08/03/2014 13:31 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Sex And The City Kristin Davisvừa lên tiếng thừa nhận cô hối hận vì loạt phim truyền hình ăn khách này cổ súy cho việc đi giày cao gót mọi lúc mọi nơi, điều rất nhiều phụ nữ đã làm trong cuộc sống thường nhật, nhưng không hề biết về các góc tối của nó.
Sex And The City (lên sóng từ 1998-2004) rất nổi tiếng và có ảnh hưởng đến nữ giới.
Hối lỗi vì giày cao gót
Phim xoay quanh nhóm bạn thân gồm 4 phụ nữ đều giỏi giang, thành đạt và sành điệu. Cảnh quen thuộc của phim là 4 cô bạn sải bước trên hè phố, mang dưới chân những đôi giày hiệu Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Christian Louboutin… như đang đi trên sàn diễn thời trang vậy.
Tuy nhiên đầu tháng 3 này, Kristin Davis (49 tuổi), người thủ vai Charlotte trong Sex And The City, đã thể hiện sự hối hận trên tờ Telegraph: "Tôi thực sự thấy có tội vì những đôi giày đó. Dường như chúng tôi đã gửi một thông điệp sai lầm đến phụ nữ, rằng các bạn phải đi giày cao gót để trông quyến rũ và thành đạt. Chúng tôi thực không có ý đó".
Davis cho biết thêm về lý do của sự hối tiếc này: "Hiện tôi rất hiếm khi đi giày cao gót. Mỗi lần đi tôi lại thấy đau chân. Đi giày cao gót là việc cần tập luyện, thậm chí phải tập rất nhiều".
Trong Sex And The City, tình yêu của các nhân vật đối với giày cao gót, đặc biệt là nhân vật chính Carrie (do Sarah Jessica Parker đóng) được tô đậm. Khi Carrie bị trấn lột trong một con hẻm vắng, bị cướp đi những thứ giá trị trên người, thứ cô nuối tiếc nhất chính là đôi giày cao gót hiệu Blahnik. Sex And The City đã biến Blahnik thành thương hiệu nổi tiếng.
Trả giá cho vẻ đẹp
Nhưng Sex And The City không phải là sản phẩm văn hóa duy nhất cổ súy cho giày cao gót. Nhiều phim truyền hình và điện ảnh khác cùng thời cũng góp phần phổ biến quan niệm "phụ nữ thành đạt và tự tin kiêu hãnh trên đôi giày cao gót". Ngay từ thuở nhỏ, các cô bé đã say mê hình ảnh ấy. Kết quả là ngành công nghiệp giày thu về 6 tỷ USD mỗi năm chỉ riêng ở Anh. Dễ dàng thấy rằng số tiền đó khó có thể từ đàn ông mà ra, bởi giữa nam giới và nữ giới, bên nào đam mê giày hơn hẳn ai cũng biết.
Nhưng nay tình yêu và niềm tin rằng giày cao gót làm tăng sự quyến rũ đã lung lay khi bí mật được "bật mí": những nữ diễn viên góp phần tạo ra hình ảnh lung linh về các đôi giày cao gót hóa ra lại không sử dụng chúng nhiều ngoài đời thực.
Không chỉ Kristin Davis, đến Sarah Jessica Parker cũng vậy. Nữ diễn viên 48 tuổi cho biết, vấn đề lớn nhất mà giày cao gót gây ra cho cô là sức khỏe. "Tôi từng chạy trong đôi giày cao gót" - Parker nói hồi năm ngoái - "Tôi làm việc 18 tiếng một ngày mà không hề tháo giày ra. Tôi từng đi những đôi rất đẹp, với độ bền vượt trội, mà không than phiền gì. Nhưng hồi đóng phim I Don’t Know How She Does It (2011), tôi đã phải đi gặp bác sĩ".
Theo bác sĩ chuyên về chân Mike O’Neill, đi giày cao gót thường xuyên có thể tạo ra chai, thậm chí là sừng, ở bàn chân và các ngón chân. Các nghiên cứu khác nói rằng giày cao gót có thể gây hại tới xương chân.
Lâu nay các cô gái thường bị ngợp trước cảnh màn ảnh TV, các trang web và tạp chí đầy hình ảnh những người mẫu chân dài, đi giày với gót cao khó tin, trông rất quyến rũ. Nhưng theo O’Neill, thực tế những người nổi tiếng rất ít khi dùng giày cao gót. Họ có sử dụng chúng khi xuất hiện trong các sự kiện thảm đỏ hoặc các dịp đặc biệt khác, nhưng chỉ thế mà thôi.
Điều đáng nói là những cảnh báo như của O’Neill đưa ra không mới và không hiếm, nhưng phụ nữ vẫn đâm đầu vào giày cao gót. Theo The Telegraph, mỗi người có một lý do riêng, nhưng họ gặp nhau ở điểm chung: giày cao gót khiến họ "cảm nhận rõ phần nữ tính trong mình". Điều đó nghe mơ hồ và thuộc về tiềm thức, nhưng lại có sức hút mãnh liệt với phụ nữ.
Sự cố “giày cao gót” |
Mi Ly
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất