Ronaldo, Messi, Neuer vào 'chung kết' QBV FIFA 2014: Họ đã chơi như thế nào?

02/12/2014 08:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không có gì bất ngờ khi FIFA công bố danh sách ứng viên rút gọn giải thưởng QBV 2014 gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer. Chúng ta cùng điểm lại thành tích của ba ứng viên vào chung kết trong năm 2014.

QBV FIFA 2013 Cristiano Ronaldo đã ghi 69 bàn thắng/59 trận cho Real Madrid và tuyển Bồ Đào Nha năm 2013. Năm nay anh đã ghi được 55 bàn/55 trận, hiệu suất chưa bằng năm trước.

Nhưng với 45 bàn thắng ở Liga và cúp Châu Âu thì anh vẫn ghi nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu 6 bàn. Anh cũng đã lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League với 17 bàn ở mùa 2013-2014.

Messi đã giành 4 QBV và đang tìm kiếm QBV thứ 5 trong sự nghiệp trong vòng 6 năm. Ronaldo đã có 2 QBV vào các năm 2008, 2013. Nếu thắng giải năm nay, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 5 giành ít nhất 3 QBV cùng với Messi, Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten.

Sau ghi chỉ ghi được một bàn thắng ở 8 trận đấu World Cup trước đó, Lionel Messi đã ghi 4 bàn ở World Cup 2014 và giành QBV dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. 

Anh đã ghi 52 bàn thắng trong 62 trận đấu cho Barca và tuyển Argentina năm nay.

Leo cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Liga sau khi vượt qua huyền thoại Telmo Zarra và vượt qua Raul Gonzalez, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League với 74 bàn thắng.

Sau khi chỉ xếp thứ 23 trong danh sách bầu chọn QBV năm trước, Manuel Neuer đã trở thành thủ môn đầu tiên có mặt trên bục podium tranh QBV FIFA từ sau khi Gianluigi Buffon giành quả bóng bạc năm 2006. Nếu chỉ tính danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA thì Neuer sẽ là thủ môn có thành tích tốt nhất sau khi Oliver Kahn giành vị trí thứ 2 thế giới sau Ronaldo năm 2002.

Thủ môn duy nhất từng giành QBV FIFA là Lev Yashin năm 1963 (giành QBV Châu Âu khi giải thưởng này còn chưa hợp nhất vào QBV FIFA). Manuel Neuer được ngợi ca rộng rãi nhờ anh luôn sẵn sàng và có thể chơi bóng bằng chân rất tốt bên ngoài vòng cấm.

Trong trận đấu với Algeria ở vòng 1/8 World Cup 2014, anh có 21 pha chạm bóng bên ngoài vòng cấm, nhiều hơn 6 lần chạm bóng so với bất kỳ thủ môn nào khác trong một trận đấu ở 3 kỳ World Cup gần nhất.

Ở cấp độ giải VĐQG năm 2014, số bàn thua mà Neuer phải nhận giảm 8,5 bàn so với dự kiện dựa trên số cú sút anh phải đối mặt. Đó là thành tích tốt thứ 2 chỉ sau Keylor Navas với số bàn thua giảm là 10,1 bàn.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm