Hôm nay, bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League: Chelsea, Real, Roma và Wolfsburg vào bảng tử thần?

27/08/2015 11:05 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, trước mỗi buổi bốc thăm chia bảng vòng bảng UEFA Champions League, người ta lại chờ đợi một bảng đấu “tử thần”, vốn tập hợp của những đội bóng mạnh.

Vòng bảng Champions League mùa này cũng không phải là một ngoại lệ. Thậm chí, bảng đấu “tử thần” của năm nay có thể còn khốc liệt hơn. Nếu dựa vào cách phân loại hạt giống của UEFA, bảng “tử thần” năm nay có thể sẽ bao gồm Chelsea, Real Madrid, Roma và Wolfsburg.

Thay đổi từ luật mới của UEFA

Sở dĩ có thể xuất hiện bảng “tử thần” ở lễ bốc thăm vòng bảng Champions League là bởi cách phân chia hạt giống mới của UEFA. Kể từ mùa 2015-16, UEFA phân chia nhóm hạt giống dựa vào hệ số điểm của các giải VĐQG. Theo đó, 8 đội vô địch quốc gia của 8 giải đấu có thứ hạng cao nhất đương nhiên sẽ nằm trong nhóm 1, và năm nay 8 giải có hệ số điểm cao nhất lần lượt là TBN, Anh, Đức, Italy, BĐN, Pháp, Nga, và Hà Lan.

Theo đó, nhóm hạt giống đầu tiên gồm những đội đoạt chức vô địch quốc gia ở 8 giải đấu hàng đầu châu Âu gồm Barcelona (TBN), Chelsea (Anh), Bayern Munich (Đức), Juventus (Italy), Benfica (BĐN), PSG (Pháp), Zenit (Nga), và PSV Eindhoven (Hà Lan). Nhưng trong khi Barca, Chelsea, Bayern, Juventus và PSG là những tên tuổi lớn không phải bàn cãi, thì rõ ràng 3 đội còn lại là Benfica, Zenit, và Eindhoven đều không xứng “ngồi cùng mâm” với họ.

Vì thế mới có chuyện những đội thuộc nhóm 2 thậm chí còn mạnh hơn nhóm hạt giống. Benfica, Zenit, hay PSV không thể được đánh giá cao bằng những đội thuộc nhóm hai mùa này là Real Madrid, Atletico Madrid, FC Porto, Arsenal, Valencia, Man City…

Sự phân hóa giữa nhóm 1 và nhóm 2 mùa này rõ ràng là không lớn như mùa trước, khi UEFA chưa áp dụng luật mới. Nhóm 1 trước lễ bốc thăm mùa 2014-15 gồm những đội gần như mạnh nhất châu Âu là Real Madrid, Barcelona, Bayern, Chelsea, Benfica, Atletico, Arsenal, và Porto. Trong khi đó, nhóm 2 của mùa trước chỉ có Juventus, PSG, Man City hay Dortmund là đáng kể.

Sở dĩ như vậy là bởi mùa trước, UEFA vẫn áp dụng cách tính hạt giống dựa vào hệ số điểm của từng CLB, thay vì từng giải đấu. Tức là 8 đội có hệ số cao nhất sẽ trở thành 8 đội hạt giống thuộc nhóm 1.

Bảng “tử thần” sẽ gồm những đội nào?

Sẽ có nhiều kịch bản cho một bảng đấu “tử thần”, nhưng có lẽ hấp dẫn nhất sẽ là một bảng đấu có Chelsea, Real Madrid, Roma và Wolfsburg. Trong khi Chelsea có lẽ chưa phải là đội mạnh nhất ở nhóm 1 (còn có Barca và Bayern), thì khá chắc chắn là Real Madrid, Roma và Wolfsburg là 3 đội được đánh giá cao nhất ở 3 nhóm còn lại.

Một kịch bản khác: ĐKVĐ Barca sẽ nằm chung bảng với Arsenal, Roma và Wolfsburg. Nếu điều này xảy ra, cặp đấu giữa Barca với Arsenal sẽ vô cùng hấp dẫn bởi họ có quá nhiều duyên nợ, mà Arsenal chính là đội phải đi “đòi nợ”.

Với Á quân mùa trước là Juventus, kịch bản tồi tệ nhất sẽ xảy ra với họ nếu đội bóng Italy rơi vào bảng đấu có Real Madrid, Lyon và Wolfsburg.

Nhìn chung, các đội mạnh thuộc nhóm 1 sẽ không gặp phải quá nhiều thách thức bởi chỉ có những đội nhóm 2 là có khả năng cạnh tranh với họ. Riêng Benfica, Zenit, và PSV Eindhoven, những đội khiêm tốn nhất của nhóm 1, khả năng họ rơi vào một bảng đấu khó là rất cao.

Chẳng hạn, Benfica có thể rơi vào bảng đấu có Real Madrid, Roma và Wolfsburg, đó rõ ràng là một bảng “tử thần” của riêng họ. Tương tự như vậy là Zenit và Eindhoven. Do đó, cách phân chia mới của UEFA trên lý thuyết là tạo nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá nhỏ, nhưng ngược lại, nó cũng khiến các đại diện của nền bóng đá này gặp khó ngay từ vòng bảng.

Tựu trung lại, UEFA Champions League vẫn là giải đấu dành cho các đội bóng lớn và có tiềm lực tài chính mạnh. Dù rơi vào bảng đấu nào, họ cũng vẫn sẽ là ứng viên hàng đầu cho một suất đi tiếp.

1 Sevilla là đội bóng đầu tiên giành quyền dự vòng bảng Champions League sau khi đoạt chức vô địch Europa League.

5 Với suất đặc cách của Sevilla trong khi Valencia đã vượt qua vòng sơ loại nên La Liga sẽ đóng góp tới 5 đại diện ở vòng bảng mùa tới, điều mà chưa giải đấu nào làm được từ trước tới nay.

1999-00 Kể từ mùa giải 1999-00, 32 đội dự Champions League tham gia lễ bốc thăm chia bảng và được chia vào 8 bảng đấu khác nhau.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm