Milan và “cuộc chiến lương bổng”: "Quả bom" Pirlo

06/07/2008 10:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Lần thứ hai trong mùa Hè năm nay, thông qua người đại diện Tullio Tinti, Pirlo lên tiếng đòi tăng lương. Khi mà kế hoạch tăng cường sức mạnh còn chưa hoàn thiện, Milan rất có thể sẽ điêu đứng nếu “quả bom Pirlo” phát nổ.

Milan đã mở ra một cuộc cách mạng về tiền lương, không chỉ ở tầm Serie A mà trên cả thế giới. Khoản lương 9 triệu euro mỗi năm mà Milan dành cho Kaka trong bản hợp đồng có thời hạn đến 2012 là một kỷ lục trong làng túc cầu thế giới tính đến nay. Với mức lương này, Kaka đã vượt gấp đôi những đồng đội đứng sau anh. Điều đó ít nhiều đã tạo nên sự đố kỵ trong nội bộ Milan suốt nhiều tháng qua. Sự đố kỵ đó đã tích lũy thành một quả bom nổ chậm, và Milan rất có thể sẽ không còn kiểm soát được giờ phát nổ của nó.

Dấu hiệu đầu tiên của quả bom nổ chậm này đã xuất hiện trong giai đoạn đầu tháng trước. Một số tay cò chuyển nhượng đã bí mật tiếp xúc với Pirlo khi anh đang tập trung với Italia ở Áo và đưa ra lời đề nghị chuyển đến Barcelona, Real Madrid hay Chelsea (Milan sẽ nhận được chi phí lên đến 50 triệu euro). Trước áp lực từ phía Milan, Pirlo đã lên kênh truyền hình riêng của CLB, Milan Channel, để cam kết lòng trung thành của mình. Tuy nhiên, những cam kết đó giờ không còn tác dụng, khi đại diện của cầu thủ này, Tullio Tinti, lên tiếng đòi hỏi một khoản lương mới hậu hĩnh hơn.
 
Những “công nhân” như Gattuso hay Pirlo (phải) cũng đều đang đòi tăng lương

Trong một cuộc gặp gỡ tại trụ sở Milan ở phố Turati hôm 4/7, Tullio Tinti đã yêu cầu một khoản lương mới tăng thêm ít nhất 30% so với những gì Pirlo đang được nhận (5,5 triệu euro/mùa). Lý do được Tinti đưa ra là Pirlo đã đóng góp rất nhiều cho Milan trong 7 năm qua (từ 2001), và không có lý do gì để tiền vệ này phải nhận mức lương thấp hơn so với ngôi sao khác (Kaka). Khi mà Milan không còn kiểm soát được khoản lương trả cho các cầu thủ (dự báo chạm kỷ lục gần 140 triệu euro trong năm tài chính 2008), đòi hỏi của Pirlo sẽ đẩy CLB của Thủ tướng Silvio Berlusconi vào tình thế khó khăn, nhất là khi họ không được tham dự Champions Leeague và thất thu khoảng 50 triệu euro trong mùa tới.

Nếu Milan không thể đáp ứng lời đòi hỏi của Pirlo, họ có thể sẽ phải nhìn cầu thủ này gia nhập Barca hoặc Real. “Tôi đã nhận được một số lời đề nghị hấp dẫn về cuộc chuyển nhượng Pirlo”, Tinti phát biểu đầy tự tin trong chương trình “Calcio Mercato” do kênh Calcio 24 tổ chức ở khách sạn Hilton. Nhưng một khi chấp nhận tăng lương cho Pirlo, mọi thứ có thể sẽ còn tồi tệ hơn cho Milan. Những cầu thủ khác như Gattuso, Ambrosini, Nesta hay Seedorf... sẽ không chấp nhận bị đối xử hời hợt hơn khi sự đóng góp của họ cũng không nhỏ chút nào.

9 Kaka hiện là cầu thủ Milan được hưởng mức lương cao nhất với 9 triệu euro/mùa
5,5 Mức lương hiện tại mà Pirlo được nhận ở Milan


Theo những diễn biến mới nhất, Ambrosini, một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất trong mùa trước (thi đấu 2.840 phút, ghi 4 bàn ở Serie A), cũng đã yêu cầu được tăng lương nếu Milan đồng ý với đòi hỏi của Pirlo. Không chỉ giữ được sự ổn định trong mùa giải mà Milan thi đấu tồi tệ nhất trong triều đại Ancelotti, Ambrosini còn là đội phó với tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Hiện tại, tiền lương mà Ambrosini nhận được là 3,5 triệu euro, một con số tương đối “khiêm tốn” so với các “triệu phú” khác trong bảng lương của Milan năm vừa qua.

Một câu hỏi được đặt ra: Milan sẽ thế nào nếu thành công trong vụ chuyển nhượng Ronaldinho và trả cho anh này số lương bằng với Kaka, hoặc chỉ thấp hơn 1 chút (8 triệu euro)? Câu trả lời phụ thuộc vào cách làm việc của các quan chức Milan. Nhưng có một điều chắc chắn: sự sáng suốt của bộ đôi Adriano Galliani (TGĐ kiêm phó chủ tịch) và Ariedo Braida (GĐTT) đã bị bỏ lại phía sau cùng ánh hào quang trong phòng truyền thống. Những sai lầm của Galliani và Braida trên thị trường chuyển nhượng trong một vài năm trở lại đây đã khiến Milan liên tục thua lỗ, trong khi doanh thu không thể bù đắp (vì thế mà Milan tích cực đi đấu mùa Hè).

Tham vọng của Milan trong mùa giải tới là cú đúp Scudetto và Cúp UEFA. Nhưng xem ra không ít thách thức đang chờ phía trước. Khó khăn lớn nhất xuất phát từ chính nội bộ Milan, khi các “triệu phú” đang đòi hỏi quyền lợi vượt quá túi tiền của CLB.
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm