Oezil: Tôi rất hâm mộ Zidane

23/09/2010 18:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Thật khó để khiến Mesut Oezil nở nụ cười. Thậm chí, người đối diện phải rất cố gắng mới nghe được những gì tiền vệ người Đức nói. “Tôi không xấu hổ, nhưng là một người kín đáo”, Oezil nói với phóng viên của tờ AS trong buổi trả lời phỏng vấn. Tính cách của Oezil rất giống với thần tượng Zinedine Zidane, một con người trầm tính nhưng lại là một thiên tài trên sân cỏ.

* Trong hai trận đấu gần nhất của Real, có vẻ như anh đang chơi kém dần…


Oezil thần tượng Zidane - Ảnh: AS

- Tất nhiên tôi luôn muốn cống hiến 100% khả năng trên sân cỏ và giúp đỡ đội bóng nhiều nhất có thể. Nhưng chúng tôi là con người chứ không phải người máy. Đôi khi mọi thứ trở lên tốt đẹp hơn, hoặc tồi đi. Tôi luôn cố gắng giúp đỡ đội bóng và tin rằng trận đấu tới tôi sẽ chơi tốt hơn.


* Anh có thường xem băng ghi hình sau mỗi trận đấu?

- Tôi thấy không cần thiết.

* Điều gì anh thích nhất ở Zidane?

- Đó là khả năng giải quyết với trái bóng một cách dễ dàng và đe dọa khung thành đối phương. Zidane là một cầu thủ hoàn hảo và lạnh như băng. Tôi hâm mộ anh ấy rất nhiều.

* Thần tượng của Zidane là Francescoli. Francescoli từng nói với chúng tôi rằng ưu điểm lớn nhất của Zidane là khả năng kiểm soát bóng. Vậy ưu điểm lớn nhất của anh là gì?

- Tôi không muốn ca ngợi bản thân mình.

* Điều gì anh nhớ nhất về Zidane?

- Tất nhiên là trận chung kết Champions League năm 2002 ở Glasgow với một bàn thắng vào lưới Leverkusen. Đó là một bàn thắng đẳng cấp thế giới. Tôi mơ một ngày nào đó sẽ ghi được bàn thắng như vậy, nhưng điều quan trọng là phải được chơi trận chung kết và giành chiến thắng.

* Điều gì làm nên một HLV như Mourinho?

- Ông ấy luôn luôn thành công ở những nơi mình dẫn dắt và có khả năng khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ. Với tôi, Mourinho là HLV hay nhất thế giới.

* Anh liên lạc với các đồng đội như thế nào?

- Đôi khi là tiếng Anh, hoặc thỉnh thoảng là một chút tiếng Tây Ban Nha.

* Anh học tiếng Tây Ban Nha bao nhiêu ngày một tuần?

- Hai hoặc ba, tùy thuộc vào việc Real sẽ đá Champions League ở đâu.

* Anh có nghĩ Ronaldo là một cầu thủ theo chủ nghĩa cá nhân?

- Không. Anh ấy là một cầu thủ có tính tập thể. Bạn có thể nhìn bàn thắng thứ hai của chúng tôi vào lưới Espanyol, anh ấy đã có một đường chuyền đẹp cho Higuain. Chúng tôi rất hạnh phúc vì có một cầu thủ đẳng cấp như Ronaldo.

* Có sự khác biệt nào về lịch thi đấu giữa Liga và Bundesliga?

- Không. Ở Bremen chúng tôi cũng chơi 3 trận trong một tuần. Những ngày vừa qua Real phải đá với một mật độ dày đặc, nhưng các bài tập giúp chúng tôi thích ứng được với lịch thi đấu này.

* Điều gì sẽ xảy ra khi Kaka trở lại?

- Tôi chỉ nhìn vào bản thân mình. Không có ai luôn giữ được vị trí của mình ở đội bóng này.

Vũ Mạnh(Theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm