Cuộc sống Số

Phỏng vấn trực tuyến – Không còn là sân chơi “độc quyền”

07/08/2008 09:08 GMT+7 Google News
(TT&VH Oline) - Không còn quá phụ thuộc vào các tờ báo chính thống, giới người mẫu, ca sỹ đang dần hướng tới các website cá nhân, blog. Cách làm này khiến thông tin trên thế giới mạng ngày càng trở nên sôi động.

Blog nhập cuộc

Nếu như trước đây cư dân mạng chỉ biết đến phỏng vấn trực tuyến thông qua các tờ báo lớn như VnExpress, Vietnamnet thì nay vào bất cứ web cá nhân nào cũng có thể làm được điều này. Bắt đầu phá vỡ khuôn mẫu này chính là các website giải trí. Có cơ hội tiếp cận với các ca sỹ, người mẫu, các admin, webmaster nhanh chóng thử nghiệm trao đổi thông tin trực tiếp với những thành viên của mình. Ca sỹ, người mẫu đang hot được mời tham gia “chat” với mục đích quảng bá cho cả nhân vật chính lẫn… website.

Một trong những website giải trí tiên phong trong phong trào phỏng vấn trực tuyến là Ngoisaoblog. Website này ngay sau khi ra đời đã thử nghiệm 1 cuộc phỏng vấn nho nhỏ với ca sỹ Ngọc Anh, một cô gái rất cá tính và nổi tiếng trong giới blogger 360. Mặc dù không thu hút được 1 lượng lớn người truy cập nhưng website này đã khiến các thành viên khá thích thú.

Phong trong buổi phỏng vấn trực tuyến với Trần Ngọc Bích

Lâm Tấn Phong, người đã thực hiện buổi phỏng vấn này cho biết: “Đó là lần đầu tiên tôi làm 1 chương trình giao lưu trực tuyến với các thành viên của website. Quả thực là rất bối rối xen lẫn thú vị. Mặc dù đã được 1 nhà báo ngồi ngay cạnh hướng dẫn nhưng cả nhóm chúng tôi vẫn không thể lường trước hết trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, nhất là khi độc giả gửi đến các câu hỏi khó, thậm chí là không hay. Khi đó nhân vật chính phải thực sự bình tĩnh và phải biết cười chứ không thì khó có thể hoàn thành buổi phỏng vấn được”.

Tiếp nối thành công này, các weblog Việt bắt đầu tràn ngập các cuộc phỏng vấn trực tuyến. Chacha.Blog; Timnhanh; Zing, Y!360… thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi với các thành viên. Lợi thế của họ chính là có những blogger vốn đang là các ca sỹ, người mẫu, nhà văn, đạo diễn… nổi tiếng, có sức thu hút cao. Các website này cũng nắm được tâm lý “thèm” trao đổi thông tin thường xuyên của các thành viên nên thường có sự chuẩn bị khá chu đáo. Và chính các buổi phỏng vấn này đã đem lại hình ảnh mới cho các website thời 2.0. Xét về chất lượng, những cuộc trao đổi dạng này không kém các tờ báo chính thống là bao. Thậm chí nhiều tờ báo phải khai thác lại các thông tin để biên tập lại thành 1 bài báo hoàn chỉnh hơn.

Nhà báo tuồn công nghệ ra ngoài

Mặc dù việc thực hiện phỏng vấn trực tuyến không quá khó nhưng đối với 1 website cá nhân, web giải trí… chưa từng thực rất ngại làm những buổi mà họ cho là quá hoành tráng như vậy. Tuy nhiên, khi đã được hướng dẫn, phần lớn các admin phụ trách nội dung đều ngạc nhiên vì nó không khó như tưởng tượng. Tài, admin của 1 website cho biết, chính các nhà báo đã giúp anh biết rõ các khâu chuẩn bị và tổ chức một buổi phỏng vấn trực tuyến. Anh khẳng định làm không khó, cái khó nằm ở chỗ người tổ chức phải điều chỉnh được nội dung, nắm được nhu cầu của độc giả. Chính vì điều này mà nhiều website không thực hiện được chỉ vì đa số admin là nhân viên kỹ thuật chứ không phải là những người làm nội dung.

TinNhanhBlog.Com, website của giới blogger hi vọng việc tổ chức phỏng vấn trực tuyến sẽ trở thành hoạt động thường xuyên trong việc đưa thông tin

N.H.Thắm, admin của trang Tinnhanhblog tiết lộ: “Trưa chủ nhật, 10/08 tới chúng tôi có 1 cuộc trò chuyện trực tuyến với 2 siêu mẫu tại Sài Gòn. Các admin của Tinnhanhblog.com đã có hẳn 1 buổi trao đổi với 1 nhà báo để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tuyến nay. Thực tế là chúng tôi đã từng có 2 cuộc phỏng vấn trực tuyến nhưng việc cập nhật thông tin, tìm hiểu rõ về đối tượng phỏng vấn, rút kinh nghiệm từ các trang khác là rất cần thiết để có được 1 buổi phỏng vấn thành công”.

Trong khi đó Quỳnh Như lại chia sẻ: “Cái khó của của các trang như Tinnhanhblog chính là không có trụ sở, không có kinh phí để tổ chức các buổi phỏng vấn hoành tráng. Như buổi phỏng vấn tới đây, toàn bộ các admin sẽ phải chạy theo nhân vật, phải ngồi quán cafe và tác nghiệp tại chỗ. Điều đó có thể gây khó khăn nhưng chắc chắn là thú vị hơn ngồi trong phòng làm việc”. Như cũng chia sẻ thêm, cuộc phỏng vấn trực tuyến này sẽ có 1 nhà báo ở tận Hà Nội online và sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố. Nguyên nhân là 1 số admin của trang này chưa từng thực hiện phỏng vấn trực tuyến bao giờ.

Phong trào hay xu hướng tất yếu?

Cả thế giới mạng đang ầm ầm hướng theo xu thế 2.0. Nói 1 cách đơn giản, web2.0 là rút ngắn khoảng cách giữa thành viên với website hay chính thành viên làm chủ website.

Zing tỏ ra khá mạnh khi đánh vào giới teen bằng các cuộc giao lưu

Để đi đến cái đích cuối cùng, có website lựa chọn công nghệ để quản lý, có trang mang lại cho user càng nhiều quyền xử lý càng tốt. Nhưng có những trang chỉ đơn giản tạo cảm giác user làm chủ thông tin trên trang mình đang hoạt động. Đó có thể là các bài viết của thành viên được chia sẻ để nhiều người đọc, giao tiếp liên tục giữa các thành viên với Ban quản trị mạng, dựa vào ý kiến cộng đồng để quyết định những vấn đề hệ trọng liên quan đến website…


Từ những kết nối mang tính 2.0 đó, cư dân mạng bắt đầu đưa ra những định nghĩa mới, trong đó có cụm từ “Nhà báo công dân”. Những “nhà báo” này hàng ngày nhặt nhạnh, phân tích thông tin và trở thành những "Người đưa tin" trong thế giới số. Và tất nhiên phỏng vấn trực tuyến sẽ là 1 công cụ để họ truyền tải thông tin.

Hoàng Sơn, admin của Vietgiaitri thừa nhận phỏng vấn trực tuyến thực sự là cầu nối giữa website với thành viên. Nhưng việc tổ chức lại thường thể hiện quá rõ mục đích hút khách của các website. Có những website mới ra đời thì lấy cách này để “câu view”. Có những website đang trong quá trình già cỗi thì lại dùng hình thức này để giữ chân thành viên. Tất nhiên nhân vật chính sẽ là những người nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với website và ít nhất là phải có một lượng fan không nhỏ.

Nhưng nhìn một cách công bằng hơn, nhà báo Diễm Hằng của VnExpress lại cho rằng: “Đây là một xu hướng tất yếu khi mà cuộc sống online ngày càng trở nên phổ biến hơn. Và xu hướng web 2.0 đang chứng tỏ thế mạnh của mình thì cũng là lúc bắt đầu xuất hiện khái niệm nhà báo công dân. Phỏng vấn trực tuyến là 1 phần trong cuộc sống của nhà báo mạng. Xu hướng này chắc chắn sẽ còn tiếp tục và ngày càng đa dạng hơn nữa”.

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm