Gary Neville: Không vô địch Premier League là thất bại đối với Rooney

16/08/2014 16:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong bài viết đầu tiên với tư cách là bình luận viên trang thể thao của Telegraph, Gary Neville cho biết đội trưởng Man United, Wayne Rooney, sẽ xây dựng được mối quan hệ bền vững với Louis van Gaal tại Old Trafford. Một quan điểm trái ngược với những gì mà người ta đang hoài nghi.

“Sự hợp tác huấn luyện viên - thủ quân giữa Louis van Gaal và Wayne Rooney chính là sức mạnh để đưa Man United trở lại với cơ hội trạnh canh ở đấu trường Champions League trong thời điểm họ đang chuẩn bị cho trận khai màn Premier League với Swansea tại Old Trafford.

Khi Van Gaal nhận lời dẫn dắt Man United, rất nhiều người phỏng đoán sẽ có ‘chiến tranh’ giữa ông và Rooney. Thời điểm đó, Robin van Persie được tin chắc sẽ trở thành đội trưởng đội bóng nhưng trong đầu Van Gaal, khi đối mặt với giới truyền thông đang xì xầm về mối quan hệ thực sự giữa ông và Rooney, đã hình thành quan điểm khác với dự đoán đó.

Điều mà Van Gaal sẽ nhận ra khi theo dõi Rooney tập luyện mỗi ngày là ông đã trao băng đội trưởng cho cầu thủ mạnh mẽ nhất trong đội bóng. Ông biết Rooney sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng của mỗi trận đấu và ghi những bàn thắng, mùa này qua mùa khác.

Được trang bị kiến thức từ những trận giao hữu và các buổi tập luyện, Van Gaal đã xoa dịu những gì mà người ta nghĩ có thể sẽ là một sự kiện bùng nổ. Hình ảnh phóng viên ghi lại cho thấy ông đã ôm Rooney trên sân tập. Tôi không biết ông có ôm từng cầu thủ trên sân hay không nhưng rõ ràng ông đã thực hiện một quyết định tỉnh táo, đưa Rooney lên làm đội trưởng, đặt cậu ấy vào trung tâm của trật tự mới.


Rooney có đủ tố chất để đeo vừa chiếc băng đội trưởng của Man United
.

Người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ Man United thể hiện mình. Chỉ khi họ đáp lại bằng chính chất lượng của màn trình diễn, ký ức buồn bã của mùa giải 2013-14 mới có thể rơi vào lãng quên. Rooney bây giờ là một giai đoạn mới của sự nghiệp với cơ hội để trở thành người lãnh đạo. Đã có sự suy giảm mạnh về ảnh hưởng của thủ quân trong bóng đá ngày nay nhưng Rooney có tất cả tố chất để làm nên sự khác biệt.

Dùng từ “lãnh đạo”, tôi muốn nói đến những người được chọn không chỉ để thể hiện trách nhiệm của mình và có thể khiến các đồng đội cũng trách nhiệm như vậy. Rooney là một trong những cầu thủ có khát khao mãnh liệt.  Cách tiếp cận của cậu ấy là vậy nhưng tuyệt đối không dùng lời chỉ trích cá nhân và bản thân Rooney cũng mong đồng đội không làm vậy. Van Gaal sẽ nhìn vào Rooney và nghĩ rằng: Đây là cầu thủ có thể hứng chịu những lời chỉ trích nhưng biết cách vượt qua nó.. Đó là tố chất của người đội trưởng mà Van Gaal đã đề cập đến trong buổi họp báo trước trận gặp Swansea.

Bước tiếp theo của Rooney là phải suy nghĩ như một đội trưởng.

Khi tôi nghĩ lại những ngày đầu tiên của cậu ấy ở Man United, tôi nhớ đến tính cách và cả sự táo tợn. Rooney là cầu thủ duy nhất dám kéo một chiếc ghế ở bàn dành cho HLV trong căng tin và hỏi Sir Alex Ferguson: “Liệu ngày mai tôi có được ra sân không HLV?”. Một lần khác, Rooney ngồi bên cạnh Sir Alex trên xe bus và hỏi: “Tôi sẽ đá cặp với ai ở tuyến trên?”. Rooney luôn giả định là cậu ta có mặt trong đội hình thi đấu.

Tại Man United, Rooney và Patrice Evra là hai cầu thủ nói nhiều nhất. Rooney sẽ tuôn ra mọi thứ xuất hiện trong đầu. Tôi nhớ nhiều lần khi cậu ta la hét yêu cầu hàng thủ phải di chuyển lên hay hàng tiền vệ phải khóa chặt lỗ hổng. Bây giờ, là một thủ quân, các cầu thủ sẽ nhìn cậu ấy theo cách khác. Các đồng đội sẽ mong chờ ở cậu ấy sự giúp đỡ và lời khuyên. Cậu ấy cũng sẽ là bộ mặt của CLB trước giới truyền thông.

Là một đội trưởng Man United với CV ấn tượng, lại đang ở trong những năm đỉnh cao của sự nghiệp, Rooney có một nhiệm vụ đơn giản: nâng cao chiếc cúp Premier League. Bất cứ điều gì khác đều là thất bại đối với một thủ quân của Man United. Có nhiều thứ sẽ kích thích Rooney trong vai trò mới này. Rooney sẽ bắt đầu với trách nhiệm lớn hơn hay có thể nói là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp ở CLB. Sự chú ý của truyền thông vốn không xa lạ với Roooney nhưng anh sẽ cảm thấy nó áp lực hơn bao giờ hết…


Mối quan hệ tốt đẹp giữa Van Gaal-Rooney là chìa khóa thành công của Man United.

Thông qua HLV và đội trưởng, một ý thức mạnh mẽ về mục tiêu đã được định hình trong công việc của Man United. Rooney có những phẩm chất lãnh đạo bằng những gì thể hiện trên sân cũng như quan điểm của mình. Rooney có thể mắng, có thể tranh cãi với đồng đội nhưng nó xuất phát từ đức tính tốt chứ không phải từ một kẻ gây rắc rối. Mười phút sau khi gọi đồng đội ra ngoài nói chuyện, Rooney có thể sẽ ngồi cùng họ trên ghế sofa, quay trở lại tình bạn thân thiết. Cậu ấy không chú ý đến tuổi tác, thâm niên hay uy tín.

Khi có chuyện gì đó không ổn, Rooney sẽ thiết lập một cuộc nói chuyện. Trong thể thao hiện đại, để các cầu thủ thấm nhuần tư tưởng của HLV là thách thức thực sự cho người dẫn dắt. Các cuộc nói chuyện giữa cầu thủ với nhau rõ ràng sẽ có ảnh hưởng lớn hơn và ít tạo va chạm hơn so với giữa HLV và cầu thủ. Rooney, vì thế, sẽ là cầu nối tuyệt vời cho Van Gaal với phòng thay đồ đội bóng.

Với Van Gaal, tôi nghĩ tính cách muốn kiểm soát của ông sẽ phát huy rõ rệt hơn với những cầu thủ trẻ bởi vì họ dễ chấp nhận hơn. Van Gaal là một giáo viên trước khi trở thành HLV bóng đá nên ông biết cách mà người trẻ suy nghĩ và tiếp nhận thông tin. Bạn có thể nhận ra rằng trước mùa giải, Smalling, Jones và Blackett đã hòa hợp thế nào với triết lý của tân HLV.

Sự hợp tác giữa HLV và đội trưởng vì thế sẽ ăn ý và hoàn hảo. Họ sẽ cùng nhau săn mục tiêu, mà đầu tiên là trận đấu với Swansea đêm nay. Thời điểm của Rooney đã đến!".

Khánh Đan
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm