Real được ưu ái thế nào?

18/12/2013 14:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid là tâm điểm trong cuộc điều tra của EU về mối quan hệ ngầm giữa các CLB ở TBN và chính phủ. Lý do không chỉ là bởi Real được lợi về thuế mà họ còn có một thỏa thuận ngầm về trao đổi đất đai với chính quyền thành phố Madrid.

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu, những hoạt động giao thiệp giữa hai bên diễn ra sớm nhất là từ năm 1998 khi tổ hợp thể thao của Real Madrid chuyển từ trung tâm Castellana ra khu vực Valdebebas. Giữa năm 2001, Chủ tịch Hội đồng thành phố Jose Maria Alvarez del Manzano đã đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, rằng 80% khu đất của khu Castellana sẽ được sang nhượng sang cho chính quyền thành phố và đổi lại 20% số đất còn lại Real sẽ được phép xây văn phòng, nhận thêm 120 mẫu đất ở Valdebebas và một phần đất ở Las Tablas.



Real Madrid liệu có được ưu ái?

Việc Real nhận thêm đất từ Hội đồng thành phố là lý do vì sao Ủy ban châu Âu phát hiện ra mối quan hệ ngầm này. Khu vực đất ở Las Tablas, theo báo cáo của ban điều tra, đã được dùng để xây khách sạn, văn phòng cho thuê và khu thương mại gần sân Bernabeu. Luật đất đai năm 1998 của TBN không cho phép hoạt động này do phần đất phải được sử dụng vào mục đích công.

Đó cũng chưa phải thỏa thuận duy nhất giữa Real và chính quyền thành phố Madrid. Tháng 7/2012, Real được thành phố chấp nhận xây mái sân Bernabeu cùng một tổ hợp giải trí rộng hơn 12.000m2 nằm xen giữa Bernabeu và khu Castellana. Đổi lại, Real chấp nhận để chính quyền phá bỏ khu thương mại cũ và biến nơi đây thành một công viên rộng 5.000m2, đồng thời trả lại 4 lô đất mặt tiền trên phố Mercedes Arteaga đã nhận được một năm trước mà họ định dùng để xây căn hộ cao cấp.

4 tòa tháp chiếm lĩnh điểm nhìn ở thành phố Madrid cũng là một phần của cuộc điều tra. Năm 2001, Florentino Perez đưa ra dự án phát triển công trình mà lợi nhuận của nó (lên tới 400 triệu euro) sẽ một phần chảy vào ngân quỹ của Real Madrid nhằm xóa bỏ nốt những khoản nợ còn sót lại. Điều này vi phạm luật năm 1990 của TBN, khi đó các CLB thể thao đều phải chuyển sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì lý do truyền thống lịch sử, Real Madrid cùng với Barcelona, Osasuna và Athletic Bilbao được miễn và vẫn giữ nguyên trạng thái tổ chức phi thương mại của mình.

Esperanza Aguirre, chủ tịch của tổ chức Cộng đồng Valdebebas, cùng với thị trưởng Alberto Ruiz-Gallardón (cả hai đều thuộc Đảng Nhân dân đối lập) đã nhận định vào năm 2001 rằng Bộ đầu tư đô thị TBN đã cố tình phạm luật “bởi những người ủng hộ quyền lợi của Real có những động cơ chính trị rất mạnh mẽ. CĐV của Real Madrid là một mỏ phiếu bầu mà ai cũng muốn tranh thủ sự ủng hộ trước các cuộc bầu cử”.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm