Bóng đá Italy

Preziosi dọa bán cả… Genoa

20/01/2011 11:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không chỉ là người cực kỳ năng động trong việc mua bán cầu thủ, chủ tịch Enrico Preziosi của Genoa còn vừa gây sốc cho người hâm mộ bằng tuyên bố sẵn sàng đưa cả đội bóng “lên sàn”. Tuy nhiên, đó chỉ là phản ứng của Preziosi trước làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội từ phía giới cổ động viên sau thành tích nghèo nàn của đội cả trên sân lẫn thị trường chuyển nhượng.    

Thất bại 2-4 ngay trên sân nhà trước Udinese cuối tuần qua là trận thứ 4 liên tiếp Genoa không biết thắng ở Serie A và trận thứ 5 liên tiếp tính trên tất cả các đấu trường. Thắng lợi gần nhất của Genoa diễn ra từ ngày 5/12/2010, tức đã một tháng rưỡi trước, 3-1 trên sân Lecce. Kể từ đó, họ hòa 2, thua 2 trận ở Serie A và thua Inter 2-3 ở vòng 1/8 Cúp Italia giữa tuần trước. Chuỗi trận tồi tệ khiến Genoa bị đẩy từ vị trí thứ 9 xuống 14 ở Serie A và dừng bước ở Cúp Italia. Sau trận thua vừa rồi, hàng trăm tifosi của Genoa đã kéo đến trụ sở đội bóng biểu tình dữ dội. Họ chỉ trích từ chủ tịch Preziosi, HLV Ballardini đến cả những cầu thủ đã bỏ đội ra đi như Toni hay Ranocchia.

Preziosi là một ông chủ kỳ quặc - Ảnh Getty

Nhưng các tifosi của Genoa còn làm một việc khiến Preziosi nổi giận lôi đình, là trút giận cả vào con trai của ngài chủ tịch. Sự việc này được chính Preziosi nói ra: “Hôm chủ nhật vừa rồi đã có một nhóm người tấn công con trai tôi và gọi nó là “Đồ con h….”. Đó là điều không thể tha thứ. Nếu sự việc này diễn ra một lần nữa, tôi sẽ bỏ mặc Genoa và bán đội cho người khác. Những ai muốn nói câu đó hãy đến và nói với tôi. Một số người nên ở nhà nếu thấy như vậy là hơn, và tôi sẵn sàng trả lại tiền vé. Tôi chấp nhận những chỉ trích và la ó, nhưng việc lần này là không thể chấp nhận được”. Preziosi còn “xả” cơn giận dữ cả với cánh báo chí.

Sức ép đang ngày một lớn với chủ tịch của Genoa, người có thói quen mua sắm thiếu tính toán. Hồi mùa hè, Genoa là đội bóng hoạt động mạnh nhất trên thị trường chuyển nhượng với không ít hơn 11 cầu thủ mới, nhưng tất cả đều không chứng tỏ được khả năng và giá trị của mình. Ở kỳ chuyển nhượng đang diễn ra, một lần nữa Genoa lại mua bán hết sức tấp nập với việc 7 tân binh đã cập bến, nhưng cũng không có ai trong số đó đủ khả năng đảm bảo sự thành công. Trong khi Preziosi lúc nào cũng tỏ ra sẵn sàng bán bất cứ ngôi sao nào miễn là có đội hỏi mua.

Preziosi xứng đáng bị chỉ trích với cách làm bóng đá đầy tính “giải trí” như vậy. Genoa và giới tifosi của họ xứng đáng được hưởng một chiến lược phát triển hợp lý và có tâm huyết hơn, song với tính cách lạ lùng đó của ông chủ tịch, có lẽ họ cũng không nên làm căng quá, kẻo có ngày Preziosi bán cả đội bóng thật.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm