HLV Nam Mỹ tại Premier League: Hòa hợp cảm xúc là bí quyết thành công

16/08/2014 14:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Có ba nhiệm vụ mà một HLV phải làm là chọn đội hình, quyết định chiến lược phát triển lâu dài và điều chỉnh cảm xúc của tập thể, thì trong tất cả các nhiệm vụ ấy, bóng đá châu Âu đều quy củ hơn bóng đá Nam Mỹ.

Nhiệm vụ khó khăn nhất của một HLV Nam Mỹ khi làm việc tại châu Âu là thứ ba: Điều chỉnh cảm xúc của tập thể. Các đội bóng lớn của châu Âu là một Liên hiệp quốc thu nhỏ: Tồn tại cầu thủ từ nhiều quốc gia, đa dạng văn hóa và nền tảng giáo dục khác biệt. Không một quốc gia Nam Mỹ nào đào tạo HLV làm việc với sự đa dạng sắc tộc như vậy.

Các HLV Nam Mỹ thường khó điều chỉnh được cảm xúc của những cầu thủ khô cằn và máy móc tại châu Âu. Tiền bạc và trách nhiệm khiến cầu thủ châu Âu rất ít bộc lộ cảm xúc bất chợt, như các cầu thủ Nam Mỹ vẫn khóc khi chào cờ. Felipe Scolari thường quen quản trị đội bóng của ông như một gia đình. Đội tuyển Brazil của Scolari vô địch Confederations Cup 2013 được mô tả là “Gia đình của Scolari”, vì họ rất đoàn kết, coi nhau như anh em và “Big Phil” là cha họ.

Nhưng HLV kì cựu này tỏ ra cổ hủ ở Chelsea, nơi ông không tài nào áp dụng cách quản trị như thói quen. Scolari sau này ám chỉ rằng các cầu thủ đã đối xử không chuyên nghiệp với ông, và có ai đó mập mờ nhắc đến “Quyền lực đen” của John Terry đã bẻ gãy chân ghế của ông. Nhưng kì thực, cây cầu Stamford gãy đổ khi giữa Scolari với cầu thủ không thể hình thành một cây cầu cảm xúc.

Cho nên không ngạc nhiên khi các HLV Nam Mỹ thành công gần đây thường làm việc tại các quốc gia dọc Đại Tây Dương, nơi giao thương của phía Tây châu Mỹ và phía Đông châu Âu. Các HLV này có điều kiện tích lũy đầy đủ kinh nghiệm ứng xử với một phòng thay đồ đa sắc tộc. Đó là Diego Simeone tại Atletico Madrid và Mauricio Pochettino, người đến từ một thị trấn nhỏ tên Murphy, nhưng đã trở thành một công dân toàn cầu sau quãng thời gian làm việc tại Tây Ban Nha và Pháp.

Tất cả điều đó cho thấy, Manuel Pellegrini, HLV của Manchester City là một trường hợp đặc biệt. Ông có một sự nghiệp cầu thủ bình thường, chỉ quanh quẩn ở Chile. Ông thậm chí thành thục kĩ năng của một kĩ sư xây dựng hơn HLV, nhưng vẫn giành rất nhiều thành công và sự kính trọng tại các CLB châu Âu đã dẫn dắt. Sự lịch thiệp và tính cách hiền lành của Pellegrini giúp ông nhận sự tôn trọng của các cầu thủ, và đơn giản hóa mọi rắc rối. Nếu đội thua thì lỗi là của ông, rất rõ ràng. Pellegrini không sợ trách nhiệm và áp lực.

Trong số 5 HLV Nam Mỹ đã và đang làm việc tại Premier League là Manuel Pellegrini, Mauricio Pochettino, Gustavo Poyet, Felipe Scolari, và Osvaldo Ardiles (cựu HLV Newcastle, West Brom, Tottenham) thì chỉ Pellegrini đã vô địch giải Ngoại hạng.

Pochettino đã rất thành công với Southampton mùa trước. Nhưng câu chuyện còn để ngỏ, khi ông sẽ phải nắm một phòng thay đồ Tottenham rất phức tạp mùa giải này.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm