(TT&VH Online) - Sau khi giành huy chương vàng tại giải quần vợt Olympic Bắc Kinh và đánh đổ vương triều kéo dài 237 tuần liên tục của Roger Federer (từ 2-2-2004) trên bảng xếp hạng của ATP, ngày 18-8, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã chính thức trở thành tay vợt số một thế giới.

Xuất hiện với tư cách là hạt giống số hai thế giới từ 25-7-2005, năm mà “bò tót” Nadal đã giành tới 11 danh hiệu vô địch, trong đó có Roland Garros, tay vợt người Manacor của Tây Ban Nha đã thực hiện một cuộc rượt đuổi dai dẳng và ngoạn mục nhằm phế truất ngôi vương của Federer và chỉ có tài năng của một người được nhiều người coi là “tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử môn tennis thế giới” mới cho phép Federer duy trì được ngôi vị số một trong bốn năm rưỡi qua.
Thực ra, sau khi lọt vào trận bán kết ở giải Cincinati tại Mỹ, “xe lu” Nadal đã đủ điểm để thay thế Federer trên bảng xếp hạng ATP, nhưng do năm nay có Olympic Bắc Kinh nên hai giải Toronto và Cincinati được tổ chức sớm hơn mọi năm, trong khi việc xếp hạng chỉ được tính lại sau đủ 52 tuần, và vì thế mãi đến ngày hôm nay, 18-8, tay vợt người Tây Ban Nha mới chính thức trở thành hạt giống số một thế giới.