Zola, tân HLV West Ham : Khi lý lịch không ấn tượng

13/09/2008 07:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tân HLV của West Ham là người mới nhất tiếp tục khuynh hướng của các cầu thủ Chelsea nỗ lực trở lại với băng ghế huấn luyện sau khi đã từ giã sân cỏ.

Hẳn phải có điều gì hết sức kỳ lạ đã diễn ra tại Stamford Bridge ở mùa giải 1997-1998 mà Ruud Gullit chỉ dẫn dắt Chelsea trong một thời gian ngắn ngủi. 15 trong số 21 cầu thủ làm việc với HLV người Hà Lan giờ đều đã hoặc đang trên con đường trở thành HLV chuyên nghiệp.

Lẽ đó, có lẽ không nhiều người lấy làm ngạc nhiên khi Gianfranco Zola, đã ký một hợp đồng 3 năm với West Ham, được trao một công việc ở đẳng cấp cao nhất dù chưa có đủ kinh nghiệm cần thiết, giống như với các trường hợp của Vialli (dẫn dắt chính Chelsea) và Hughes (ĐT xứ Wales) trước đó. Điều đáng tò mò là yêu cầu rất dễ dãi về lý lịch công việc mà những CLB đã thuê họ đưa ra.
 
 
Trong hầu hết các ngành khác, một công ty có doanh số vào khoảng 50 triệu bảng một năm (trên thực tế, doanh số của một số CLB Premier League cao hơn thế rất nhiều) tuyển một giám đốc nhân sự kiêm trưởng phòng sản xuất, hai vị trí tương đương mà một HLV bóng đá phải đảm nhiệm ở CLB của mình, thì một trong những yêu cầu đầu tiên được nhắc tới phải là: có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự. Nhiều ông chủ ở giải Ngoại hạng chỉ dựa hoàn toàn không yêu cầu điều đó, và không phải ai cũng sai: Roy Keane chứng tỏ được anh tại Sunderland, còn Gareth Southgate cũng xoay xở được ở Middlesbrough.

Zola là cánh tay phải của HLV ĐT U21 Italia, Pierluigi Casiraghi. ĐT U21 Italia ấy chưa hề làm được như ý muốn: Họ không thể lọt vào VCK giải vô địch U21 châu Âu năm 2007 và mới tháng trước, bị ĐT Olympic Bỉ loại khỏi vòng tứ kết ở Olympic, dù chơi hơn người trong khoảng 70 phút. Như vậy rõ ràng, lý lịch công việc của Zola không phải là lý do khiến anh được trao công việc mới này.

Ngôi sao cầu thủ, ngôi sao HLV

Dễ dàng nhận ra quá khứ của một cầu thủ lớn và cá tính của anh, được thể hiện qua những cuộc phỏng vấn, mới đóng vai trò quyết định. Zola là cầu thủ Chelsea được yêu mến nhất trong nhiều thập kỷ qua, một người dễ mến, gần gũi, luôn cư xử mã thượng trên sân bóng và thường xuyên được chính các CĐV đối địch thể hiện lòng ngưỡng mộ.

Về mặt hình ảnh, West Ham đã làm tốt: Zola là một ngôi sao và sẽ bắt đầu trên băng ghế huấn luyện với tư cách là một ngôi sao. Roberto Di Matteo, đồng hương và là một đồng đội cũ của Zola ở Chelsea, không có được tư cách ngôi sao đó, đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện theo con đường truyền thống. Nói được 4 ngôn ngữ (Đức, Ý, Pháp và Anh), đã có bằng thạc sĩ về kinh doanh cũng như bằng huấn luyện chuyên nghiệp, Di Matteo vẫn phải chấp nhận dẫn dắt một đội bóng nhỏ, Milton Keynes Dons, hiện đang chơi ở giải hạng Nhì Anh, để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn.

Lòng tin của các đội bóng về tính cách và tài năng của một cầu thủ trên sân cỏ có thể chuyển thành sức mạnh trên băng ghế huấn luyện giống như một sự quyến rũ rất khó giải thích. Đã có những chứng cứ rõ ràng là các HLV như Jose Mourinho, Arsene Wenger hay Arrigo Sacchi không cần phải là cầu thủ giỏi mới có thể trở thành những chiến lược gia lớn. Thêm nữa, phong cách chơi bóng và phong cách huấn luyện thật ra không có liên hệ nhiều. Hãy lấy Keane làm ví dụ. Khi còn là cầu thủ, anh thường chạy theo các trọng tài, không ngần ngại phạm những lỗi ác ý và luôn trừng mắt lên với cầu thủ đối phương. Giờ đây, bên ngoài đường pitch, anh lại điềm đạm và lãnh cảm hơn rất nhiều. Trái lại, khi còn chơi bóng, Slaven Bilic được coi là một trung vệ chững chạc, khôn ngoan và tinh quái, nhưng trên cương vị HLV ĐT Croatia, ông lại đầy cảm xúc và ngây thơ như một đứa trẻ.

Zola đã tỏ ra khiêm tốn khi nhắc tới lý lịch của anh trong buổi ra mắt ở Upton Park: “Hai năm qua, tôi đã nỗ lực rất nhiều trong công việc đó (cùng ĐT U21 Italia) và tôi đã làm hết sức mình. Tôi học được nhiều thứ. Tôi hy vọng những điều đó sẽ có ích ở đây”. Các CĐV West Ham cũng hy vọng như thế, bởi lẽ, một HLV ngôi sao sẽ được yêu mến vào lúc đầu, nhưng chỉ có những HLV giỏi mới trụ lại được ở một Premier League đầy bất trắc.

Gianfranco Zola

- Ngày 5/7/1966, sinh ra tại Oliena, Sardinia (Italia)

- Năm 1989, gia nhập Napoli và giúp đội bóng đoạt Scudetto một năm sa đó.

- Năm 1993, chuyển sang Parma, giành Cúp UEFA và Coppa Italia.

- Từ 1996 đến 2003, tìm đến Anh, khoác áo Chelsea. Đoạt Cúp FA ngay ở mùa đầu tiên và đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa". Sau đấy còn cùng Chelsea giành Cúp FA khác, 1 Cúp Liên đoàn, 1 Cúp C2 và Siêu Cúp châu Âu.

- Năm 1997, đá trận cuối cùng cho ĐT Italia, hòa Anh 0-0 ở Rome.

- Năm 2006, kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở Cagliari.

- Năm 2006, được bổ nhiệm làm trợ HLV ĐT U21 Italia.

- Ngày 11/9, đồng ý dẫn dắt West Ham.
 
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm