Sergio Ramos: 'Tôi muốn giải nghệ tại Real Madrid'

23/03/2014 14:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận “El Clasico” đêm nay sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thậm chí quyết định, tới cuộc đua vô địch La Liga. Tình thế đã thay đổi rất nhiều so với lượt đi, khi Barcelona đang đứng trên đỉnh BXH và Real trải qua một cuộc khủng hoảng mini, còn bây giờ Real Madrid lại đang là đội chơi ổn định và đồng đều hơn.

Sự thay đổi ấy cũng ảnh hưởng tới tâm lý của Sergio Ramos, đội phó của Real. Đầu mùa giải, tương lai của Ramos đã có lúc bị đặt lên bàn đàm phán vì tranh chấp xung quanh tiền lương, và Ramos khi đó thi đấu chập chờn. Sự chập chờn đó diễn ra song song với phong độ của cả hàng thủ Madrid. Thậm chí đã có lúc Real cân nhắc bán cầu thủ đội phó, nhất là sau khi anh nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Galatasaray ở Champions League.

Tuy nhiên vào lúc này, tương lai của Ramos ở Real là rất sáng lạn và lâu dài. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Trò chơi 12 người” hôm thứ Tư, Ramos đã thừa nhận có lúc anh định bỏ Real khi mùa bóng bắt đầu. “Có nhiều chuyện hay và không hay cùng xảy ra. Khi đó vấn đề với tôi không phải sức khỏe, mà là về tâm lý. Tôi cảm thấy không hưng phấn. Những gì Chủ tịch Florentino Perez làm không khiến tôi có động lực, và có một sự căng thẳng nhất định trong môi trường mới. Những cầu thủ mới, những huấn luyện viên mới, và thành tích sân cỏ ban đầu khiến tôi thấy nản”.

“Tuy nhiên tôi đã tìm được sự cân bằng cần thiết. Mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo, mọi người chăm sóc, tin cậy lẫn nhau. Những chiến thắng lại đến và tôi cảm thấy mình đã vững tin hơn vào tập thể. Đúng là đã có một vài đội bóng đã tiếp xúc tôi vài tháng trước, có cả đội bóng từ Anh, nhưng tôi đã từ chối. Tôi muốn được giải nghệ tại Real”.

Nói về mối quan hệ thân mật của anh với Cristiano Ronaldo, Ramos cho biết: “Tôi và anh ấy như bạn bè lâu năm. Khi một người bạn gặp khó khăn, ta phải giúp đỡ. Khi anh ấy gặp khó khăn, tôi lo lắng và ngược lại. Đó là những điều mà bạn bè tốt làm cho nhau”. Về sự hòa nhập của tân binh Gareth Bale, “tôi thấy cậu ấy rất hài lòng, cậu ấy như bị bỏ bùa bởi thành phố mới và những đồng đội mới”.

Về trận cầu “El Clasico”, Ramos dành sự tôn trọng lớn cho Barca dù đối thủ không còn mạnh như những mùa trước. Anh nói: “Đã có nhiều người nói về sự khủng hoảng của Barcelona. Nhưng họ đã vào chung kết Cúp Nhà Vua, đi tới tứ kết Champions League và chỉ kém đội đầu bảng Liga có 4 điểm. Trận “kinh điển” luôn rất khác biệt, có một mối thâm thù lớn và mang tính chất lịch sử”.

Hiệu quả của cặp Ramos - Pepe

Đêm nay Ramos và Pepe sẽ đá chính trước Barca dù cả hai không chơi cùng nhau từ ngày 2/3 do toan tính giữ sức. Đó là 2 trong 3 cầu thủ thi đấu nhiều nhất của Real mùa này (Pepe có 3.258 phút, Ramos chơi 3.031 phút) và đã có 2.319 phút đá cặp với nhau. Họ là nguyên nhân giúp Real chỉ thủng lưới 18 bàn, bình quân 128 phút một bàn thua. Riêng năm 2014, họ chỉ nhận 6 bàn thua sau 14 trận. Ramos và Pepe cũng thu hồi bóng 728 lần ở mùa này. Có sự tiến bộ lớn ở Pepe, người mới phạm lỗi 29 lần (112 phút/lần) và 31 lần bị phạm lỗi, chỉ nhận 10 thẻ vàng (325 phút/thẻ) và 0 thẻ đỏ.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm