'Mong báo Thể thao & Văn hóa tổ chức thường niên và mở rộng quy mô'

18/09/2014 06:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa về chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games và ASIAN Para Games 17”, một mặt đánh giá rất cao ý nghĩa của chương trình, mặt khác các nhà báo thể thao nhiều kinh nghiệm cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ được tổ chức thường niên và mở rộng quy mô.

Nhà báo Hoàng Lâm (báo Lao Động)


“Tôi đánh giá rất cao chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games và ASIAN Para Games 17” do báo Thể thao & Văn hóa kết hợp với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) tổ chức. Đây là chương trình có ý nghĩa và giá trị to lớn.

Tuy rằng số tiền trao giải cho những VĐV đạt thành cao không quá nhiều nhưng nó nguồn động viên, khuyến khích để các VĐV tham dự ASIAN Games và ASIAN Para Games 17 có thêm động lực thi đấu, cống hiến hết mình để đem vinh quang về cho Tổ quốc. Một điểm nữa mà tôi ấn tượng với chương trình này là sự ghi nhận cũng như tôn vinh các VĐV khuyết tật tham dự ASIAN Para Games 17.

Tôi được biết trong thời gian qua, báo Thể thao & Văn hóa đã có nhiều chương trình có ý nghĩa xã hội như giải âm nhạc “Cống hiến”, giải “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” và tiếp tục giờ đây là chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games và ASIAN Para Games 17” đồng hành, sát cánh với đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải đấu mang tầm châu lục.

Tôi mong rằng, trong tương lai, báo Thể thao & Văn hóa có thể kêu gọi nhiều hơn các nhà tài trợ đồng hành cùng báo để tổ chức thường niên và mở rộng quy mô hơn những chương trình giống như “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games và ASIAN Para Games 17”.

Để không những VĐV đạt thành tích cao mới nhận được giải thưởng mà các VĐV khuyết tật có ý chí, nghị lực phấn đấu vượt qua khó khăn để đại diện cho thể thao nước nhà thi đấu quốc tế.

Ở ASIAN Games 16, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành được duy nhất 1 HCV của VĐV Lê Bích Phương ở những ngày cuối cùng của giải đấu và như thế thì chưa thể coi đó là một giải đấu thành công của đoàn thể thao Việt Nam. Thế nên, tham dự Đại hội lần này, tôi nghĩ các VĐV  quyết tâm hơn, nỗ lực thi đấu hơn để cải thiện thành tích.

Nhà báo Việt Cường (báo Thể thao 24h)


Chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games và ASIAN Para Games 17” mang một ý nghĩa rất to lớn và ít nhiều nó là nguồn động viên, khuyến khích tinh thần thi đấu của các VĐV tham dự ASIAN Games và ASIAN Para Games 17 .

Phải nói rằng, trong tình cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, không nhiều cơ quan truyền thông như báo Thể thao & Văn hóa cũng như các doanh nghiệp quan tâm hay sẵn sàng đứng ra ủng hộ, hỗ trợ vật chất cho các VĐV giành thành tích cao tại giải đấu thể thao quốc tế như đấu trường châu lục.

Hơn nữa, chương trình này còn là sự ghi nhận và vinh danh cả những VĐV khuyết tật đạt thành tích cao trong giải đấu ASIAN Para Games 17, điều này có ý nghĩa xã hội cực kỳ lớn. Vẫn biết rằng số tiền trao thưởng cho những tấm huy chương tại 2 đấu trường này không phải là quá lớn, nhưng đó vẫn là những giá trị vật chất quý giá gửi tặng đến những VĐV đạt thành tích cao.

Đây có thể coi là sự ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong cả quá trình tập luyện cũng như thi đấu của mỗi VĐV. Rõ ràng, để đạt được một tấm huy chương bất kể là vàng, bạc, hay đồng, nội dung cá nhân hay đồng đội thì các CĐV đều phải đổ cả mồ hôi, thậm chí là cả máu và nước mắt mới có thể đạt được.

Với một VĐV bình thường số tiền vài chục triệu đã quý lắm rồi nhưng với hầu hết những VĐV khuyết tật số tiền đó thực sự có giá trị. Nó có thể giúp cho VĐV, gia đình VĐV có thêm những khoản thu nhập trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Với những ý nghĩa hết sức to lớn như vậy, mong rằng báo Thể thao & Văn hóa sẽ tiếp tục đồng hành và kêu gọi nhiều hơn các nhà tài trợ tổ chức thường niên chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục đấu trường ASIAN Games và ASIAN Para Games 17”. Và tôi mong rằng trong thời gian tới, những sự kiện như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa và không chỉ có mỗi đấu trường châu lục mà còn mở rộng ra nhiều giải đấu khác như SEA Games.

Ở kỳ ASIAN Games lần này, tôi nghĩ rằng nhiều khả năng đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được từ 1, 2 tấm HCV ở những môn như bắn súng hay TDDC. Cho dù chúng ta đặt kỳ vọng nhiều vào Ánh Viên (bơi lội) hay Thạch Kim Tuấn (cử tạ) nhưng tôi nghĩ rằng thời điểm này rất khó để các VĐV này có thể vượt qua các đối thủ mạnh đến từ nền thể thao phát triển như Trung Quốc hay Hàn Quốc, Nhật Bản…Nhưng tôi sẽ rất chờ đợi các VĐV Việt Nam có thể tạo ra những bất ngờ lớn tại sân chơi châu lục năm nay”.

Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm