Sergio Aguero trở lại, Man City sẵn sàng 'chiến' với Arsenal, đua cùng Chelsea

17/01/2015 07:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Sergio Aguero sẵn sàng tái xuất cho trận gặp Arsenal vào ngày mai quả là một tin tức có ý nghĩa với Man City không chỉ ở một trận đấu cụ thể, mà còn là tham vọng bảo vệ ngôi vô địch Premier League.

Trong khoảng thời gian Aguero vắng mặt, Man City vẫn duy trì được những kết quả tích cực. Đội chủ sân Etihad bất bại trong 8 trận chân sút người Argentina vắng mặt, với 6 trận thắng và 2 trận hòa. Họ ghi được tổng cộng 17 bàn, và có tới 6 trận ghi hơn 1 bàn thắng. Với những con số thống kê trên, tất cả đều nghĩ Man City sẽ sống tốt mà không cần Aguero trở lại hay bổ sung thêm tân binh Wilfried Bony từ Swansea.

Thực chất, 8 trận đã qua đều chưa phải là những thử thách thực sự với thầy trò Manuel Pellegrini. Trừ trận đấu với Roma ở Champions League, Man City chỉ phải gặp những đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League cùng trận đấu với đối thủ dưới mình một hạng đấu tại Cúp FA (Sheffield Wednesday). Hơn nữa, trong số 17 bàn thắng được ghi chỉ có đúng 1 pha lập công đến từ hàng công.

Cũng rất dễ hiểu bởi trong khoảng thời gian đó, Pellegrini chỉ có đúng một tiền đạo trong tay. Thậm chí ở một vài trận đấu chiến lược gia người Chile chẳng có một trung phong đích thực nào, khiến ông phải xoay sang sơ đồ tiền đạo ảo. Bản thân Stevan Jovetic, trung phong duy nhất của Man City, chỉ đem đến nỗi thất vọng nhiều hơn niềm vui. Anh có thể sẽ phải hy sinh chỗ đứng của mình cho Bony trong danh sách cầu thủ dự Champions League.

Ngoài Jovetic, đội chủ sân Etihad cũng chẳng thể nào vui với Edin Dzeko. Đúng là tiền đạo người Bosnia không được ra sân nhiều do dính chấn thương bắp chân hồi tháng 12. Nhưng kể cả khi sung sức, những đóng góp của anh cho Man City là rất khiêm tốn. Tính đến thời điểm này, chân sút 28 tuổi mới chỉ ghi được 4 bàn trong 19 lần ra sân (13 lần đá chính), trong đó có 2 pha lập công ở trận thắng 4-2 trước Hull. Đấy không phải là những gì mà Man City cần để có thể tranh chấp chức vô địch. Trong bối cảnh như vậy, đội bóng áo xanh rất cần Aguero tái xuất cho những nhiệm vụ khó khăn hơn ở phần còn lại của mùa giải 2014-15.

Chỉ cần nhìn những thống kê về Aguero là đủ thấy tầm ảnh hưởng của El Kun tới Man City lớn đến như thế nào. Anh có tới 14 bàn thắng trong 13 lần ra sân, và chỉ mất trung bình 77 phút để có 1 bàn thắng. Ngoài những pha lập công, tiền đạo 26 tuổi này còn đóng góp 3 đường kiến tạo. Điều đó có nghĩa Aguero để lại dấu ấn ở một phần ba số bàn thắng của nhà ĐKVĐ Premier League, dù mới đá chính gần 70% số trận đấu của Man City tính đến lúc này.

Ngoài những con số thống kê, sự hiện diện của Aguero còn khiến cho các hàng phòng ngự ở Premier League sống trong sợ hãi. Thật khó để có thể theo kèm một cầu thủ nhanh từ những bước di chuyển cho đến tư duy chiến thuật như chân sút người Argentina. Điều này giúp anh tận dụng tốt những khoảng trống mà nhiều cầu thủ không thể làm được. Đó là một lợi thế quan trọng cho đội chủ sân Etihad trong những trận đấu sắp tới nhằm tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Chelsea.

Tất nhiên, Aguero sẽ không cô đơn trong lần tái xuất này. David Silva, bộ óc sáng tạo của Man City, rất sẵn sàng làm nhiệm vụ hỗ trợ. Vào thời điểm Yaya Toure cùng Wilfried Bony trở lại sau khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, sức mạnh của Man City sẽ thật sự đáng gờm.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm