Quyết định lịch sử của UEFA: Khi La Liga và Serie A diễn ra ở nước ngoài

08/10/2025 15:17 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

UEFA chấp thuận để 2 trận đấu của La Liga và Serie A diễn ra không phải ở Tây Ban Nha và Italy. Điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn tới bóng đá châu Âu.

UEFA đã xác nhận sẽ cho phép trận đấu ở La Liga giữa Barcelona và Villarreal diễn ra tại Miami (Mỹ) vào tháng 12/2025 và trận đấu ở Serie A giữa AC Milan và Como được tổ chức tại Perth, Australia, vào tháng 2/2026. Nhưng đồng thời, UEFA khẳng định vẫn phản đối việc tổ chức các trận đấu trong giải quốc nội ngoài lãnh thổ.

Sự miễn cưỡng của UEFA

Quyết định mang tính lịch sử này xuất phát từ các đề xuất riêng biệt của La Liga và Serie A về việc tổ chức các trận đấu ở nước ngoài và đã được "miễn cưỡng" thông qua tại một cuộc họp của ủy ban điều hành UEFA. Tuy nhiên, Chủ tịch UEFA Alexander Ceferin cho biết quyết định này là "ngoại lệ" và sẽ không tạo ra một "tiền lệ".

Quyết định cuối cùng về việc cho phép các trận đấu diễn ra ở nước ngoài hiện thuộc thẩm quyền của FIFA, hiện đang trong quá trình hoàn thiện các quy định mới. Trong một tuyên bố, UEFA cho biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận các đề xuất từ La Liga và Serie A do thiếu một khuôn khổ "rõ ràng và chi tiết". Tờ Independent trước đó đã đưa tin rằng các giải quốc nội như La Liga của Tây Ban Nha và Serie A của Italy coi việc tổ chức trận đấu ở nước ngoài là rất quan trọng để thu hút khán giả rộng hơn và cạnh tranh với sức mạnh tài chính của Premier League.

Tuy nhiên, Ủy viên thể thao của Liên minh châu Âu, Glenn Micallef, cảnh báo vào tháng trước rằng việc tổ chức các trận đấu trong giải quốc nội ở nước ngoài "không phải là đổi mới, mà là phản bội". Vấn đề này cũng bị Hiệp hội cổ động viên bóng đá châu Âu (FSE) chỉ trích. "Các trận đấu trong giải nên diễn ra trên sân nhà, bất cứ việc gì khác sẽ tước quyền của những người hâm mộ trung thành và có thể tạo ra các yếu tố méo mó trong các cuộc thi đấu", ông Ceferin phát biểu.

"Tôi xin cảm ơn 55 liên đoàn quốc gia vì sự tham gia xây dựng và trách nhiệm đối với một vấn đề nhạy cảm như vậy. Dù rất tiếc phải để 2 trận đấu này diễn ra, quyết định này là ngoại lệ và không nên được coi là tạo tiền lệ. Cam kết của chúng tôi là rõ ràng: Bảo vệ tính toàn vẹn của các giải quốc nội và đảm bảo rằng bóng đá vẫn được gắn bó với môi trường quê nhà", ông Ceferin nhấn mạnh.

Quyết định lịch sử của UEFA: Khi La Liga và Serie A diễn ra ở nước ngoài - Ảnh 1.

UEFA đồng ý để trận đấu giữa Barcelona và Villarreal diễn ra tại Miami (Mỹ)

Bước ngoặt sẽ xảy ra

Việc các giải quốc nội chuyển sang tổ chức những trận đấu ở nước ngoài sẽ đẩy mạnh doanh thu và củng cố thương hiệu tại các khu vực có lượng cổ động viên phát triển nhanh. Ý tưởng này xuất phát từ năm 2018, khi Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas, cố gắng tổ chức trận Girona gặp Barcelona tại Miami, nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và FIFA.

Giờ đây, được thúc đẩy bởi sức mạnh kinh tế của các giải quốc nội và tham vọng cạnh tranh với sự thống trị toàn cầu của Premier League, UEFA dường như đã nhượng bộ trước áp lực tài chính và pháp lý, mở đường cho việc toàn cầu hóa bóng đá quốc nội châu Âu.

Cây bút Miguel Delaney trên Independent cho rằng, quyết định của UEFA "đã mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho bóng đá", nhưng cũng cảnh báo rằng "việc phá bỏ quy tắc đã mở ra cơ hội cho mọi nhân tố gây xáo trộn trong tương lai".

"Quyết định này thật sự là một bước đi đáng kinh ngạc từ một lãnh đạo tuyên bố quan tâm đến sức khỏe của bóng đá, đặc biệt là người đứng đầu là một luật sư được đào tạo. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã mở cửa cho việc thay đổi thêm các khung pháp lý của bóng đá", Miguel Delaney nhấn mạnh.

Trong khi đó, tờ The Guardian của Anh bình luận: "Nền tảng mà bóng đá chuyên nghiệp xây dựng, chủ yếu dựa trên các giải đấu trong nước, đã nứt vỡ. Giờ đây, về lý thuyết, bất kỳ trận đấu nào cũng có thể diễn ra ở bất cứ đâu, miễn là nơi đó có người trả giá cao nhất. Khi La Liga, hay bất kỳ giải đấu nào, không còn là thứ chỉ có thể chơi trên sân nhà, thì sẽ không có đường quay lại".

Rất nhiều người đã nói về hậu quả lâu dài khi đưa các trận quốc nội ra đá ở nước ngoài. Real Madrid từng tuyên bố: "Tính toàn vẹn của giải đấu đòi hỏi tất cả các trận đấu phải diễn ra dưới cùng điều kiện cho mọi đội. Việc đơn phương thay đổi chế độ này phá vỡ sự công bằng giữa các đối thủ, làm suy yếu tính hợp pháp của kết quả và tạo ra một tiền lệ không thể chấp nhận, mở ra cánh cửa cho những ngoại lệ dựa trên lợi ích khác ngoài thể thao. Nếu đề xuất này được thực hiện, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức tạo ra một ranh giới trước và sau cho thế giới bóng đá".

Bất kể thế nào, quyết định của UEFA đã tạo ra một bước ngoặt và với nhiều người, đây là điều đáng buồn.

Trận đấu giữa Barcelona và Villarreal dự kiến vào ngày 20/12/2025 tại sân vận động Hard Rock ở Miami (Mỹ). Trận này được xem là trận đấu trên sân nhà của Villarreal. Trong khi đó trận đấu giữa Milan và Como dự kiến ngày 6/2/2025 tại Perth (Australia). Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina d'Ampezzo, khai mạc ngày 6/2/2025, đã mở ra cơ hội cho giải đấu của Serie A tìm cách ra nước ngoài. Lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động lịch sử San Siro, nơi AC Milan và Inter Milan cùng sử dụng và giải đấu đã lên lịch trận sân nhà của Milan gặp đối thủ gần nhà Como vào ngày 8/2/2026, khi sân San Siro chưa sẵn sàng cho bóng đá.


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm