Premier League: Hấp dẫn hơn, nhờ những bộ óc ngoại

16/08/2014 14:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự góp mặt của Harry Redknapp (QPR), Nigel Pearson (Leicester) và Sean Dyche (Burnley), xứ sương mù đã chiếm 12/20 HLV tại Premier League 2014-15. Nhưng trên băng ghế huấn luyện của Premier League, họ chỉ có đúng một đại diện trong Top 4: Brendan Rodgers (Liverpool).

Hồi tháng Giêng năm nay Jose Mourinho đã nhận xét thẳng thừng trên Daily Mail rằng: “Các bạn nhiều HLV ngoại quá. Cần phải có nhiều HLV nội hơn nữa”. Nên nhớ, Mourinho mang quốc tịch Bồ Đào Nha và là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử Premier League.

Từ Wenger tới Mourinho

Trong mùa giải đầu tiên (1992-1993), toàn bộ 22 HLV tại Premier League đều là người Vương quốc Anh. Osvaldo Ardiles (Argentina), chiến lược gia đã đưa West Brom thăng hạng mùa giải sau đó, là HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử giải đấu.

Nhưng trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Premier League vẫn đậm đặc chất Anh. Phải đến mùa hè năm 1996, dấu ấn ngoại mới thực sự được nhen nhóm với sự xuất hiện của Ruud Gullit (Chelsea) và Arsene Wenger (Arsenal). Gullit, với triết lý về thứ “bóng đá sexy” đã không thực sự thành công, nhưng Chelsea thì không trở lại với HLV nội nữa. Kể từ khi chia tay Glen Hoddle hè 1996, Chelsea đã trải qua 12 đời HLV ngoại liên tiếp, và chỉ sử dụng HLV nội trong vai trò tạm quyền (Graham Rix, Ray Wilkins). Arsenal thì đã tạo dấu ấn cực kỳ rõ rệt, thậm chí còn có thể coi là một cuộc cách mạng về tư duy với bóng đá Anh, vốn đã quen với lối chơi kick&rush. Muộn hơn một chút, có thể kể đến Gerrard Houllier tại Liverpool.

Khi Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ I ở Stamford Bridge vào mùa Hè 2004, số HLV ngoại tại Premier League chỉ là 5 người. Trong số đó David O’Leary là người CH Ireland, và đã dành cả sự nghiệp bóng đá (cầu thủ, HLV) tại Anh. Cuộc phiêu lưu của Alain Perrin (Pháp) chỉ kéo dài đúng 5 tháng sau khi bị thay thế bởi Harry Redknapp. Ba HLV ngoại còn lại là Wenger (Arsenal), Rafael Benitez (Liverpool), và Martin Jol (Tottenham).

Thành công của Wenger, Mourinho và Benitez khiến xu hướng sử dụng HLV ngoại tại Premier League ngày càng tăng dần. Trước khi được bơm tiền và chỉ sử dụng HLV nội, Man City không là gì cả, nhưng với Mancini, và sau đó là Pellegrini, họ đã trở thành một thế lực đáng sợ. Man United đã dự định tiếp nối truyền thống Scotland khi bổ nhiệm David Moyes thay thế Sir Alex, nhưng sau một mùa, họ đã phải vời đến Van Gaal.

Lá cờ đầu Brendan Rodgers

Trong khi các ông lớn của bóng đá Anh, nhất là Chelsea và Man City, đều phải tìm cách đối phó với UEFA trong quy định về số cầu thủ nội và tự đào tạo thì Liverpool lại đang là đội thoải mái nhất. Họ là đội bóng mang chất Anh nhiều nhất, và cũng đang được dẫn dắt bởi một HLV Vương quốc Anh (Brendan Rodgers là người Bắc Ireland).

Liverpool từng trải qua 12 năm dưới sự dẫn dắt HLV nước ngoài, trước khi trở lại với HLV nội. Những thất bại dưới thời Hodgson và Dalglish khiến nhiều người nghĩ họ sẽ trở lại với những bộ óc ngoại, nhưng Brendan Rodgers đã mang lại một sự tươi mới, và thành tích á quân Premier League 2013-14 thực sự là một cú hích lớn. Rodgers, người đã biến Swansea thành một hiện tượng (họ được gọi là Swanselona), đã tiếp tục theo đuổi triết lý bóng đá đẹp của mình và tạo một cuộc cách mạng ở Anfield.

Bên cạnh đó, Liverpool của Rodgers cũng cung cấp nhiều tuyển thủ Anh nhất. Bên cạnh những cựu binh như Gerrard, Glen Johnson là lứa cầu thủ đang vào độ chín như Sturridge, Henderson và những tài năng trẻ như Sterling, Flanagan, Jack Robinson. Những tân binh mùa này như Adam Lallana và Rickie Lambert càng khiến chất Anh của Liverpool thêm rõ rệt.  Thành công của Rodgers có thể là một sự khích lệ cho những HLV nội tại Premier League, nhưng phải thừa nhận rằng không phải ông chủ nào cũng đủ đặt niềm tin lên họ, và không phải ai cũng có những phát kiến táo bạo như Rodgers.  

12 Trong số 20 HLV tại Premier League mùa này, có đến 12 người thuộc Vương quốc Anh, trong đó có 8 HLV là người Anh.

12 Trong suốt 18 năm qua, kể từ khi Glen Hoddle chia tay, Chelsea đã trải qua 12 đời HLV là người nước ngoài.

22 Trong mùa giải đầu tiên (1992-1993), toàn bộ 22 HLV tại Premier League đều là người Vương quốc Anh.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm