Real Madrid sa sút: Lỗi lớn của bộ phận y tế

19/12/2015 19:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid sẽ ước gì trong dịp Giáng sinh này? Những chấn thương sẽ thôi hành hạ các ngôi sao của “Dải ngân hà”, thứ đã gây khổ sở không chỉ cho chính cầu thủ mà còn nghiêm trọng hơn?

Các chấn thương đã đẩy nội bộ đội bóng tới chỗ hỗn loạn vì kết quả thi đấu không như ý và sự bất mãn giữa các cầu thủ với đội ngũ bác sĩ, cũng như với HLV Rafa Benitez tăng lên.

Ngoài Ronaldo, không một trụ cột nào của Real thoát khỏi “dịch bệnh” có tên gọi chấn thương đang lan rộng khắp đội bóng này. 14 cầu thủ khác nhau từ thủ môn cho tới tiền đạo, từ hậu vệ cho tới tiền vệ, từ người đá ít cho tới người đá nhiều, liên tục gặp vấn đề về thể trạng. Trong khi bác sĩ Ximo Mas chỉ biết cảm thán rằng, tình trạng chấn thương vượt quá tầm kiểm soát của câu lạc bộ. Thật thiếu trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp.

Vì đâu nên nỗi?

Sức khỏe, dinh dưỡng và thể thao, 3 yếu tố nằm lòng với bất kì một người quản lý nào, nhất là trường hợp của HLV Benitez và đội ngũ chuyên gia y tế, đứng đầu là bác sĩ Jesus Olmo, chăm sóc những đôi chân vàng ròng của Real là việc còn quan trọng hơn cả vị trí của họ. Chẳng quá lời, vì nếu Real thất bại chỉ vì chấn thương của các cầu thủ, họ là những người đầu tiên phải ra đường.

Thế mà HLV người Madrid này thản nhiên đá quả bóng trách nhiệm đi chỗ khác, ông đồng thanh với các bác sĩ khi cho rằng, 60% các chấn thương ở Real là do các cầu thủ phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Hài hước hơn, bác sĩ Ximo Mas còn tự hào rằng, vào cuối tháng 8, Real không có một ca chấn thương nào.

Florentino Perez: 'Mourinho chỉ là kí ức tốt đẹp của Real'

Florentino Perez: 'Mourinho chỉ là kí ức tốt đẹp của Real'

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Cadena Ser, Chủ tịch Florentino Perez đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Rafa Benitez và phủ nhận không có ý định mời Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Còn chưa đủ, ông bào chữa một cách yếu ớt nhưng khá lố bịch, “các cầu thủ đã quá khát khao được thi đấu khi vừa mới bình phục chấn thương, bên cạnh đó còn những nguyên nhân khác như tập quá sức, vận động quá mạnh, tuổi tác và tiền sử chấn thương đã khiến công việc của chúng tôi gặp khó khăn”.

Ximo Mas bắn lén Benitez một cách vô thức. HLV 54 tuổi này là người ưa thích xoay vòng, không một cầu thủ nào được chơi đến 3 trận liên tiếp ngoài Ronaldo. Không phải cầu thủ nào cứ đòi hỏi là được ra sân và cũng chẳng HLV ngốc nghếch nào lại ném một người không ổn về thể trạng vào sân hòng kiếm 3 điểm. Người đó không bao giờ là Rafa Benitez. Ông còn khiến các cầu thủ bực bội vì dù đã khỏe mạnh vẫn không được thi đấu như James Rodriguez, như Benzema đã phản ứng dữ dội.

HLV Louis Van Gaal có thừa lí do để phàn nàn về kết quả nghèo nàn của Manchester United, khi chấn thương cũng đang giày vò đội bóng của ông hơn lúc nào hết. Luis Enrique cũng chẳng dễ chịu gì với những gì đã xảy ra trước đó với Barcelona. Nhưng cả hai đã giải quyết những vấn đề về sức khỏe của các học trò theo cách không cần bàn cãi gì nữa, rất trách nhiệm và bình tĩnh.

Nhưng suy cho cùng, người chịu trách nhiệm chính lại là Chủ tịch Perez, người đã phớt lờ cảnh báo của các cầu thủ về Jesus Olmo, giữ bác sĩ này lại chỉ để cấy một “cái loa” trong phòng thay đồ, nơi ông không thể kiểm soát được hết những gì đang diễn ra trong đầu các ngôi sao.

Tại sao lại nghiêm trọng với Real?

Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2011, Giáo sư chuyên về y tế thể thao, Jan Ekstrand tính toán rằng, một cầu thủ trung bình sẽ dính chấn thương 2 lần trong một mùa. Với một đội bóng có 25 cầu thủ, các ca chấn thương dự báo sẽ là 50 lần. Chấn thương điển hình là bắp chân, chiếm đến 17% trong tổng số các chấn thương mà cầu thủ gặp phải, 12% trong số đó là tái phát.

Và theo các nguồn tin của truyền thông, Real Madrid đang làm một việc tai hại và không tương xứng với đẳng cấp của đội bóng lớn: Phó thác toàn bộ những thông tin về sức khỏe của cầu thủ cho công ty Sanitas chuyên về y tế, dù công ty này có tính bảo mật cao. Như thế là cách quản trị thể trạng các cầu thủ gặp vấn đề. Nhóm chuyên gia của Sanitas chẩn trị từ đầu cho đến cuối một ca chấn thương của Real, nghĩa là những đánh giá về tình trạng của các cầu thủ sẽ bị hạn chế về mức độ chính xác, cũng như không có những phương án xử lý hiệu quả nhất. Đó có lẽ là điểm yếu lớn nhất cho cách điều trị chấn thương ở Real Madrid.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm