(TT&VH) - Ngày 12/10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã ký quyết định ân xá cho các binh lính tham gia các cuộc nổi loạn tại nước này vào năm 2003 và 2006.
Được biết vào tháng 7/2003, khoảng 300 binh sĩ đã nổi loạn, yêu cầu Tổng thống Philippines khi đó là bà Gloria Arroyo và nhiều quan chức cao cấp khác từ chức với cáo buộc tham nhũng. 9 người lãnh đạo các binh sĩ sau đó bị tuyên phạt tù từ 12 đến 40 năm tù. Tháng 2/2006, thêm một nhóm thủy quân lục chiến lại nổi dậy, chiếm giữ một khách sạn tại Manila và đòi bà Arroyo từ chức, trước khi đầu hàng nhà chức trách. Lệnh ân xá của ông Aquino đã xóa bỏ tất cả các tội danh nhằm vào hơn 300 quân nhân có liên quan tới hai sự kiện trên.
Được biết vào tháng 7/2003, khoảng 300 binh sĩ đã nổi loạn, yêu cầu Tổng thống Philippines khi đó là bà Gloria Arroyo và nhiều quan chức cao cấp khác từ chức với cáo buộc tham nhũng. 9 người lãnh đạo các binh sĩ sau đó bị tuyên phạt tù từ 12 đến 40 năm tù. Tháng 2/2006, thêm một nhóm thủy quân lục chiến lại nổi dậy, chiếm giữ một khách sạn tại Manila và đòi bà Arroyo từ chức, trước khi đầu hàng nhà chức trách. Lệnh ân xá của ông Aquino đã xóa bỏ tất cả các tội danh nhằm vào hơn 300 quân nhân có liên quan tới hai sự kiện trên.V.L