Vấn đề của Real Madrid: Tuyến giữa không tiếng nói

18/09/2012 14:44 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Cùng kỳ một năm trước, Real khiêu vũ ở La Liga lẫn Champions League với nền tảng sức mạnh từ hàng tiền vệ. Những cái tên như Oezil và Di Maria thăng hoa tột đỉnh để làm nên sự khác biệt. Từ tuyến dưới, Alonso và Khedira cũng luôn đóng vai trò vũ khí đặc biệt. Trong một vài trận được thi đấu, Kaka cũng dễ dàng hòa chung nhịp điệu.

>>> Độc giả có thể tham gia bình luận trực tiếp trận đấu này cùng TT&VH Online. Lịch trực tiếp có thể xem tại đây

Ở thời điểm này, mọi thứ đã thay đổi. Hàng tiền vệ đầy rẫy ngôi sao của Real trở nên nhạt nhòa và mất đi sự cân bằng. Alonso đã ngoài 30 tuổi và đang bị vắt kiệt sức. Khedira không còn được Mourinho dùng như đối tác chính của Alonso, khi tiền vệ người Đức chỉ đá một nửa số trận ở La Liga.

Tuy nhiên, vấn đề trong việc Real mới chỉ ghi 5 bàn sau 4 trận không hoàn toàn thuộc về những người đá trung tâm như Alonso và Khedira. Điểm nhấn của cuộc khủng hoảng hiện tại nằm ở những con người giữ vai trò dẫn dắt thế trận tấn công. Trong đó, Oezil là tâm điểm.



Oezil (trái) như lạc khỏi guồng quay của Real- Ảnh Getty

Tiền vệ số 10 của Real hiện chỉ còn là cái bóng của anh so với mùa giải trước và EURO 2012. Cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền thành bàn nhất mùa trước (16) vẫn chưa ghi chút dấu ấn nào trong số 5 bàn của Real từ đầu mùa, sau tổng cộng 271 phút thi đấu. 151 đường chuyền mà Oezil tham gia cũng là quá ít.

Một bi kịch với Oezil là khi anh ngồi ngoài thì Real thắng to Granada. Trong trận đấu với Sevilla, khi Oezil trở lại đội hình xuất phát, anh chơi tệ đến mức phải rời sân sau hiệp thứ nhất.

Di Maria thì khác. Cầu thủ người Argentina là tác giả của cả hai pha kiến tạo, giúp đồng hương Higuain ghi bàn vào lưới Valencia và Getafe. Đến trận thắng Granada, “Thiên thần” bắt đầu chững lại, và trở nên mờ nhạt tại Pizjuan. Phong độ của Di Maria đi xuống cũng là dễ hiểu, khi các đồng đội xung quanh anh gây nhiều thất vọng. Sau khi một mình làm tất nhiệm vụ trong hai trận đầu tiên, không thể đòi hỏi ngôi sao 24 tuổi này tiếp tục cung cấp cho cả đội bóng.

Điều đáng chú ý là cả Oezil và Di Maria đều tỏa sáng khi khoác áo ĐTQG. Oezil lập cú đúp trong trận đấu mà Đức hạ Đảo Faroe 3-0, rồi tiếp tục làm bàn ở trận thắng 2-1 trước chủ nhà Áo. Di Maria là người khởi đầu cho chiến thắng thuyết phục 3-1 của Argentina trước Paraguay.

Như vậy, vấn đề không nằm ở cá nhân từng người, mà phụ thuộc vào hệ thống chiến thuật của Real. Đã có điều gì đó khúc mắc tại Bernabeu, dẫn đến việc Di Maria và Oezil đồng loạt đánh mất mình.

Trong khi đó, tân binh Luka Modric vẫn chưa hòa nhập vào môi trường mới. Vấn đề của Modric thuộc về cách mà Mou sử dụng anh. Mou đang loay hoay trong việc bố trí Modric giữa nhiệm vụ của tiền vệ trung tâm với người đóng thay vai trò Oezil, trong khi họ là hai mẫu cầu thủ rất khác nhau. Modric, hay có thể kể thêm Essien nữa, đều hiểu rõ Man City. Điều quan trọng lúc này là Mou sẽ dùng họ như thế nào để có thể phát huy năng lực của từng người, và biến họ thành một tập thể có tính gắn kết cao nhất.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm