Cải tổ ở PSG: Sau Giuly là Makelele

20/07/2008 14:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Quyết tâm cải tổ PSG đang dần được cụ thể hóa bằng các bản hợp đồng ít nhiều gây tiếng vang trên thị trường chuyển nhượng. Sau Ludovic Giuly, Claude Makelele sẽ là tên tuổi lớn thứ hai nhập hộ khẩu vào sân Parc des Princes.

Chelsea mở cửa

Dường như Felipe Scolari, tân HLV người Brazil của Chelsea, không muốn nhắc đến cái tên Claude Makelele trong kế hoạch cải tổ “The Blues”. Tiền vệ phòng ngự 35 tuổi người Pháp còn một năm trong hợp đồng với Chelsea, nhưng “Big Phil” sẵn sàng cho phép anh ra đi mà không đòi khỏi bất kỳ khoản tiền chuyển nhượng nào. Bản thân Claude Makelele cũng đã sẵn sàng cho một tương lai không gắn liền với đội bóng thủ đô London bằng động thái tích cực đàm phán với PSG nhằm trở về Pháp chơi nốt những năm tháng còn lại trong sự nghiệp cầu thủ.

Theo thông tin từ báo chí Pháp, Makelele và PSG đã cơ bản đạt được những thỏa thuận chính trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm mà hai bên dự định ký kết. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, Makelele sẽ là người của PSG bắt đầu từ thứ Hai hoặc thứ Ba tới. Điều đó đồng nghĩa với việc trong tuần sau, anh có thể chuẩn bị cho mùa 2008-2009 trong màu áo mới của PSG. Mặc dù đã 35 tuổi, già hơn Giuly tới 3 tuổi, song Makelele vẫn còn khả năng chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa nên đây có thể xem là một sự tăng cường đáng kể của PSG cho mùa giải mới.

Claude Makelele
 
Sự xuất hiện của Makelele ở Parc des Princes khiến sơ đồ 4-4-2 của PSG thêm phần chắc chắn ở tuyến dưới nhờ có một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ khiến Jeremy Clement, một học trò cưng của HLV Paul Le Guen, mất vị trí. Le Guen đã mang theo Clement từ Lyon tới Glasgow Rangers và sau đó tiếp tục đưa anh về với PSG từ Scotland. Makelele là đỉnh thấp nhất trong sơ đồ kim cương ở tuyền giữa, bên cánh trái là Jerome Rothen, cánh phải là Giuly. Tân binh người Benin Stephane Sessegnon, chuyển đến từ Le Mans với giá 9 triệu euro, sẽ đóng vai trò hộ công, như chính chiếc áo số 10 mà anh mặc ở PSG (Giuly đeo áo số 7, số áo lý tưởng cho một cầu thủ chạy cánh phải).

Sức trẻ + kinh nghiệm

Một trong những lý do được chỉ ra sau thất bại nặng nề của PSG ở mùa giải trước là yếu tố kinh nghiệm. Từ ngày lên nắm quyền, HLV Le Guen đã rất tích cực trong việc trẻ hóa đội ngũ, đưa lên đội hình một hàng loạt cầu thủ tuổi đời chỉ mười chín, đôi mươi. Đội trưởng Pedro Pauleta (35 tuổi) và hậu vệ Mario Yepes (32 tuổi) là hai thành viên hiếm hoi trong đội hình chính đã ngoài 30. Cả hai cầu thủ này lại hết hợp đồng vào cuối tháng Sáu vừa qua và mỗi người một đường, khiến yếu tố kinh nghiệm ở PSG trở thành một vấn đề cấp bách.

Để giải quyết khó khăn này, việc Ban lãnh đạo PSG, được sự hậu thuẫn của tập đoàn tài chính Colony Capital, tăng cường thêm những vị trí chủ cố có tuổi đời khá cao, là động thái có phần hợp lý. Trên lý thuyết, sức trẻ của đội hình hiện có cộng với kinh nghiệm của các tân binh sẽ cho ra đời một PSG mới mạnh hơn, đáng ngại hơn. Tất nhiên, giữa lý thuyết và thực tế là một khoảng cách rất lớn, nhiệm vụ của Le Guen là phải ghép nối thật hoàn hảo để cỗ máy mới “mông má” lại vận hành một cách trơn tru chứ không liên tiếp gặp trục trặc kỹ thuật như mùa giải trước.

Trên hàng tấn công, PSG mới có mỗi Peguy Luyindula là tin cậy được. Chính vì thế, thật dễ hiểu khi đội bóng thủ đô Paris xúc tiến việc đưa Wiltord về sân Parc des Princes từ Rennes. Ở tuổi 34, Wiltord vẫn còn có thể chinh chiến thêm vài năm nữa. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao – từng khoác áo Bordeaux, Arsenal và Lyon – là thứ mà PSG cần ở Wiltord trong mùa giải tới. Đồng thời, cầu thủ này cũng sẽ góp phần dìu dắt những đàn em trẻ, như tài năng mới nở David N’Gog (19 tuổi), Yannick Boli (20 tuổi) hay Loris Arnaud (21 tuổi)...

Trong mùa giải tới, PSG sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác như kỳ vọng của không ít CĐV hay Parc des Princes biến thành Công viên của các ông già và đám trẻ, chỉ thời gian mới cho câu trả lời rõ ràng.

Ngày 1/8, quyết định trường hợp Thuram

Hậu vệ 36 tuổi, vừa thanh lý hợp đồng với Barcelona, sẽ biết rõ về tương lai của mình vào ngày 1/8 tới, cụ thể là có được PSG ký hợp đồng hay không. Cuối tháng Sáu, Thuram và PSG đã thỏa thuận xong các điều khoản trong bản hợp đồng giữa hai bên, theo hình thức chuyển nhượng tự do, nhưng tất cả bị treo lại do cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục 142 lần khoác áo đội tuyển Pháp không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe.
 
Các bác sỹ của PSG phát hiện Thuram bị to tim. Gia đình anh đã có tiền sự bệnh tim và người em của Thuram từng qua đời vì lý do này. Cuộc họp báo ra mắt của Thuram ở PSG dự kiến được tổ chức vào đầu tháng Bảy đã phải hoãn lại vô thời hạn. Đội ngũ y tế của PSG sẽ tiến hành thêm nhiều bài test nhằm đưa ra kết luận cuối cùng là Thuram có đủ sức khỏe để chơi bóng một cách an toàn hay không. Thông tin này chỉ được công bố vào ngày 1/8 tới. Trong trường hợp Thuram được ký hợp đồng thì PSG thực sự trở thành “đội bóng của những ông già”.
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm