(TT&VH) - “Bản thân tôi hễ có chương trình nào anh Hưng diễn ở Hà Nội tôi đều dành thời gian đi xem, thậm chí theo anh ấy về Hải Phòng hay bay vào TP.HCM xem ở những show quan trọng…” diễn viên Quỳnh Tứ - một gương mặt đẹp của điện ảnh Hà Nội - tâm sự.
Quỳnh Tứ từng thành công với nhiều vai diễn: Thư (Những cánh hoa bay), nhà báo Thúy Quỳnh (Chạy án)... Đóng rất nhiều phim nhưng Quỳnh Tứ lại sống khá “ẩn dật”, ít xuất hiện. Gần đây cô còn tham gia kinh doanh cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Mr. Đàm) với một thương hiệu khá ầm ĩ trong thời gian qua.“Tái xuất” trong bộ phim sắp phát sóng Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Quỳnh Tứ trò chuyện với TT&VH.
Quỳnh Tứ và Mr. Đàm
* Sau một thời gian ẩn dật và kinh doanh, sự trở lại phim trường của Quỳnh Tứ lần này là để...?
- Tôi tham gia phim này cũng bởi thu xếp được thời gian và cũng vì nhớ điện ảnh quá mức. Công việc chính của tôi là làm ở ngân hàng, đóng phim cũng phải xem có phù hợp hay không, hợp cả về vai diễn và thời gian nữa. Từ trước tới nay tôi xây dựng cho mình lối làm việc chuyên nghiệp, có nghĩa là không muốn ai phải chờ đợi mình cả, ai đã làm phim với tôi thì đều tôn trọng tôi về cách làm việc. Trước đây nhiều người mời tôi làm phim lắm nhưng không có thời gian nên tôi từ chối. Vai Thu Nhung trong Ngôi biệt thự màu tro lạnh cũng là vai tôi rất thích vì đó là mẫu thanh niên bây giờ, năng động, làm việc tự lập và không dễ bị ai bắt nạt. Tôi đặc biệt thích các lời thoại của nhân vật, rất sắc sảo.
* Thu Nhung là người “không dễ bị ai bắt nạt” như Tứ nói, còn Tứ thì sao, có dễ bị bắt nạt không?
- Thực ra tôi rất... hiền, nhiều người bảo tôi hiền hơn trên phim nhiều. Cũng bởi vậy mà tôi thường được mời vào vai hiền. Tuy nhiên, có vai nhà báo Thúy Quỳnh trong Chạy án là vai đanh đá, cực kỳ đanh đá đấy. Tôi vốn là týp người cổ điển, tôi luôn nghĩ theo kiểu ngày xưa, luôn nghĩ cuộc sống gia đình rất quan trọng. Giới trẻ bây giờ không nghĩ nặng về việc đó, nhưng tôi thì rất quan trọng. Cũng bởi nghĩ như vậy nên tôi đã chọn cách dừng lại một chút ở điện ảnh để chuyển sang làm ngân hàng. Tôi muốn để khi mình xây dựng gia đình sẽ có thời gian cho gia đình chứ nếu yêu điện ảnh quá thì sau này không có thời gian chăm sóc gia đình.
* Vậy điện ảnh với Tứ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống?
- Nhiều người nói điện ảnh là sân chơi, nhưng tôi không nghĩ vậy, muốn làm tốt việc gì phải say mê. Tôi tự hào là giống anh Đàm Vĩnh Hưng ở một điểm là làm gì cũng say mê và hết lòng. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ anh ấy, dù làm nghệ thuật hay kinh doanh, anh Hưng đều thực sự chuyên nghiệp. Có lẽ vì vậy mà càng ngày hai anh em càng quý nhau và hợp với nhau trong làm ăn. Anh Hưng coi tôi như một người em gái.
* Tò mò một chút, không hiểu cơ duyên nào mà Tứ và Mr. Đàm lại có quan hệ sâu sắc “như em gái”?
- (Cười) Tôi chỉ nói được rằng đấy là cái duyên gặp gỡ và đến với nhau, còn gặp thế nào là bí mật riêng của tôi và anh Hưng. Khi làm công ty chung (hệ thống cửa hàng “cháo Cây Thị” với Mr. Đàm) lại càng chứng tỏ cái duyên ấy thật đặc biệt. Tuy tôi và anh Hưng ít khi gặp nhau, anh bận đi show suốt, tôi cũng bận với đủ thứ việc nhưng tình cảm hai anh em dành cho nhau thì ngày càng gắn bó. Bản thân tôi hễ có chương trình nào anh Hưng diễn ở Hà Nội tôi đều dành thời gian đi xem, thậm chí theo anh ấy về Hải Phòng hay bay vào TP.HCM xem anh ấy diễn ở những show quan trọng. Còn anh Hưng hễ có chương trình nào của chúng tôi ngoài này anh cũng đều nhiệt tình tham gia. Anh ấy chịu khó ăn cháo lắm, cửa hàng cháo Cây Thị nào của ai khai trương anh cũng đều ăn rất... nhiệt tình. Giờ tôi cũng “lây” anh ấy, cứ ra cửa hàng là lại ăn cháo, thấy thú vị lắm.
* Có vẻ Tứ mê Mr. Đàm? Hỏi thật có cái gì đó hơn với tình cảm “như em gái” không?
- (Cười lớn) Tôi thật sự rất mê giọng hát của anh Hưng, nhưng chỉ là tình cảm anh em chứ không phải một người phụ nữ mê một người đàn ông. Tôi mê giọng hát của anh và là khán giả trung thành.
* Mr. Đàm là nhân vật cực kỳ “hot” của làng giải trí Việt, kết hợp với Mr Đàm, Tứ nghĩ mình có “hot” theo anh ấy?
- Thực ra tôi đã làm nhiều phim lắm, cũng thành công với nhiều vai diễn, chỉ có điều tôi hơi trầm tĩnh và ít lên báo thôi. Bây giờ tôi mới quay trở lại phim trường và sẽ tiếp tục làm phim nếu có vai phù hợp. Tôi làm Ngôi biệt thự màu tro lạnh là đoàn phim cũng phải ưu tiên lịch quay cho tôi lắm vì tôi ít thời gian.
Khi G-Dragon, “ông hoàng K-pop”, tuyên bố trở lại Việt Nam sau 13 năm với màn trình diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 21/6/2025, một biểu tượng đã “bùng nổ” trên mạng xã hội: hoa cúc khuyết cánh.
Sau khi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố vì liên quan đến vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm, nhiều câu hỏi liên quan tới pháp lý cũng được đặt ra.
Không chỉ cuộc đua đến ngôi vô địch V-League, mà ngay cả cuộc chiến trụ hạng – tưởng chừng sẽ diễn ra theo hướng “mạnh được, yếu thua” cũng đang có những diễn biến khó lường.
Sáng ngày 20/5/2025, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM đã diễn ra hội thảo khoa học chuyên đề “Công nghệ điện cơ trong phân tích sinh cơ học thể thao” với sự tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, HLV và lãnh đạo thể thao từ TP.HCM và các tỉnh, thành bạn.
Tối qua, Đài Hà Nội đã sóng phát trực tiếp chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Người là niềm tin tất thắng nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2025).
Sự kiện khai trương showroom monobrand đầu tiên của Minotti tại Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình mở rộng thương hiệu tại thị trường Đông Nam Á.
Sáng 20/5, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại Nhà dân tộc ở thành phố St. Peterburg đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh về Việt Nam của cố họa sĩ Tuman Zhumabaev, với chủ đề "Chúng ta cùng trong một hành tinh".
Ngay trong ngày khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) thường niên lần thứ 78 tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 19/5, với đa số phiếu ủng hộ, các nước thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ủng hộ một thỏa thuận toàn cầu có tính đột phá nhằm cải thiện công tác ứng phó với đại dịch trong tương lai.
Khai trương Bộ môn nghiên cứu về Việt Nam "Hồ Chí Minh" trực thuộc Khoa Triết học, Lịch sử và Xã hội học, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày Anh hùng dân tộc José Martí hy sinh.
Nhiều năm qua, họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh được biết đến là “cha đẻ” của hàng nghìn cô búp bê mặc trang phục dân tộc – những sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa, được bạn bè quốc tế yêu thích. Thế nhưng, ít ai biết rằng, hội họa mới là "hơi thở cuộc sống" đối với người nghệ sĩ này.
Cơ sở sản xuất e-methanol quy mô thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo đã chính thức đi vào hoạt động ngày 13/5/2025 tại thị trấn Aabenraa, miền Nam Đan Mạch, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu phát thải carbon thấp.
Sau hơn hai thập niên chuyên nghiệp, V-League chứng kiến rất ít CLB có thể ngược dòng thành công ở thời điểm mùa giải chỉ còn 3 lượt trận. Bùi Tiến Dũng, vì thế, đang gánh vác sứ mệnh 'giải cứu" CLB SHB Đà Nẵng.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc mới đây đưa ra cảnh báo người dân cần cảnh giác một số bệnh truyền nhiễm, trong đó có nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, bệnh tay chân miệng, hội chứng sốt xuất huyết giảm tiểu cầu…
Sáng 20/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.