Quán quân, hoa hậu và những thái cực của giải thưởng

12/09/2016 11:50 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam kết thúc trên sóng truyền hình lúc 23h30 thì 0h30, Hoa hậu và 2 Á hậu vẫn đứng trên sân khấu rất lâu cầm hoa và cười để các nhà tài trợ lần lượt lên chụp ảnh cùng giải thưởng mà họ trao cho các cô.

Còn ở cuộc thi The Face, đến tận lúc kết thúc đêm chung kết, khán giả vẫn chưa biết rõ giải thưởng dành cho quán quân là gì.

2 cuộc thi này diễn ra cách nhau một tuần nhưng cùng nhau lập nên những kỷ lục.

Nhiều nhất và ít nhất

Hoa hậu Việt Nam 2016 có đến 41 nhà tài trợ, đồng hành với đủ các ngành hàng từ mỹ phẩm đến dược phẩm, nữ trang, hãng hàng không, trung tâm Anh ngữ, máy làm mát, lụa, áo tắm, giày đến thực phẩm chức năng, sữa bắp, bánh gạo…

Bởi vậy, sau khi chương trình của đêm chung kết chấm dứt, hoa hậu, á hậu phải đứng mãi trên sân khấu để người của ban tổ chức gọi lần lượt từng nhà tài trợ mang theo giải thưởng (có thể là hiện vật luôn hoặc chỉ là tấm bảng in nội dung giải thưởng) trao vào tay các cô gái để chụp ảnh.


Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được rất nhiều giải thưởng từ các nhà tài trợ sau khi đăng quang

Với đủ các giải thưởng được trao, sau khi và chụp ảnh, có lẽ hoa hậu sẽ phải có hẳn một bản kế hoạch phân bổ thời gian sử dụng thì mới mong sử dụng hết được.

Trong khi đó cuộc thiThe Face – Gương mặt thương hiệu thì ở thái cực ngược lại. Không có một giải thưởng nào được công bố cụ thể.

Cho đến phút cuối, đột nhiên 2 thí sinh Lilly Nguyễn và Ngô Quỳnh Mai được gọi tên để trao giải là hợp đồng đại diện hình ảnh của nhà tài trợ. Nhưng là nhà tài trợ nào thì cũng không được công bố. Còn giải thưởng cho quán quân cũng không rõ là gì nốt. Khán giả chỉ biết, quán quân là Phí Phương Anh của đội Hồ Ngọc Hà, còn thì không rõ cô được phần thưởng gì với ngôi vị này.

The Face có lẽ cũng giành kỷ lục về việc có ít nhà tài trợ nhất trong những cuộc thi sắc đẹp được phát sóng trên truyền hình. Chỉ có 3 nhà tài trợ (điện thoại, keo dán, hãng hàng không).

Hậu giải thưởng

Trong và sau khi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 được phát sóng trên truyền hình, bên cạnh những status bàn luận về đêm thi hay nhan sắc của các thí sinh còn xuất hiện cả những status nghi hoặc về một trong những giải thưởng lớn từ nhà tài trợ kim cương mà tân hoa hậu nhận được: Được sở hữu 1 căn hộ cao cấp trong vòng 2 năm nhiệm kỳ.

Họ băn khoăn không biết hoa hậu sẽ nhận giải thưởng này ra sao khi đối chiếu với tiến độ giao nhà của dự án bất động sản này.

Đem thắc mắc này đi hỏi bà Phạm Kim Dung, Phó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2016, Thể thao & Văn hóa được câu trả lời rằng khu căn hộ của nhà tài trợ có 12 block trong đó có một block đã hoàn thiện và có cư dân sinh sống rồi, căn hộ của hoa hậu sẽ ở block này.

Với câu hỏi hoa hậu còn đang học đại học ở Hà Nội thì sẽ nhận thưởng” bằng cách nào, bà Dung cho biết hoa hậu Mỹ Linh có toàn quyền quyết định sử dụng căn hộ này trong thời hạn đã định, cô có thể ở hoặc cho thuê.

Nhìn lại thời gian qua, không ít những cuộc thi mà giải thưởng được xướng lên rất “hoành tráng”. The Voice mùa đầu tiên từng hứa hẹn với quán quân và á quân những hợp đồng thu âm cùng Universal nhưng đến nay việc này vẫn chưa được thực thi do vướng mắc quá nhiều điều khoản mà bản thân thí sinh không được biết tường tận trước đó.

Còn nhớ năm 2013 - 2014, cuộc thi Ngôi sao Việt hứa hẹn với thí sinh tổng số giải thưởng trị giá lên tới 7,5 tỷ đồng gồm 660 triệu đồng tiền mặt, còn lại thì quy ra những khoản như hợp đồng đào tạo tại Hàn Quốc, sản xuất album, MV, đào tạo lăng xê thành ngôi sao… Nhưng sau đó, người chiến thắng cũng mất hút, không thấy bật lên thành sao.

Ở lĩnh vực người mẫu, một cuộc thi cách đây khá lâu từng tố là trao giải phụ mỗi giải... 1 triệu đồng nhưng khi đi lĩnh giải, họ bị BTC trừ 100.000 đồng tiền băng đeo và 50.000 đồng tiền khung ảnh!

Năm 2010, vừa ra mắt, Vietnam’s Next Top Model đã vướng lùm xùm về giải thưởng với quán quân đầu tiên là Khiếu Thị Huyền Trang. Scandal đi đòi giải thưởng của Huyền Trang gây ồn ào suốt một năm sau đó.

Theo giải thưởng được treo, cô sẽ có số tiền 1 tỷ đồng và chuyến đi học tại nước ngoài. Tuy nhiên, cô đã không nhận được số tiền đó theo cách thông thường mà theo kiểu… nhận lương tháng trong vòng 2 năm. Số tiền này cũng bị cắt nếu cô chấm dứt hợp đồng với công ty người mẫu liên kết với nhà tổ chức chương trình.

Thêm vào đó, công ty này cũng không trả cát-sê cho bất cứ công việc nào (chụp ảnh, làm mẫu…) trong thời gian cô làm việc tại đây ngoài “lương tháng” – vốn là giải thưởng đáng lẽ cô phải nhận được 1 lần.

Không chỉ thế, với giải thưởng đi nước ngoài đào tạo, Huyền Trang cũng liên tục bị khất vì công ty người mẫu kia tự đưa ra điều kiện cô phải giảm 5-7kg thì mới được đi Mỹ - một điều khoản không hề được ký kết trước đó!

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm