Phó ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn: “Sai nhiều quá thì thiếu người làm”

02/03/2012 12:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ tính riêng vòng 7 V-League 2012 đã có 3 trọng tài chính cùng một trợ lý trọng tài mắc sai sót dẫn đến việc phải nhận các hình thức kỷ luật ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, theo phó ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn, đây chỉ là những tai nạn nghề nghiệp, dù rằng sai nhiều quá thì đúng là sẽ không có người làm.

* Sai sót của trọng tài tăng dần theo từng vòng đấu và đột biến xảy ra ở vòng 7, theo ông, đây có phải là vấn đề của công tác trọng tài hiện nay?

- Vấn đề của trọng tài hiện nay là vấn đề muôn thuở của công tác trọng tài nói chung. Khi mà trận đấu hay lên, căng thẳng lên, quyết liệt hơn, làm cho khán giả sướng nó sẽ nảy sinh những khó khăn cho trọng tài. Khi trọng tài vượt qua được khó khăn thì sẽ tạo nên những trận đấu hoàn hảo còn nếu họ không vượt qua được khó khăn, chỉ một tích tắc nhầm lẫn thôi thì nó thành ra sai sót chứ không phải là vấn đề có tính chất thời sự đâu, đừng nghĩ thế.

* Những sai sót đó đã được ban Trọng tài kết luận là sai sót đơn thuần chuyên môn chứ không liên quan đến tư tưởng của các trọng tài?

- Đương nhiên không thể có vấn đề tư tưởng ở đây. Còn về chuyên môn, sai sót như thế theo tôi đâu đã gọi gì là nhiều. Sau 3 vòng đấu yên lành chẳng có sai sót, không thấy ai nói gì, đến một vòng đấu vừa qua có 2, 3 trận sai sót thế là tập trung nói  là nhiều à? Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi, trọng tài sẽ còn sai sót chứ.


Phó ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn (trái)

* Với việc hàng loạt trọng tài phải nhận án kỷ luật, ban Trọng tài có lo ngại sẽ đến lúc thiếu trọng tài để phân công làm nhiệm vụ?

- Đừng nên dùng từ kỷ luật với các trọng tài. Kỷ luật chỉ dành với những người cố ý làm sai chứ không nên với những ai gặp tai nạn nghề nghiệp. Tất nhiên sai nhiều quá thì sẽ không có người làm nhưng giờ không phải là lúc nói đến những chuyện ấy.

* Ngoài việc đình chỉ làm nhiệm vụ một số trận ban Trọng tài còn có biện pháp nào để hạn chế tối đa sai sót của các trọng tài trong những vòng đấu sắp tới?

- Chỉ có kêu gọi, động viên trọng tài cố gắng hơn, bám sát tình huống hơn chứ biện pháp gì bây giờ,  mang máy vào sân à?

* Thông thường sai sót của các trọng tài thường đi kèm với phản ứng từ phía cầu thủ, BHL các đội bóng, theo ông đây có phải là sức ép lớn đối với đội ngũ trọng tài?

- Theo quan sát của tôi vừa rồi phản ứng của các đội bóng không ghê gớm như báo chí nói đâu. Bây giờ bóng đá chuyên nghiệp rồi, người ta có nhận biết khác xưa rồi. Những phản ứng vừa qua theo tôi, chưa căng thẳng, quyết liệt đến mức như báo chí nói đâu. Tất nhiên nếu có phản ứng từ phía các đội bóng thì trọng tài sẽ gặp khó khăn hơn khi làm nhiệm vụ.

* Xin cảm ơn ông!

Lâm Chi(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm