PSG sắp có Verratti: Đầu tư cho tương lai

08/07/2012 12:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Sau những vụ mua sắm ồ ạt tới mức thiếu tổ chức, PSG đã dần cho thấy thái độ đầu tư nghiêm túc vào bóng đá với những kế hoạch bài bản mà việc chiêu mộ tài năng trẻ Marco Verratti là một minh chứng.

Mùa trước, để khẳng định khả năng tài chính vững vàng, PSG đã đổ 106 triệu vào thị trường chuyển nhượng, mua cả những cầu thủ đã hết thời như Alex hay Maxwell. Để đánh bóng thêm tên tuổi, đội bóng thủ đô cũng thường xuyên khuấy động dư luận bằng cách tung tin muốn giải cứu Ricardo Kaka, ngưỡng mộ Alexander Pato, Thiago Silva hay mới nhất là cần chất thép của John Terry. Những chiêu trò này tạo cảm giác PSG giống một gã trọc phú hay một ngôi sao của giới showbiz nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Đội bóng của các tỷ phú Qatar vẫn còn những kế hoạch lặng lẽ phía dưới.


 PSG bắt đầu đặt niềm tin vào những tài năng trẻ như Verratti - Ảnh Getty

Ngay từ mùa trước, PSG đã có dự định biến sân Parc des Princes thành một “Les Bleus” thu nhỏ khi chiêu mộ bốn cầu thủ Pháp, trong đó có hai người được dự EURO vừa qua là tiền vệ trung tâm Blaise Matuidi và cầu thủ chạy cánh Jeremy Menez. Hiện PSG cũng đang theo đuổi ráo riết máy quét Yann M’Vila, cầu thủ cho biết sẽ rời Rennes mùa hè này. Nếu chiêu mộ được M’Vila, HLV Carlo Ancelotti sẽ có ít nhất sáu gương mặt đủ khả năng thi đấu cho tuyển Pháp, chưa kể hai tài năng trẻ Loick Landre và Neeskens Kebano, đang thuộc biên chế đội U-19, hứa hẹn sẽ góp mặt trong tương lai.

Săn lùng các viên ngọc thô cũng là một phần trong chiến lược của PSG. Cách đây không lâu, chủ tịch Al-Khelaifi đã nhấn mạnh tới kế hoạch phát triển đào tạo trẻ tại sân Parc des Princes: "Một trong những thế mạnh của chúng tôi là có tới 12 triệu dân sống trong và quanh thủ đô Paris. Chắc chắn có không ít tài năng nhí trong số này. Có nhiều cầu thủ Pháp xuất sắc xuất thân từ Paris như Thierry Henry, Lilian Thuram hay Nicolas Anelka nên cần phải tìm kiếm vào đào tạo nên những Lionel Messi mới".

Ngay trước mắt, đội bóng thủ đô cũng không ngần ngại chi đậm để mang các tài năng trẻ khắp nơi về sân Parc des Princes. Cách đây không lâu, có thông tin giám đốc thể thao Leonardo đã liên lạc với Ganso và Lucas, hai thần đồng bóng đá Brazil có giá lên tới hàng chục triệu euro. Ngoài ra, PSG cũng chuẩn bị chi 14 triệu euro để có được chữ ký của “Tiểu Pirlo” Marco Verratti. So với con số 6 triệu euro của Juventus, mức giá PSG đưa ra có thể coi là điên rồ nhưng nếu phân tích kỹ càng, CLB Pháp có lý khi đưa ra đề nghị như vậy.

1 Đến lúc này, PSG mới chính thức mang về một tân binh là Ezequiel Lavezzi từ Napoli với giá 26 triệu euro. Mùa trước, CLB này mang về tổng cộng 13 tân binh.

11 PSG hiện có 11 cầu thủ ngoại, chiếm 39,3% lực lượng. Tỷ lệ ngoại binh tại Ligue 1 đến lúc này là 40,6% (221 cầu thủ).

27.5 PSG đang là đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất Ligue 1. Tuổi trung bình của CLB này là 27,5 trong khi Rennes có con số thấp nhất, chỉ 23,3.

Ngoài 14 triệu euro chuyển nhượng, PSG sẽ trả Verratti 2 triệu euro mỗi năm, tức tổng cộng chi khoảng 25 triệu euro cho 5 năm phục vụ của cầu thủ này. Nếu tiền vệ này tỏa sáng, kể cả trong 2-3 năm tới, đây vẫn là một phi vụ quá hời bởi với số tiền nói trên, gần như không thể mang được một cầu thủ đẳng cấp về Ligue 1. Mùa trước, PSG đã phải chi tới gần 45 triệu euro (chưa kể lương) để có được Javier Pastore, cầu thủ chưa có chỗ đứng tại tuyển Argentina cũng như khẳng định được tên tuổi tại đấu trường châu Âu.

Tuy Verratti mới 19 tuổi, chưa từng ra nước ngoài thi đấu nhưng khả năng thành công tại PSG của cầu thủ này không hề nhỏ. Năm 2004, cũng với biện pháp nâng giá gấp đôi so với Man. United, Chelsea đã nẫng được Arjen Robben và ngay trong mùa đầu tiên, tiền vệ khi đó mới 20 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ. Sau ba năm vắt kiệt sức Robben, đến năm 2007, Chelsea vẫn bán được cầu thủ này cho Rea Madrid với giá 35 triệu euro, tức lời gấp đôi. Cần phải lưu ý rằng môi trường thi đấu tại Premier League khắc nghiệt hơn Ligue 1 rất nhiều.

Dĩ nhiên, khả năng thất bại khi đầu tư vào một cầu thủ trẻ, kể cả giàu tiềm năng, cũng không nhỏ. Trước đây, Chelsea cũng từng bỏ ra cả núi tiền, thậm chí chấp nhận đánh đu với những quy định của FIFA, để mang về những viên ngọc thô như John Obil Mikel hay Gael Kakuta nhưng rốt cuộc, những tài năng trẻ này đều không tỏa sáng như mong đợi. Nhưng khi sợi dây thừng Luật công bằng tài chính sắp xiết lại, đặt niềm tin vào các mầm non, những người có giá vừa phải, là một lựa chọn hợp lý của PSG. Hơn nữa, chẳng phải Eden Hazard, Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 hai năm liền, cũng mới 21 tuổi đấy sao?

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm