*Cuộc cách mạng vì tương lai tuyển Anh
![]() Luật mới sẽ khiến cho Ancelotti phải đau đầu - Ảnh AP |
“Cầu thủ tự đào tạo” (homegrown players) được FA định nghĩa là những người đã được đào tạo tại một hoặc nhiều CLB ở Anh và xứ Wales ít nhất 3 năm trước khi họ bước sang tuổi 21. Cầu thủ tự đào tạo không nhất thiết phải là người Anh. Lấy ví dụ, Cesc Fabregas, tiền vệ của Arsenal, đã chuyển tới CLB bắc London từ năm 16 tuổi. Tuy nhiên, phải thấy rằng trong số 300 người đang theo học ở các học viện trẻ Premier League hiện giờ (độ tuổi từ 16-18), 245 cầu thủ có quốc tịch Anh.
Theo luật mới, các CLB được phép đăng ký và cho ra sân số lượng cầu thủ dưới 21 tuổi không hạn định. Trên lý thuyết, chấn thương và các án treo giò với đội hình chính sẽ buộc những HLV sử dụng cầu thủ trẻ. Điều này đặc biệt được chờ đợi trong nửa sau của mùa giải, rằng các băng ghế dự bị sẽ toàn những cầu thủ học việc.
Nếu các CLB không thể điền đủ số cầu thủ tự đào tạo chất lượng, đội hình của họ sẽ mất đi chiều sâu. Lấy ví dụ, đương kim vô địch Chelsea chỉ có 5 cầu thủ tự đào tạo (John Terry, Ashley Cole, Frank Lampard, Ross Turnbull và Michael Mancienne). Nếu điều đó không thay đổi, HLV Carlo Ancelotti sẽ phải công bố danh sách cuối cùng với chỉ 22 người, và sẽ có thêm nhiều cơ hội cho những cầu thủ U21. Tuy nhiên, có một vấn đề. Những người nhiều khả năng sẽ được góp mặt trong màu áo Chelsea tại Premier League mùa tới hiện là Gael Kakuta, Fabio Borini, Jeffrey Bruma và Patrick van Aanholt, tất cả đều là lính lê dương.
Dẫu vậy, ngay cả những người Anh cũng tin rằng sự cạnh tranh là tốt cho các cầu thủ trẻ của họ. Luật mới cũng được chờ đợi sẽ khuyến khích các CLB đầu tư mạnh tay hơn cho những chương trình phát triển cầu thủ trẻ thay vì chạy theo những hợp đồng tiền tấn, điều sẽ mang lại lợi ích lập tức về mặt kinh tế cho Premier League.
* Các CLB phản đối
Nhưng không phải ai cũng bị thuyết phục. “Họ cứ làm mọi chuyện rối tung”, HLV Tottenham Harry Redknapp phản bác, “Tôi chẳng thấy có gì khác biệt. Nếu các cầu thủ trẻ đủ tài năng, họ sẽ ra sân. Còn nếu bạn buộc phải cho họ ra sân chỉ vì họ trẻ và là người Anh, nhưng không đủ giỏi, giải đấu sẽ thụt lùi. Điều tiên quyết là họ phải chơi tốt, chứ không phải mang quốc tịch gì. Rồi sẽ phải đưa những người trẻ vào cho đủ số 25 cầu thủ đăng ký mà họ chẳng bao giờ được sử dụng. Tóm lại, điều tối quan trọng là nếu họ xứng đáng, họ sẽ được ra sân”.
Một phản biện mang tính nguyên tắc với quy định mới là nó phân biệt đối xử với những cầu thủ trên 21 tuổi. Nếu họ không có trong danh sách 25 người, họ sẽ không thể ra sân cho tới kỳ đăng ký tiếp theo, trùng với các kỳ chuyển nhượng. Lấy ví dụ, hiện HLV Manchester City, Roberto Mancini có 32 cầu thủ trên 21 tuổi trong đội hình, sau khi đã bán Javier Garrido cho Lazio. Ông dứt khoát phải bán đi 7 người nữa trước tháng 8.
“Tôi rất ngạc nhiên tại sao công đoàn của các cầu thủ lại chấp nhuận luật này. Nó sẽ khiến nhiều cầu thủ mất việc”, HLV Arsenal Arsene Wegner nói. “Họ muốn cải thiện tình trạng thất nghiệp, nhưng lại tước đi việc làm của các cầu thủ. Chúng tôi bị hạn chế một cách kỳ quặc. Trên cơ sở nào khẳng định 25 người là đủ? Đó là một điều luật không tự nhiên, và tôi không thích”. Cả về mặt tài chính, cũng có những quan ngại: “Giá của các cầu thủ nội địa sẽ tăng cao, có thể là cao hơn nhiều so với khả năng của họ, và tôi không cho đó là một điều hay”.
|
Luật mới của Premier League: Những điểm chính |
