Ra mắt 'Tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số' của báo Báo Kinh tế và Đô thị

17/10/2024 14:31 GMT+7 | Bạn cần biết

Sáng 17/10, Báo Kinh tế và Đô thị chính thức ra mắt "Tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số" của báo. Đây là bước đột phá về mặt công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nội dung và mang lại sự trải nghiệm tốt hơn cho độc giả.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và 10 năm chuyên trang Hanoitimes được TP Hà Nội chọn là kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố.

Ra mắt 'Tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số' của báo Báo Kinh tế và Đô thị - Ảnh 1.

Hệ sinh thái Báo Kinh tế và Đô thị.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị đã khẩn trương hoàn thiện Đề án chuyển đổi số báo Kinh tế & Đô thị giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Việc ra mắt và vận hành Tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số là bước tiến quan trọng của đề án này.

Theo PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số của báo không chỉ đơn thuần là sự kết hợp nhiều kênh xuất bản và phân phối thông tin. Quan trọng hơn, đây là một hệ sinh thái thông minh và linh hoạt, giúp tờ báo đạt được hiệu quả cao nhất về kinh tế báo chí trong thời đại công nghệ số.

Ra mắt 'Tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số' của báo Báo Kinh tế và Đô thị - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị phát biểu tại Lễ ra mắt

Cụ thể, tòa soạn hội tụ báo Kinh tế và Đô thị sẽ xuất bản được đa nền tảng tích hợp các loại hình báo chí như: báo in, báo điện tử và chuyên trang điện tử có nhiều tính năng công nghệ nổi bật để tối ưu hóa quy trình làm việc. Việc "hội tụ" tất cả các công cụ, các nền tảng, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, quản lý tổ chức của một cơ quan báo chí giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức, tiết kiệm tối đa chi phí, nhân lực.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nổi trội trong hệ thống Toà soạn hội tụ của báo Kinh tế và Đô thị là tích hợp văn phòng điện tử với công nghệ lưu trữ đám mây tiên tiến. Các công việc như quản lý và chia sẻ tài liệu, phê duyệt công văn, báo cáo nội bộ, trình ký đều được số hóa và đồng bộ chung trên một hệ thống và nói không với "giấy".

Đồng thời, với hệ thống mới được phát triển trên cả hai phiên bản desktop và mobile, chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, dù ở đâu, bất kỳ lúc nào, đội ngũ nhà báo, phóng viên đều có thể truy cập hệ thống để viết bài, theo dõi công việc và nhận thông báo liên quan một cách dễ dàng.

Ngoài ra, trong hệ sinh thái số của báo Kinh tế và Đô thị cũng phát triển nền tảng phát hành báo chí online, giúp các cơ quan báo chí thu phí và quản lý độc giả, thông qua phát hành dưới dạng PDF trên nền tảng.

Ra mắt 'Tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số' của báo Báo Kinh tế và Đô thị - Ảnh 4.

Các đại biểu bấm nút kích hoạt toà soạn hội tụ và hệ sinh thái số Báo Kinh tế & Đô thị

"Báo Kinh tế và Đô thị sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản trị tòa soạn, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp; nâng cao các kỹ năng làm báo hiện đại, tự tin, sáng tạo, bứt phá, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, chuyên nghiệp, hiện đại…" - PGS.TS Nguyễn Thành Lợi cho biết.

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định: Việc ra mắt tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số của Báo Kinh tế & Đô thị không chỉ khẳng định sự nỗ lực không ngừng trong quá trình chuyển đổi số của báo chí, mà còn minh chứng cho sự quyết tâm và sáng tạo trong hành trình phát triển của báo.

Ra mắt 'Tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái số' của báo Báo Kinh tế và Đô thị - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại sự kiện

Ông Hà Minh Hải nhấn mạnh: Hệ sinh thái số còn mở ra cơ hội hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, mở ra những mô hình kinh doanh mới và sáng tạo hơn trong ngành công nghiệp truyền thông, thúc đẩy việc phát triển báo chí số và kinh tế báo chí một cách bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà nội về phát triển công nghiệp văn hóa và Nghị quyết số 18 của Thành uỷ Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến 2025, định hướng tới năm 2030.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm