Quan chức bóng đá Việt Nam không nhận lương: Không phải lần đầu

14/03/2014 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí sáng qua, quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng, người cũng là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF khóa VII, đã khẳng định rằng: “Nếu được bầu tôi sẽ không nhận lương”.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên, một quan chức của bóng đá Việt Nam tuyên bố như vậy. Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, sau khi được các cổ đông VPF tín nhiệm bầu vào HĐQT và được các thành viên HĐQT chọn vào vị trí lãnh đạo cao nhất của VPF, trong buổi họp báo nhậm chức Chủ tịch HĐQT, ông Võ Quốc Thắng khẳng định rằng: “Tôi sẽ không nhận bất cứ một đồng nào từ VPF, mọi chi phí sinh hoạt, đi lại sẽ do cá nhân tôi chi trả, giống như công việc của tôi ở Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam”.

Theo các tài liệu công bố chính thức, ông Lê Hùng Dũng không nắm một cổ phiếu nào trong ngân hàng Eximbank, nơi ông làm Chủ tịch HĐQT. Dù vậy ông vẫn được biết đến là người đàn ông có quyền lực nhất tại Eximbank. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2013 thì trên sổ sách, cá nhân ông Lê Hùng Dũng nắm 0 cổ phiếu.

Tuy nhiên, ông Dũng chính là đại diện cho hơn 25,6 triệu cổ phiếu vốn góp (tương ứng với 2,07% vốn điều lệ ngân hàng Eximbank) của Công ty vàng bạc đá quý SJC, nơi ông từng là Chủ tịch HĐQT và vừa nghỉ hưu (ông Dũng sinh năm 1954). Còn theo một thống kê do báo Dân trí dẫn nguồn từ báo cáo khảo sát của hãng kiểm toán KPMG thì tính bình quân trong năm 2012, ông Dũng chính là vị Chủ tịch HĐQT được hưởng mức thù lao hàng tháng cao nhất trong hệ thống ngân hàng - tới 243 triệu đồng.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm