01/05/2011 14:39 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Năm nay, Rain lại lọt vào danh sách Time 100 (100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time tiến hành bình chọn). Đây là lần thứ hai, giọng ca nổi tiếng xứ Hàn trở thành người có ảnh hưởng nhất hành tinh (lần đầu vào năm 2006) và là nghệ sĩ châu Á đầu tiên 2 lần có tên trong danh sách này.
Đây là năm thứ ba liên tiếp, Rain dẫn đầu cuộc bầu chọn trên mạng của tạp chí Time để tìm ra nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới và là năm thứ 6 liên tiếp được đề cử vào danh sách Top 100. Những con số này đã nói lên mức độ nổi tiếng và tầm vóc ngôi sao quốc tế của anh. Rain đã có cuộc chuyện trò với báo giới:
Đứng đầu châu Á cũng có thể đứng đầu thế giới
* Anh được khích lệ lớn khi lại lọt vào danh sách Time 100 sau 5 năm. Cảm giác của anh thế nào?
- Năm 2006 tôi đã không tin và nghĩ mình vô cùng may mắn khi lần đầu tiên lọt vào danh sách này. Mọi người cũng nghĩ là tôi may mắn. Nhưng lần này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và đây là điều vẻ vang cho gia đình.
Tôi nghĩ mình lại được chọn vì năm ngoái tôi đã đoạt giải tại lễ trao giải MTV Movie ở Mỹ. Ngoài ra, tôi đã thủ diễn chính trong phim Ninja Assassin phát hành năm 2009 và cộng thêm việc tôi đã đứng đầu danh sách bình chọn online Time 100. Giờ tôi có hy vọng mới khi lại lọt vào Time 100 sau 5 năm và đây là niềm khích lệ lớn để tôi có thể tự hào tổ chức các hoạt động ở Mỹ với cương vị là một nghệ sĩ đến từ châu Á.
![]() |
* Anh nghĩ sao về danh sách Time 100?
- Khi nền công nghệ thông tin phát triển mạnh trên toàn thế giới, mọi người có thể chủ động trao đổi thông tin. Trước đây, các nước phương Tây là trung tâm văn hóa, nhưng giờ đây nền văn hóa châu Á đang nổi tiếng ở châu Âu và thậm chí cả ở Nam Mỹ, khi các sản phẩm văn hóa châu Á có thể tiếp cận với công chúng thế giới một cách dễ dàng nhờ Internet. Người châu Á chiếm nửa dân số thế giới và công chúng ở nhiều nước phương Tây cũng rất thích văn hóa châu Á, vì vậy người đứng đầu châu Á cũng có thể đứng đầu thế giới.
Tôi nghĩ danh sách Time 100 năm nay phản ánh tình hình này. Tôi hy vọng không còn ai nghĩ rằng xếp hạng đầu ở thị trường Mỹ có nghĩa là “chuẩn” nhất trên thị trường thế giới.
Muốn gặp Obama và Justin Bieber
* Năm 2006 anh đã tình cờ được gặp đạo diễn Hollywood nổi tiếng Jerry Bruckheimer tại bữa tiệc mừng Time 100. Tại buổi tiệc lần này anh muốn gặp ai?
- Tôi muốn gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama và muốn trò chuyện với hiện tượng âm nhạc Canada Justin Bieber. Năm 2006, tôi từng rất lo lắng khi tới tham dự tiệc, nhưng lần này tôi muốn được chuyện trò một cách chủ động hơn với những người khác. Tôi từng ngồi cùng bàn với đạo diễn Jerry Bruckheimer, nhưng lúc đó tôi chỉ nhận ra ông chứ không dám nói gì vì tôi quá căng thẳng. Trong khi đó, ông lại rất muốn tìm hiểu về tôi, những hoạt động trước đó của tôi và hỏi liệu tôi có muốn thử đóng phim ở Hollywood. Kể từ đó tôi đã có cơ hội đóng phim ở Mỹ.
* Anh đang quay bộ phim Fly Up phải không?
- Thường thì tôi chọn tham gia một dự án điện ảnh vì thích nhân vật trong đó. Nhưng lần này, tôi chọn tham gia phim vì thấy kịch bản và nhân vật rất hấp dẫn. Phim lấy bối cảnh ở 2 miền Triều Tiên. Đây là bộ phim mang đề tài chiến tranh nhưng thực ra nó truyền đi thông điệp về tính nhân văn. Trong phim tôi thủ vai một phi công và đến nay tôi đã quay được gần 40%. Phim sẽ được phát hành vào dịp năm mới 2012 và công chúng mọi lứa tuổi có thể xem phim.
* Có đúng là anh sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự với vai trò là một phi công - giống như nhân vật mà anh thủ diễn trong phim?
- Vâng, tôi sẽ gia nhập quân đội vào cuối năm nay vì lực lượng không quân giới hạn về tuổi tác.
Việt Lâm (thực hiện)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất