Góc nhìn: Còn ai nhớ Quả bóng vàng Kaka?

02/12/2012 13:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Những hy vọng để Real Madrid bảo vệ danh hiệu quán quân La Liga là không cao. Một trong các nguyên nhân đẩy đội bóng Hoàng gia vào cảnh ngộ hiện tại là việc Jose Mourinho bỏ rơi Kaka, người vẫn còn có ích ở tuổi 30.



Năng lực của Kaka đang bị bỏ phí

Kaka đã không còn ở phong độ đỉnh cao như những ngày khoác áo Milan, đặc biệt là giai đoạn anh giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2007. Tuy nhiên, Kaka chưa hoàn toàn là một kẻ hết thời, mặc dù một loạt chấn thương dai dẳng đã làm hạn chế nhiều năng lực của anh - tiền vệ đắt giá nhất mọi thời đại (phí mà Real bỏ ra mua Kaka là 68,5 triệu euro, trong khi Zidane là 63,5 triệu euro).

Nhiều người bảo Kaka là một phi vụ thất bại của Real, là một “cú lừa thế kỷ” mà Milan thực hiện nhờ vào mối quan hệ giữa Adriano Galliani với Florentino Perez. Đúng là Kaka dính chấn thương liên tục khi sang khoác áo Real, nhưng nói anh thất bại tuyệt đối là không đúng.

Cho đến trước cuộc chiến derby rạng sáng nay, Kaka đã ghi 20 bàn thắng sau 71 trận đấu La Liga (25 bàn trong hơn 100 trận tính trên các mặt trận), là con số thể hiện được năng lực của Kaka. Đây là thành tích không tệ với một cầu thủ đá ở hàng tiền vệ, và nhiệm vụ chính của anh là triển khai bóng - với tổng cộng 30 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Đấy là chưa kể việc Kaka như một “móc áo” hạng xịn trong các phòng lưu niệm của Real. Đội bóng Hoàng gia thu được không ít tiền nhờ giá trị hình ảnh của Kaka.

Vấn đề ở đây là Kaka không mấy khi được Mourinho sử dụng ngay cả khi anh đang sung sức nhất.  Kể từ đầu mùa giải, Kaka đá 8 trận, và chỉ 3 lần trong số đó anh được xuất phát chính thức. Chưa một lần Kaka được đá trọn vẹn 90 phút. Một cầu thủ khỏe mạnh, luôn thể hiện được lối thi đấu đậm chất sáng tạo khi có cơ hội vào sân, nhưng chủ yếu đánh bóng băng ghế dự bị, đó là một sự phí phạm lớn.

Mou không thích Kaka, điều đó ai cũng biết. Vì thế mà ông ruồng bỏ tiền vệ người Brazil. Chính việc Mou thẳng tay gạt bỏ Kaka ra khỏi kế hoạch là một trong những nguyên nhân đẩy Real rơi vào tình cảnh khốn khó như hiện tại.

Mùa này, Oezil đã không còn sự hiệu quả cao nhất (chỉ có 4 đường chuyền quyết định, 2 bàn thắng, và 1 pha mang về penalty trên các mặt trận). Tuyển thủ Đức thi đấu khá thất thường do anh không được nghỉ ngơi trong mùa Hè. Trong 3 thất bại của Real từ đầu mùa, Oezil đều mất hút (2 trận bị thay ra). Khả năng tạo sự liên kết giữa anh với Di Maria cũng kém hơn bao giờ hết. Mà bản thân Di Maria cũng không ít lần bộc lộ vấn đề về thể lực.

Trong cuộc đua đường dài, Mou cần xoay vòng để các cầu thủ duy trì thể lực cao nhất, nhưng ông lại không để mắt đến Kaka. Một khi Kaka được thi đấu nhiều hơn, Real chỉ có lợi chứ không chịu một thiệt thòi nào. Thậm chí, khi Kaka cùng đá với Oezil, Real luôn thể hiện hình ảnh ấn tượng, và cầu thủ người Đức cũng thêm tự tin.

Real đang liên hệ với Silva với hy vọng mang đến nét mới cho lối chơi. Nước xa không cứu được lửa gần. Trước khi Silva gia nhập Bernabeu, Mou nên tin vào Kaka nhiều hơn!

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm