(TT&VH Online) – Ngôi sao của ĐT Nhật Bản và CLB CSKA Moscow, Keisuke Honda vừa thúc giục các đồng đội cần phải đặt một mục tiêu cao hơn tại World Cup 2010 sắp tới, cụ thể là đoạt chức vô địch thay vì chỉ lọt vào Bán kết như mục tiêu ban đầu.
“Về cá nhân mình, tôi nghĩ sẽ ổn hơn nếu đặt mục tiêu đoạt chức vô địch World Cup, hơn là chỉ lọt vào Bán kết”, tiền vệ đang khoác áo CSKA Moscow của Nga nói với phóng viên của AFP khi đặt chân tới sân bay Narita, Nhật Bản.
Honda đặt mục tiêu… đoạt chức vô địch World Cup. Ảnh: Getty
Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu tại Nam Phi mùa Hè này, HLV Takeshi Okada đã nhiều lần lặp lại rằng ông sẽ hài lòng nếu Nhật Bản giành quyền vào Bán kết World Cup 2010. Tuy vậy, Honda lại cho rằng “Blue Samurai” (biệt danh của Nhật Bản) nên đặt mục tiêu cao hơn bởi “chẳng có ích gì khi tới World Cup mà không cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu”.
Tại World Cup 2010, Nhật Bản rơi vào bảng E, một bảng đấu khó với sự góp mặt của Cameroon, Hà Lan và Đan Mạch. Dù thừa nhận “Blue Samurai” thua kém so với cả 3 đối thủ còn lại trong bảng, nhưng Honda tin rằng Nhật Bản vẫn có cơ hội của mình. Tiền vệ của CSKA Moscow cho hay: “Tất cả các đối thủ trong bảng đều mạnh hơn chúng tôi, nhưng Nhật Bản vẫn có cơ hội của riêng mình”.
Honda, năm nay 23 tuổi, đã thi đấu chói sáng trong những năm gần đây và trở thành niềm hy vọng của ĐT Nhật Bản tại World Cup 2010 với khả năng sút phạt điêu luyện. Chính Honda là người có cú sút phạt tung lưới Sevilla trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó giúp CSKA Moscow lần đầu tiên lọt vào Tứ kết giải đấu danh giá nhất châu lục. Chính HLV Takeshi Okada cũng khẳng định rằng tiền vệ đang chơi bóng ở Nga sẽ trở thành nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2010.
Tiền vệ đang khoác áo CSKA Moscow cũng hy vọng rằng tại World Cup 2010 sắp tới, anh sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự nhằm phát huy tốt nhất khả năng tấn công của mình.
“Tôi nhận ra rằng khả năng lớn nhất của tôi là tấn công và tôi sẽ chứng minh điều đó trên sân cỏ. Nếu có thể, tôi không muốn phải tham gia phòng ngự nhằm phát huy tốt nhất khả năng tấn công của mình”, Honda khẳng định.
Dù thời tiết oi nóng, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Hơn 5000 tình nguyện viên và lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các em hoàn thành tốt bài thi.
Với công thức chỉ 3 đến 9kg hạt cà phê, còn lại là đậu nành và các chất phụ gia tạo màu, tạo mùi đưa vào rang xay sẽ cho ra 100kg cà phê bột giả vợ chồng Bảo đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả bán ra thị trường.
Cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Do Thái "Dead Sea Scrolls", còn được gọi là "Cuộn sách Biển Chết" có thể đã được biên soạn sớm hơn hàng chục đến hàng trăm năm so với các giả định trước đây.
Sáng 7/6/2025, gần 103.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn dưới hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, với hơn 9,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm không gian trưng bày các tác phẩm âm nhạc và những đóng góp độc đáo đối với âm nhạc đương đại của nhà soạn nhạc cổ điển người Estonia Arvo Pärt, một trong những niềm tự hào hiếm hoi của nền âm nhạc Estonia.
Link xem trực tiếp Sabalenka vs Coco Gauff - Thethaovanhoa.vn cập nhật link xem trực tiếp trận Sabalenka vs Coco Gauff thuộc chung kết đơn nữ Roland Garros 2025.
Kazakhstan được xem là đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam và đã xuất sắc đánh bại New Zealand với tỷ số 3-0 (25-15, 25-23, 25-15) ở trận mở màn AVC Nations Cup 2025.
Sáng ngày 7/6, vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Cao nguyên trắng Bắc Hà lần thứ 18 năm 2025 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Trung tâm huyện. Đặc biệt, lượng khán giả đến xem trực tiếp còn đông hơn nhiều trận đấu ở V-League
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và những thách thức mới của thế kỷ 21, Việt Nam đã đứng trước những cơ hội, thách thức đòi hỏi sự lãnh đạo toàn diện, sáng tạo, đổi mới của Đảng. Để đạt được mục tiêu này, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách chiến lược và đột phá khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư Tô Lâm xác lập tư tưởng "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Đây không phải tuyên bố mang tính cảm xúc hay hình thức, mà là kết luận chính trị dựa trên nền tảng khoa học, thực tiễn và xu thế thời đại.
Thời gian qua, trong nhiều bài phát biểu và bài viết quan trọng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ việc xác lập tư duy, lý luận về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khái niệm này đã trở thành thuật ngữ phổ biến trong đời sống chính trị, xã hội của nước ta. Thế nhưng, nhiều quan điểm của thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, chống phá.