Rameshbabu Praggnanandhaa - Thần đồng đánh bại "Vua cờ"

25/02/2022 06:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đại kiện tướng cờ vua Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa, 16 tuổi vừa bất ngờ đánh bại Vua cờ Magnus Carlsen trong giải đấu trực tuyến - một kết quả dù không được xếp hạng nhưng gây tiếng vang trong làng cờ vua thế giới.

400 kỳ thủ dự giải vô địch cờ Vua đồng đội toàn quốc

400 kỳ thủ dự giải vô địch cờ Vua đồng đội toàn quốc

Giải cờ vua đồng đội toàn quốc tranh Cúp TPBank 2021 do Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức khai mạc vào ngày 30/4 tại Cần Thơ với sự tham gia của gần 400 VĐV thuộc hơn 20 đơn vị trên cả nước.

Chiến thắng bất ngờ

Thứ Hai (24/2) tại Ấn Độ, Rameshbabu Praggnanandhaa rời chiếc máy tính của mình với nụ cười rạng rỡ. Kỳ thủ lấy điện thoại nhắn tin cho huấn luyện viên và gọi điện cho cha mình để thông báo cho họ về chiến thắng. Praggnanandhaa - hay còn được gọi là Pragg - vừa trở thành người trẻ nhất đánh bại Magnus Carlsen, 31 tuổi, kể từ khi anh trở thành nhà vô địch thế giới vào năm 2013. Prag cũng trở thành kiện tướng thứ ba chiến thắng Carlsen sau Viswanathan Anand và Pentala Harikrishna.

Trước đối thủ được mệnh danh là “Vua cờ”, Pragg thi đấu vô cùng điềm tĩnh, điều hiếm thấy ở một kỳ thủ trẻ như anh. Carlsen có vẻ như đã mắc sai lầm trong lúc tranh tài và đã có 5 lần nỗ lực để trở lại với cuộc chơi. Song, Pragg đã không cho Carlsen bất cứ cơ hội nào để tạo nên khác biệt. Cuối cùng, Pragg giữ được lợi thế và giành chiến thắng sau 39 nước đi.

Kỳ thủ 16 tuổi đã lấy tay che miệng vì quá kinh ngạc. Anh cũng không tin rằng mình có thể làm nên kỳ tích này. “Tôi chỉ thấy hạnh phúc”, Pragg nói sau cuộc đấu. Khi được hỏi sẽ ăn mừng thế nào, Pragg đáp: “Tôi nghĩ chỉ cần đi ngủ thôi. Đã đến giờ đi ngủ, vì tôi không nghĩ mình sẽ ăn tối lúc 2h30 sáng”.

Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả trước khi nó diễn ra. Carlsen đã thắng ba trận liên tiếp trước cuộc đấu với Pragg, trong khi kỳ thủ Ấn Độ trải qua 3 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, khi cả hai đụng độ, kiện tướng 16 tuổi tỏ ra kiên cường và nhanh trí để tạo nên sự khác biệt.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Kỳ vọng tương lai

Với người hâm mộ Ấn Độ, Pragg là tài năng được kỳ vọng từ nhiều năm trước. Năm 2016, khi mới 10 tuổi, anh được coi là đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử. Nhiều người tin rằng Pragg sẽ thách thức danh hiệu kỳ thủ số một thế giới trong tương lai.

“Chúc mừng tài năng trẻ với chiến thắng của cậu. Tôi cầu chúc cho Praggnanandhaa tài năng những điều tốt đẹp nhất cho những nỗ lực trong tương lai của cậu ấy”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên trang cá nhân Twitter.

“Luôn tự hào về tài năng của chúng ta! Một ngày thi đấu rất tốt của Praggnanandhaa”, Viswanathan Anand, kỳ thủ Ấn Độ từng 5 lần vô địch thế giới và được ca ngợi là kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất Ấn Độ, đăng Twitter chúc mừng Praggnanandhaa.

Siêu sao cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar cũng ca ngợi Praggnanandhaa trong bài đăng Twitter. “Một cảm giác tuyệt vời dành cho Pragg. Mới 16 tuổi đã đánh bại Magnus Carlsen giàu kinh nghiệm và đạt nhiều danh hiệu, thật kỳ diệu!. Xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự nghiệp cờ vua lâu dài và thành công phía trước của cháu. Cháu đã làm Ấn Độ tự hào”.

Đối với Carlsen, có vẻ như anh không có được thể lực tốt nhất cho cuộc đấu này. Kỳ thủ 31 tuổi mắc Covid-19 ít ngày trước giải đấu. “Hôm nay đã khá hơn một chút, nhưng vài ngày đầu tiên tôi cảm thấy mình không có năng lượng. Nó khiến tôi khó tập trung vì mỗi lần tôi cố gắng suy nghĩ, tôi đều mắc sai lầm. Hôm nay, tôi đã khá hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn tệ”.

Đây không phải là lần đầu tiên Carlsen đấu với Pragg. Kỳ thủ người Na Uy từng đánh bại Pragg ở trận đấu hồi tháng Giêng trong một “nghi lễ” trước trận đấu giữa Carlsen và kỳ thủ Ian Nepomniachtchi người Nga.

Ở lần tái đấu này, mọi thứ khác biệt ngay từ ban đầu. Levy Rozman, bình luận viên chuyên tổng hợp các trận đấu cờ vua và bình luận trên kênh YouTube có tên GothamChess của mình, đã nhận xét: “Pragg kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Ngay từ đầu, Pragg đã đi những nước cờ chính xác để nắm lấy lợi thế. Bước ngoặt đến ở nước cờ thứ 32, lúc đó mọi thứ đã quá rõ ràng”.

Đánh bại được Carlsen, Pragg nói với The Times of India rằng anh đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới, giúp anh hiểu được ý nghĩa của những gì mà mình đã đạt được.

Giải đấu Airthings Masters 2022 nằm trong hệ thống Champions Chess Tour có tổng giá trị tiền thưởng 1,6 triệu USD, hấp dẫn bậc nhất trong các giải cờ vua quốc tế. Airthings Masters là giải đấu mở màn của Champions Chess Tour trong năm 2022, diễn ra từ ngày 19 đến 26/2.

16 kỳ thủ thi đấu theo hình thức trực tuyến bằng cờ nhanh vòng tròn 1 lượt (15 ván), chọn ra 8 kỳ thủ vào tứ kết. Thể thức thi đấu của Airthings Masters 2022 có thay đổi đáng chú ý là mỗi ván thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm giống bóng đá. Đi kèm đó là tiền thưởng hấp dẫn với 750 USD cho 1 ván thắng, 250 USD cho ván hòa.

Kỳ thủ nào thắng cả 15 ván vòng loại xem như bỏ túi 11.250 USD. Nếu vào tứ kết được nhận thêm 2.000 USD, bán kết 6.000 USD, hạng nhì 15.000 USD và phần thưởng cho danh hiệu vô địch là 25.000 USD.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm, đại diện cho Việt Nam, cũng đã thi đấu xuất sắc tại giải cờ vua quốc tế Airthings Masters 2022 để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, sau đó anh đã chính "Vua cờ" Magnus Carlsen loại với tỷ số chung cuộc 1,5-2,5.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm