm, và cơ hội bám đuổi còn dồi dào.

Tương tự, tỉ lệ chiến thắng của Manchester City thời Manuel Pellegrini là 73,08%, hơn hẳn mức 46,15% của Man City thời Roberto Mancini, và đội bóng này đã lọt qua vòng bảng Champions League, nhiệm vụ Mancini thất bại 2 lần liền. Tỉ lệ thắng của Chelsea thời Mourinho là 61,54%, cao hơn 55,17% thời Benitez; của Bayern thời Guardiola là 82,76%, so với hơn 77% thời Heynckes. Chỉ ông David Moyes của Manchester United kém hơn người tiền nhiệm Alex Ferguson.

Tấm gương phản chiếu mùa Hè

Dễ nhận ra đặc điểm chung của các đội bóng đang thành công sau khi thay tướng: Họ chuẩn bị cho việc thay đổi rất chủ động, nên vì thế, dễ dàng xoay mình cho vừa vặn với triết lý của người mới.

Manchester City đã lên kế hoạch theo mô hình Barcelona từ mùa trước, với Ferran Soriano và Txiki Begiristain từ Barca được mời về. Họ mời Manuel Pellegrini thay Roberto Mancini từ tháng Hai. Mùa Hè, Man xanh chi gần 90 triệu bảng mua sắm rất quyết đoán, theo ý các sếp chuyển nhượng và HLV. Họ chưa hoàn hảo, nhưng đã thành một con ngáo ộp trên sân nhà ở Premier League mùa này, và đánh gục Bayern Munich ngay ở Allianz.


Ancelotti thành công hơn hẳn Mourinho mùa trước - Ảnh Getty.

Tương tự: Real Madrid mời Carlo Ancelotti khi ông còn nhiệm vụ tại PSG, và mua cho ông Gareth Bale giá 100 triệu euro. Pep Guardiola được công bố sẽ thay Jupp Heynckes trước khi họ đá những trận cuối mùa trước. Jose Mourinho úp mở, nhưng ông đã được Chelsea liên hệ từ đầu Hè. Đội cập rập nhất, Manchester United, đang là đội khốn khổ nhất: David Moyes không chỉ dưới tầm Sir Alex Ferguson. Ông còn vất vả vì có quá ít thời gian làm quen với đế chế khổng lồ. Ông Moyes bối rối từ từng câu nói với cánh phóng viên, đến chuyện mua sắm ở kỳ chuyển nhượng, và các rắc rối nội bộ.

Nhưng chỉ là bước khởi đầu

Cùng thời điểm này mùa trước, Jose Mourinho bắt đầu mâu thuẫn với các cầu thủ, và đến sau Giáng sinh, ông đẩy Iker Casillas lên ghế dự bị trận thua Malaga. Đó là năm thứ ba của Mourinho ở Real, và các dấu hiệu bất ổn đã lộ ra như thế, bên cạnh việc đội bóng không có thêm cải tiến gì về chiến thuật.

Vô địch Premier League lần đầu sau 44 năm, các ông chủ Ả Rập lộ rõ vẻ thỏa mãn. Họ không mua van Persie cho ông Mancini, để mặc ông đánh vật với những cầu thủ trẻ như Rodwell, Sinclair, Garcia... Mancini rối bời trong mùa cuối cùng ở Man City, thất bại và bị sa thải.


Chỉ mình David Moyes làm không tốt - Ảnh Getty.


Thành công của Carlo Ancelotti và Manuel Pellegrini mùa này, một phần đến từ sự bế tắc  ý tưởng của những người tiền nhiệm trong năm cuối tại Real Madrid và Manchester City. Ancelotti được lòng cầu thủ hơn Mourinho. Pellegrini được chu cấp tận tình hơn Roberto Mancini. Vì vậy, thành công của hai đội bóng này đến nay, có thể coi là hình ảnh phản chiếu những gì họ làm từ mùa Hè.

Pep Guardiola đang rất mát tay tại Bayern Munich. Nhưng cho đến cuối mùa, nếu ông vẫn đưa được đội bóng đã quá no nê ấy đến chiến thắng, ông mới được thừa nhận. Và ngay cả những gì ông đang có, cũng bắt nguồn từ khao khát vô tận của Bayern: Chi liền 62 triệu euro mua Mario Goetze và Thiago Alcantara, bất chấp vừa giành cú ăn ba.

Chúc mừng các tân HLV (trừ David Moyes). Nhưng chúng ta vẫn còn nửa chặng đường phía trước.
    
Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm