Tiêu điểm: Thành tích của Ancelotti quả đáng sợ

27/12/2014 08:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có những con người rất ồn ào và đoạt rất ít thành công, và có những người rất lặng lẽ và đoạt được rất nhiều thứ. Carlo Ancelotti có thể được xếp vào nhóm thứ hai, đã có một sự nghiệp hiển hách ngay cả khi chưa tới Santiago Bernabeu.

1. Hơn 10 năm trước, Real Madrid cũng đã có một HLV như thế. Tên người đó là Vicente Del Bosque. Kỷ nguyên của Del Bosque đã có thể kéo dài hơn và thành công hơn, nếu không vì Florentino Perez ám ảnh với những gương mặt điển trai và nghĩ Del Bosque là một người nhà quê. Thay thế Del Bosque bằng một Carlos Queiroz có khuôn mặt rất giống tài tử điện ảnh Harrison Ford, đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử Real.

Tuy nhiên, Perez đã đủ thông minh để không (hoặc chưa) mắc thêm một sai lầm tương tự. Real Madrid lựa chọn Carlo Ancelotti làm người kế tiếp sau khi Jose Mourinho ra đi, và CLB trở lại với việc đơn giản hóa đường lối của mình. Jose Mourinho là một kẻ ồn ào, nhưng là một kẻ ồn ào biết chứng minh quyền được ồn ào của mình bằng những danh hiệu. Có điều lúc đó Mourinho đã để lại quá nhiều mâu thuẫn ở CLB để có thể giải quyết, và do vậy mối quan hệ của hai bên chẳng thể cứu vãn được nữa.

Ancelotti là một “Alex Ferguson mới” cho Flo Perez, nhưng ông ít gây tranh cãi hơn, và đưa thành công đến cho Real nhanh hơn Sir Alex đã làm cho Manchester United. Hơn một năm rưỡi trôi qua và lúc này Real đã có 4 danh hiệu vô địch mới trưng bày. Trong bóng đá đầy rẫy những mối quan hệ làm ăn kiểu “tôi yêu anh ngày hôm nay còn ngày mai tính sau”, vậy nhưng sau hơn 1 năm, người ta đã nghĩ rằng “như thế là quá đủ để ông ấy được ở lại Real cho đến khi giải nghệ”. Chiến công của Ancelotti có lớn lao thì người ta mới dành cho ông một thứ tình cảm như vậy.

2. Nếu căn cứ vào số danh hiệu thì Carlo Ancelotti đã đứng ở vị trí thứ 7 trong số các HLV làm việc cho Real Madrid. 4 chức vô địch cho Real Madrid đã giúp ông đi trước người tiền nhiệm Jose Mourinho, ngang bằng với Luis Carniglia của cuối thập kỷ 1950 và đứng gần Leo Beenhakker, tư lệnh của “đội quân Kền kền” nổi tiếng thập niên 1980 với 5 chức vô địch (6 nếu như coi Siêu cúp TBN 1989 cũng là một chức vô địch - Beenhakker kỳ thực vô địch La Liga năm 1989 và Real sau đó được mặc nhiên công nhận là đoạt Siêu cúp 1989).

Phía trước Ancelotti còn có hai HLV lừng danh khác, Jose Villalonga và chính Vicente Del Bosque. Villalonga dẫn dắt đội hình của những Alfredo Di Stefano và Gento để có 6 chức vô địch. Del Bosque có 8 chức vô địch trong giai đoạn 1999 - 2003. Và tất nhiên, “trùm cuối” vẫn tiếp tục là huyền thoại Miguel Munoz, người có 15 danh hiệu vô địch trải dài trong 14 năm.

Ngay từ bây giờ, Ancelotti đã đứng trên các người tiền nhiệm khác ở một số hạng mục. 75% tỷ lệ chiến thắng của Real Madrid ở La Liga giúp Ancelotti đứng cao hơn Leo Beenhakker và Luis Molowny. Trung bình giành được 2,49 điểm/trận, Real của Ancelotti có tần suất cao nhất trong lịch sử so với các HLV khác đã có từ 20 trận dẫn dắt trở lên, đứng trên Manuel Pellegrini, Luis Carniglia, John Toshack, Jose Mourinho, Fabio Capello và cả Miguel Munoz.

3. Và đó mới chỉ là những con số, mà ảnh hưởng của Ancelotti còn lớn hơn những con số. Ông đã và đang duy trì Real như một đội bóng đoàn kết và chơi lối chơi vũ bão mà không đội bóng nào sánh bằng trên khắp cõi châu Âu, và có một chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp kéo dài từ tháng 9 đến nay. Real là đội bóng thành công nhất của năm 2014, và kết thúc năm với đầy rẫy những lời khen ngợi trong khi không gây ra một scandal điều tiếng nào.

Và sau tất cả những thành công ấy, Ancelotti vẫn lặng lẽ kín tiếng, không một lần vỗ ngực tự hào.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm