Thế giới

Quản lý các công trình xây dựng còn nhiều yếu kém

29/04/2009 13:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội thảo Quản lý các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức hôm qua ngày 28/4.

Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết: Trung bình mỗi năm cả nước có trên 6.000 dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm các dự án lớn được triển khai (khoảng 5% dự án nhóm A, hơn 20% nhóm B, hơn 75% nhóm C). Theo đánh giá, 5 năm gần đây, trên 90% công trình đạt loại khá trở lên, công trình có sự cố chiếm từ 0,28 đến 0,56%. Nhiều công trình phát huy tốt hiệu quả đầu tư như: cầu Mỹ Thuận, hầm Hải Vân, thủy điện Yaly, Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1, 2…

Tuy nhiên, công tác quản lý xây dựng đang có nhiều yếu kém, biểu hiện ở các sự cố, hư hỏng các công trình cũng như những tiêu chuẩn, quy chuẩn pháp luật cũng tồn tại bất cập. Gần đây, có các sự cố liên tiếp xảy ra ở những công trình trọng điểm như: sập hai nhịp neo cầu Cần Thơ; nứt bê tông các đốt hầm dìm cầu Thủ Thiêm; sạt lở ở Mỏ đá III thủy điện Bản Vẽ; vỡ đập chính sau mùa lũ 2007 ở hồ chứa nước Cửa Đạt; sai phạm tại cầu Chợ Đệm… Nhiều công trình nhà ở, đường giao thông, công trình văn hóa, hạ tầng kỹ thuật đô thị… mới đưa vào sử dụng đã biểu hiện kém chất lượng, khiến dư luận bức xúc. Đặc biệt, một số văn bản quy định về quản lý chất lượng công trình còn rườm rà, hành chính. Trong khi đó, lại để lỏng về quy định đối với năng lực nhà thầu, nhẹ về chế tài xử phạt vi phạm. Văn bản pháp luật vẫn chưa đầy đủ để điều chỉnh những vấn đề trong tranh chấp, kiểm định, giám đinh chất lượng…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định, đầu tư xây dựng tác động trên 50% đến tăng trưởng kinh tế, nếu chúng ta bỏ nhiều tiền cho các công trình không hiệu quả, không cân đối được tiền, hàng sẽ dẫn tới lạm phát. Hoặc khi đưa ra lượng vốn lớn để kích cầu trong lĩnh vực này nhưng tiến độ không đạt, đến lúc qua giai đoạn kích cầu, tiền vẫn bơm ra tiếp cũng dẫn đến lạm phát tăng. Bộ Xây dựng cần xem xét lại thể chế trong đầu tư xây dựng, bởi thực tế ra liên tiếp quá nhiều văn bản thay đổi các nội dung trong quản lý, gây khó khăn cho các chủ thể thực hiện. Bên cạnh đó cần phải tăng cường sự kiểm soát và chế tài xử phạt vi phạm.
 
M. Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm