TP HCM chính thức tăng học phí từ tháng 9

13/07/2013 15:39 GMT+7 | Giáo dục

Nhận được sự tán thành của hầu hết các đại biểu, HĐND TP HCM đã thông qua tờ trình điều chỉnh học phí của UBND TP với khung mới cao gấp 3 - 4 lần so với hiện nay và sẽ áp dụng từ đầu năm học 2013-2014.

Sáng 13/7, tại buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, HĐND TP HCM đã xem xét và thông qua 12 tờ trình mà UBND TP đã gửi tại phiên khai mạc. Dù vẫn còn một vài ý kiến chưa đồng ý trong việc phân chia mức học phí theo nhóm nhưng tờ trình về việc điều chỉnh tăng học phí được hầu hết các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua vì "cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục" vào thời điểm này. Theo đó, bắt đầu từ tháng 9 (khai giảng năm học 2013 - 2014), các trường công lập trên địa bàn TP HCM sẽ bắt đầu thu theo mức học phí mới.

Do thực tế thu nhập của người dân ở các khu vực khác nhau nên mức đóng học phí được chia làm hai nhóm: Nhóm 1 là học sinh sống ở các quận nội thành (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân); Nhóm 2 gồm học sinh sống ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè.

Cụ thể, nhà trẻ ở nội thành sẽ thu 150.000 đồng/tháng (mức thu hiện tại 50.000 đồng), còn mẫu giáo là 120.000 đồng (hiện tại 40.000 đồng)... Mức thu ở các huyện ngoại thành sẽ thấp hơn mức này.


Từ năm học tới, các trường công lập trên địa bàn TP HCM sẽ bắt đầu áp dụng mức học phí mới cao gấp 3-4 lần so với hiện nay. Ảnh: Hoàng Hà.


Cũng trong sáng nay, tờ trình về tiêu chí chọn tên, đưa vào quỹ tên đường tại thành phố cũng được thông qua với nội dung khá mới đó là tên các loại đặc sản tiêu biểu của Nam bộ. Đóng góp ý kiến cho tờ trình này, một số đại biểu đề nghị thêm các tiêu chí chọn tên đường như đại biểu Trần Hữu Trí, Chủ tịch UBND quận 6, đề nghị chọn tên núi, sông và các hải đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. "Đây là việc làm cần thiết để giáo dục tình yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương", ông Trí nói.

Liên quan đến vấn đề đặt tên đường, trao đổi với báo chí trước đó ông Hà Phước Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận 3, cho biết UBND quận đã đề xuất chọn tên đảo Song Tử Tây để đặt tên cho đường Rạch Bùng Binh, đảo Nam Yết để đặt tên cho đường Trần Văn Đang hiện hữu. "Bản thân tôi nghĩ người dân cũng sẽ đồng tình vì đây là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện tình cảm thiêng liêng với biển đảo Tổ quốc", ông Thắng cho biết.

Giải thích với các đại biểu HĐND về các tiêu chí đặt tên đường, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết đây là bộ tiêu chí, nguyên tắc chung về việc chọn tên đường đưa vào quỹ tên đường của thành phố. "Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị hơn 1.000 tên bà mẹ Việt Nam để đưa vào quỹ tên đường, còn cụ thể khi chọn những tên nào để đặt thì UBND sẽ xin ý kiến HĐND một lần nữa", ông Thuận nói.

 HĐND TP cũng đồng ý cho phép Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) bắt đầu thu phí tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 (hướng từ TP HCM đi Bình Dương) từ ngày 1/8 với mức phí tương tự như trạm cầu Bình Triệu 2. Ngoài ra, 9 tờ trình khác về các vấn đề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất của thành phố trong giai đoạn 2011 - 2015; Quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tiếp dân; Quy định mức chi cho việc giải quyết thủ tục hành chính; Ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng nhằm tiết kiệm đất đai và chi phí, bảo vệ môi trường; Ban hành quy định mức phí qua đò bến khách ngang sông…

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho biết, với tư cách là người đứng đầu chính quyền thành phố ông xin nhận trách nhiệm về tất cả những thiếu sót trong quá trình điều hành, đồng thời trong 6 tháng cuối năm sẽ quyết tâm sửa chữa khắc phục và phấn đấu để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. "Về tình hình hoạt động mại dâm ở Bình Thạnh như báo chí phản ánh, UBND quận báo cáo đã kỷ luật 8 tổ chức và 44 cá nhân có trách nhiệm liên quan trên tinh thần không bao che, dung túng", ông Quân cho biết.

Đối với Chủ tịch 4 xã để xảy ra việc hàng trăm căn nhà xây trái phép ở huyện Bình Chánh, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý, không thể đổ lỗi do không có thanh tra xây dựng hay lực lượng chuyên trách vì vụ việc xảy ra trước tiên là trách nhiệm quản lý địa phương.

"Do HĐND TP 6 tháng mới họp một lần nên tôi thiết tha đề nghị các đại biểu HĐND qua công tác giám sát, nếu thấy bất cứ vấn đề gì từ lớn đến nhỏ hãy trực tiếp trao đổi với thường trực UBND. Chúng tôi sẽ đề nghị các sở, ngành kiểm tra ngay chứ nếu không để đến 6 tháng sau thì sự việc nguội mất rồi", Chủ tịch Lê Hoàng Quân đề nghị.

Theo Hữu Công
Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm