Derby Madrid, còn 1 ngày: Real chuyển sang đá như thời... Ancelotti

03/10/2015 06:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rafa Benitez đang bắt đầu thay đổi Real Madrid. Công thức 4-2-3-1 đã không mang lại hiệu quả như mong đợi, Benitez quyết định thử nghiệm đội hình theo phiên bản của Carlo Ancelotti.

Trận thắng Malmo 2-0 là khởi đầu của sự đổi thay, khi Real trở lại với 4-3-3.

Khi Benitez không hài lòng

Rất hiếm khi người ta thấy Rafa Benitez có những giây phút thoải mái trong các trận đấu của Real. Trong mỗi cuộc chiến, Benitez luôn bận rộn bên ngoài đường biên. Ông gọi tên các cầu thủ, hò hét để yêu cầu họ thi đấu theo ý đồ chiến thuật của mình. Có cảm giác rằng Benitez như sẵn sàng lao vào sân để chỉ đạo các cầu thủ.

Giai đoạn trăng mật đã qua, và Benitez không hài lòng với những gì Real thể hiện. Ở Champions League, việc toàn thắng, ghi 6 bàn và giữ sạch lưới là kết quả không tệ. Nhưng ở La Liga, phong độ của Real chưa thuyết phục được Benitez lẫn các Madridista. Real đang là đội có thành tích phòng ngự tốt nhất, với chỉ 1 bàn thua sau 6 trận. Real cùng Villarreal và Celta Vigo là 3 đội không thua sau 6 vòng. Với 14 bàn thắng được ghi, Real cũng chỉ xếp sau Celta về tấn công.

Nhưng Celta Vigo ghi bàn trong mọi trận đấu đã qua (chưa tính vòng 7). Còn Real? 2 trong 6 trận đã đấu của Real kết thúc với việc các cầu thủ của họ không thể ghi bàn, trước Sporting và Malaga. Trong khi đó, trận thắng Granada đến nhờ sự trợ giúp từ đội ngũ trọng tài. Các trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của Granada, và sau đó công nhận pha ghi bàn quyết định của Real đến từ pha việt vị (Isco).

Thực tế, vấn đề của Real đến từ chính Benitez. Ông muốn thực hiện cuộc cách mạng về chiến thuật, với việc xây dựng Real trên nền tảng 4-2-3-1. Các cầu thủ không phù hợp với hệ thống này, nên khi vận hành gặp khó khăn cũng là lẽ thường. Trong lối chơi 4-2-3-1, Real kiểm soát bóng vượt trội, liên tục dứt điểm nhưng hiệu quả không cao.

Thử nghiệm phiên bản Ancelotti

Trên đất Thụy Điển hồi giữa tuần, lần đầu tiên Benitez tự thay đổi mình. Trong trận đấu mà Benitez xoay vòng nhân sự mạnh mẽ (Marcelo, Modric ngồi ngoài; chưa tính các trường hợp chấn thương), ông đồng thời xây dựng lối chơi với sơ đồ 4-3-3. Với một số con người mới trong đội hình xuất phát, gồm Kovacic và Casemiro, nhưng rất dễ nhìn thấy hình ảnh Real của Ancelotti.

Khi đá 4-3-3, Real chủ động cầm bóng, thực hiện nhiều đường chuyền và nhanh chóng phản công khi tìm thấy cơ hội. Bàn thắng mở tỷ số mà Cristiano Ronaldo thực hiện vào lưới Malmo là sự phản ánh rõ nhất cho công thức mà Ancelotti đã thuấn nhuần vào tư tưởng các cầu thủ Real: Chạm và chuyền bóng ít nhất có thể. Kovacic phất một pha bóng dài từ sân nhà, Isco tiếp bóng và chuyền để Ronaldo thoát xuống ghi bàn.

Trước Malmo, Ronaldo và Benzema giữ vai trò như chính họ từng làm thời Ancelotti. Isco thì thay Bale ở vị trí tấn công cánh phải. Nhưng Benitez thực sự hài lòng với hàng tiền vệ 3 người. Casemiro giúp giải phóng không gian cho Toni Kroos, trong khi Kovacic đá linh động như Modric. Đó là lý do mà Kroos thực hiện đến 134 đường chuyền chính xác (theo số liệu Opta), con số cao thứ 2 trong một trận đấu của Real từ 10 mùa giải gần nhất. Chỉ Xabi Alonso làm tốt hơn, với 138 đường chuyền (trước Levante). Đó cũng là trận đấu Real thực hiện nhiều đường chuyền nhất 10 mùa qua (tính ở Champions League và La Liga), lên đến 823.

Derby Madrid sẽ là thử thách lớn nhất với Benitez từ khi nhận việc ở Real. Rất có thể, Benitez sẽ tiếp tục với công thức Ancelotti, giải pháp giúp Real có sự cân bằng hơn so với những gì ông đang cố áp dụng.

823 Real thực hiện 823 tổng cộng đường chuyền trong trận thắng Malmo, cao nhất 10 mùa giải vừa qua.

6 Real đang ghi được ít hơn 6 bàn so với cùng kỳ mùa trước ở La Liga, nhưng giành nhiều hơn 2 điểm.

136 Real thực hiện 136 pha dứt điểm ở La Liga, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm