Ghế HLV tại Real Madrid: Mancini thanh lý hợp đồng với Inter để tới Real?

01/11/2009 13:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ngày hôm qua, HLV Roberto Mancini đã giải quyết hợp đồng với Inter Milan để có thể bắt tay trở lại nghiệp HLV sau hơn một năm ngồi chơi xơi nước.

Điều này đã làm dấy lên tin đồn rằng có thể chiến lược gia người Italia đã nhận được lời đề nghị từ phía Real Madrid để thay thế Manuel Pellegrini. Số là sau khi kết thúc mùa 2007-08, Mancini đã bị Inter sa thải để nhường chỗ cho Jose Mourinho, bất chấp việc đã giúp CLB này giành 3 chức vô địch Serie A liên tiếp. Lúc ấy, hợp đồng của Mancini với Inter vẫn còn thời hạn đến tận năm 2012. Thông thường thì sau khi các CLB sa thải HLV thì họ sẽ phải đền bù toàn bộ tiền lương cho số thời gian còn lại trong hợp đồng (trả “một cục” như cách gọi của Việt Nam). Nhưng ở Italia thì lại có những điều luật hơi khác một chút.

Mancini trở thành người tự do sau khi nhận 8 triệu euro từ Inter Milan

Cụ thể là trong trường hợp của Mancini, dù đã sa thải nhà cầm quân đã giúp CLB giành 3 chức VĐ Serie A liên tiếp, nhưng Inter vẫn sẽ trả lương đều đặn cho HLV này cho đến khi nào hai bên cùng đạt được thỏa thuận về việc giải phóng hợp đồng, chẳng hạn như khi Mancini tìm được đội bóng mới. Thực tế là sau khi rời Inter, Mancini cũng đã nhận được khá nhiều lời đề nghị, mà mới nhất là từ Notts County do ông thầy cũ Eriksson làm Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên, Mancio đều từ chối tất thảy, bởi nếu một khi đã giúp Inter giành chức vô địch Serie A sau 18 năm chờ đợi thì ít nhất ông cũng phải nhận được một công việc tương đương, hoặc với một mức lương cực kỳ hấp dẫn. Và thế là trong hơn một năm trời, Mancini cứ ngồi rung đùi mà tài khoản của ông vẫn cứ đều đặn tăng lên. Cho đến tận ngày hôm qua, người đại diện của HLV này là Giorgio De Giorgis mới đạt được thỏa thuận giải phóng hợp đồng với Inter, và nhận tiền đền bù 8 triệu euro (giá trị còn lại của bản hợp đồng đến 2012 là 14 triệu euro).

Lý do là Mancini đã tìm được một bến đỗ thích hợp cho tham vọng của ông? Phát biểu trên kênh Sky Sport 24, Mancini phủ nhận việc ông đã nhận lời dẫn dắt Real với tuyên bố khá cứng rắn: “Không, không bao giờ. Lúc nào mà quanh tôi chẳng xuất hiện tin đồn”. Thế nhưng, vấn đề là tại sao Mancini lại chọn thời điểm chiếc ghế của Pellegrini ở Real bị đe dọa để thanh lý hợp đồng với Inter, liệu đó chỉ là điều trùng hợp ngẫu nhiên? Tờ Gazzetta cho rằng có thể Mancini đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid, và đấy là lời đề nghị khiến Mancini khó có thể chối từ. Mùa trước Mancini cũng từng được Real liên hệ sau khi họ sa thải Bernd Schuster, song HLV người Italia đã từ chối.

Nhưng tình thế của hai mùa giải là hoàn toàn khác nhau. Giờ cũng mới chỉ là tháng 11, nếu đến Bernabeu thì Mancini còn khá nhiều thời gian để có thể vực dậy đội bóng. Cũng cần nói thêm là Mancini (sinh năm 1964) từng có một sự nghiệp thi đấu khá hiển hách gắn liền với Samdoria và Lazio. Ông bắt đầu sự nghiệp HLV ở Fiorentina (2001-02), Lazio (2002-04) và Inter (2004- 08). Dù đã cùng Inter giành 3 Scudetto song thành tích của Mancini ở Champions League thì khá tệ, bởi Inter của ông luôn bị loại từ vòng 1/8. Và đó có thể là điều khiến Mancini mất điểm trong con mắt các ông chủ nhà Trắng. Nhưng liệu ngoài Mancini thì Florentino Perez còn tìm được ai “tốt mã” hơn HLV người Italia?
Calderon: Sẽ là sai lầm nếu sa thải Pellegrini
 
Việc Real lầm vào khủng hoảng chính là dịp tốt để cựu Chủ tịch Ramon Calderon công kích đương kim Chủ tịch Florentino Perez. Nhưng, điều ngạc nhiên là lần này, Calderon lại có những phát biểu khá “xây dựng” trên đài phát thanh Ona FM: “Hãy cho Pellegrini thêm cơ hội, bởi ông ta mới chỉ tại vị có hai tháng”. Ngoài ra, Calderon cũng cho rằng những lỗi lầm của Guti là không mấy nghiêm trọng, bởi “cầu thủ cũng là con người”. Không chỉ Calderon, cả cựu HLV Real Bernd Schuster cũng có những nhận xét bênh vực cho số 14 và đánh giá Guti là một cầu thủ đặc biệt.
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm