06/02/2025 11:37 GMT+7 | Văn hoá
Bài viết "Rạng rỡ Việt Nam" của Tổng Bí thư Tô Lâm với những nội dung sâu sắc đã nhận được sự quan tâm của độc giả Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các cán bộ, đảng viên tại thành phố mang tên Bác.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng, nguyên Trưởng khoa Lịch sử (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tổng kết khái quát chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng ta; thể hiện tầm vóc, tư duy sắc sảo của người lãnh đạo Đảng đối với vấn đề tổng kết, khái quát lịch sử và khẳng định con đường cách mạng của Đảng trong bối cảnh chính trị thế giới và khu vực đang có nhiều biến động.
Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện được tính nhất quán con đường của Đảng xuyên suốt lịch sử xây dựng và trưởng thành, một sự phát triển nhất quán dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; đồng thời khẳng định bằng những minh chứng rõ nét về vai trò, vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với những thành tựu mà cách mạng nước ta, dân tộc ta đã đạt được.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã sử dụng những tài liệu, tư liệu cũ một cách khéo léo để nâng tầm nội dung, gợi mở vấn đề một cách mới mẻ. Ví dụ như Tổng Bí thư Tô Lâm trong phần cuối bài viết đã trích dẫn con số gần 5.000 đảng viên của Đảng vào năm 1945 khi Cách mạng Tháng Tám thành công, hơn 500.000 đảng viên vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước khi bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập, thống nhất đất nước và con số hơn 5,4 triệu đảng viên hiện nay, thể hiện sự lớn mạnh cả về số và chất lượng, để khẳng định vấn đề Đảng ta đủ sức đảm đương trách nhiệm, sứ mệnh lịch sử đi vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tổng Bí thư đã chứng minh bằng con số, bằng đội ngũ con người, thể hiện trí tuệ, sức lực nội sinh của một tổ chức chính trị lãnh đạo đất nước, là sự khẳng định không chỉ bằng lý luận mà bằng cả thực tế về vị trí của Đảng trong vai trò đảm đương trách nhiệm, sứ mệnh lịch sử dân tộc trong thời kỳ mới. "Có thể nói, bài viết "Rạng rỡ Việt Nam" cho thấy sự thể hiện, gặp gỡ hiếm thấy giữa tư duy tầm vóc của một Tổng Bí thư của Đảng và khí chất của một người đảng viên và bản chất dung dị của người dân Việt Nam", Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng chia sẻ.
Về 7 nhóm vấn đề trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài viết, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng cho rằng, việc nêu vấn đề như vậy là rất cần thiết, bởi nó là những công việc quan trọng, thường xuyên của Đảng trong giai đoạn phát triển mới hiện nay. Trong đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng đặc biệt tâm đắc với nhiệm vụ "không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng" mà Tổng Bí thư đã nêu ra, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Việc đặt yêu cầu hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, trong đó có công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận cho Đảng là một việc làm cần thiết, quan trọng và cấp thiết để Đảng tiếp tục sứ mệnh lãnh đạo, đưa đất nước hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Những yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy, việc tổng kết lý luận cho Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn của Đảng, của các cơ quan nghiên cứu lịch sử, mà cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, từng đảng viên và nhân dân.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng cho rằng, lịch sử Đảng ta minh chứng, đường lối của Đảng từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với con đường cách mạng Việt Nam là vận dụng Chủ nghĩa Mác Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam; Đảng lãnh đạo cũng từ thực tiễn của Việt Nam; kinh nghiệm của Đảng cũng là kinh nghiệm từ thực tiễn, vận dụng, thử thách và áp dụng trong thực tiễn trong thời kỳ chiến tranh lẫn trong hòa bình.
"Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng yêu cầu mọi hoạt động tổng kết phải xuất phát từ thực tiễn để trở lại áp dụng vào thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Từ đó cho thấy, tổng kết lý luận Đảng không phải là một vấn đề trừu tượng, không phải vấn đề cao siêu, là công việc của riêng cơ quan tham mưu, nghiên cứu nào mà tất cả mọi người đều phải làm, ở những mức độ, góc độ khác nhau, những cương vị khác nhau, bởi mọi người đều có thực tiễn", Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng nhấn mạnh.
Cũng bày tỏ sự tâm đắc với bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II cho rằng, bài viết "Rạng rỡ Việt Nam" đã khái quát chặng đường vẻ vang của Đảng trong 95 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đồng thời đã truyền thông điệp mang niềm tin, cảm hứng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
Theo Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, bài viết đã khái quát và tái hiện toàn bộ chặng đường vẻ vang của Đảng, kể từ khi ra đời đến nay. Mỗi chặng đường của Đảng đều gắn với những quyết sách, những thành tựu lớn của đất nước và dân tộc. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, một lần nữa được người lãnh đạo cao nhất của Đảng khẳng định là sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam.
Bài viết của Tổng Bí thư cũng khẳng định những thành tựu lớn của đất nước và dân tộc từ khi có Đảng, được tạo nên từ chính đường lối đúng đắn, phương pháp lãnh đạo sáng tạo của Đảng, từ sự hy sinh, cống hiến của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Là một truyền thống quý báu của dân tộc "uống nước nhớ nguồn", toàn bài viết toát lên tinh thần của sự tri ân sâu sắc của người đứng đầu Đảng đối với công lao to lớn của các lớp cha, anh, lớp những người cộng sản tiền bối, tri ân đối với các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Theo Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, bài viết "Rạng rỡ Việt Nam" của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền thông điệp, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay, để từ đó vượt qua thách thức, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, xứng đáng với các thế hệ cha, ông, xứng đáng với lịch sử hào hùng của Đảng và dân tộc.
Đặc biệt, 7 nhóm vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thực hiện không phải chỉ là công tác xây dựng Đảng, mà còn là những công việc lớn của đất nước, của hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả 7 nhóm vấn đề này không những góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn góp phần cho sự phát triển nhiều mặt của đất nước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất