Lazio đón Cana & Marchetti: Ai còn nhớ Muslera?

06/07/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Fernando Muslera từng là một thủ môn rất cừ của Lazio, nhưng bây giờ người hâm mộ Lazio không cần phải nhớ anh là ai nữa, bởi vì họ đã có kẻ thế vai Federico Marchetti và cả tiền vệ Lorik Cana, người đến trong thương vụ bán Muslera cho Galatasaray.

Bỏ qua cơ hội gia nhập Milan, Marchetti lựa chọn lời mời của Lazio, nơi anh có thể được trở lại bắt chính thường xuyên sau tròn một năm ròng không được thi đấu, một năm ác mộng trong sự nghiệp của thủ môn từng trấn giữ khung thành đội tuyển Italia tại World Cup 2010. Suốt từ sau giải đấu thất bại đó đến trước khi ký hợp đồng với Lazio, Marchetti bị "giam lỏng" ở Cagliari chỉ vì trót ngỏ ý đòi rời khỏi đội bóng xứ Sardegna đó (mà người soạn ra quy tắc cho phép các đội bóng cô lập cầu thủ nếu muốn chính là chủ tịch của Lazio hiện nay, ông Claudio Lotito - người cũng là Phó chủ tịch Lega Serie A). Khát khao tái khẳng định đã đưa thủ môn 28 tuổi này tới Lazio, dù rằng anh có nhiều cơ hội giành được danh hiệu hơn nếu chọn Milan.

Lorik Cana, tân binh của Lazio- Ảnh Getty

Hôm qua, Marchetti đã hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khỏe để ký với Lazio một hợp đồng 3 năm có mức lương 1 triệu euro/năm chưa kể thưởng. Mức phí 5,2 triệu euro mà Lazio phải chi ra để có cựu thủ môn số 2 của Azzurri cũng là rất hời, nếu so với con số 12-15 triệu ở thời điểm cách đây một năm, khi Marchetti được đánh giá rất cao. Phong độ của Marchetti có thể sẽ giảm sút sau khi bị cách ly quá lâu, nhưng chất lượng của thủ môn này đã được khẳng định và đó mới là điều quan trọng, bởi vì yếu tố đó sẽ giúp anh tìm lại được mình qua giai đoạn tiền mùa giải. Hoàn toàn có thể tin rằng Marchetti sẽ thay thế hoàn hảo Muslera, người cũng đã "ngúng nguẩy" đòi đi vì chê lương thấp. Cũng như Cagliari từng hắt hủi chính Marchetti, Lazio không cần những cầu thủ thiếu tâm huyết và ít sự cảm thông với tình hình tài chính của đội.

Trước Marchetti một ngày, tiền vệ Lorik Cana đã đặt chân đến Lazio. Ngôi sao sáng nhất của bóng đá Albania hiện tại này là "món hàng" được Galatasaray gán cho Lazio trong vụ mua thủ môn Muslera (cộng thêm 4 triệu euro tiền mặt), nhưng không hề là một cầu thủ tầm thường. Ngược lại, ở tuổi sắp 28 (sinh ngày 27/7/1983), Cana từng là trụ cột của Marseille cách đây vài mùa giải và được đánh giá cao trong vai trò tiền vệ trung tâm. Chủ tịch Lotito của Lazio có thể đã hơi quá lời khi tuyên bố "Với Hernanes, Mauri, Ledesma và Cana, chúng tôi sẽ có hàng tiền vệ mạnh nhất Serie A", nhưng tân binh tới từ Istanbul này xứng đáng được kỳ vọng. Nếu anh chơi tốt, thương vụ bán Muslera sẽ trở thành rất hời cho Lazio.

Diện mạo mới cho Lazio

Với sự thay đổi mạnh mẽ trên cả ba tuyến, Lazio mùa này hứa hẹn sẽ trình diễn một sức mạnh to lớn hơn so với mùa trước, mùa giải mà họ đã gây rất nhiều bất ngờ khi có một thời gian rất dài góp mặt trong top 4 đội dẫn đầu. Cana và Marchetti đã là các tân binh thứ 4 và 5 gia nhập Lazio kể từ đầu hè, sau các tiền đạo Klose, Lulic và hậu vệ Konko. Nếu như Marchetti chỉ là sự thay thế Muslera và Konko đến trám vào chỗ trống Lichtsteiner (sang Juventus) để lại, thì Cana, Lulic và đặc biệt là Klose chính là những sự tăng cường đáng kể cho khả năng tấn công của đội. Nếu mùa trước Lazio có hàng công tốt hơn thì hẳn họ đã có thể giành vé dự Champions League.

Lazio sẽ còn biến chuyển, bởi chiến dịch mua sắm chưa dừng lại. Theo Corriere dello Sport, đội bóng này cũng đang tiến gần tiền vệ Marco Parolo, cầu thủ của Cesena từng được gọi vào đội tuyển Italia cách đây ít lâu. Lazio sẽ trả tiền mặt cộng thêm Foggia, người được tân HLV Giampaolo của Cesena ưa thích. Ngoài ra, danh sách của Lazio còn có các trung vệ Gastaldello (Sampdoria), Bovo (Palermo), Silvestre (Catania) và Gamberini (Fiorentina). Hiện, một trung vệ cừ vẫn là mảnh ghép còn thiếu của Lazio, khi ngoài cặp Biava-Dias, các cầu thủ dự bị đều không đáng tin cậy.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm