Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi đồng ý ngừng chiến

31/05/2011 08:50 GMT+7 | Trong nước

Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã nhất trí sẵn sàng ngừng bắn để chấm dứt các cuộc giao tranh tại nước này, bao gồm cả các cuộc không kích của NATO, sau cuộc đàm phán với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, người có mặt tại Tripoli trong vai trò trung gian hòa giải, đại diện cho Liên minh châu Phi AU.


Truyền hình Libya phát cảnh ông Gaddafi hội đàm với ông Zuma - Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, ông Zuma cũng cho biết những điều kiện mà ông Gaddafi đưa ra tương tự như các điều kiện vốn đã bị bác bỏ hồi tháng trước sau một sứ mệnh trung gian hòa giải trước đó của ông Zuma.

Ông Zuma cho biết mong muốn của nhà lãnh đạo Gaddafi là "mọi người dân Libya đều sẽ có cơ hội thảo luận với nhau" để quyết định tương lai của đất nước. Ông Zuma không đề cập đến chuyện ông Gaddafi có rời bỏ quyền lực hay không, trong khi đó là yêu cầu cơ bản mà phe đối lập đưa ra.

Đài truyền hình Libya trong ngày 30/5 cũng đã phát đi những hình ảnh về cuộc gặp giữa ông Gaddafi và ông Zuma.

Đây là những hình ảnh đầu tiên của nhà lãnh đạo Libya kể từ ngày 11/5, khi ông xuất hiện trên truyền hình trong một cuộc gặp với các thủ lĩnh bộ lạc.

Hồi tháng Tư thì ông Zuma cũng đã dẫn đầu một phái đoàn AU tới Tripoli với một đề xuất ngừng bắn. Khi đó, ông Gaddafi nói sẽ chấp thuận lệnh ngừng bắn, nhưng đã nhanh chóng phớt lờ thỏa thuận đó và tiếp tục các cuộc tấn công. Phe nổi dậy lúc ấy cũng bỏ qua lệnh ngừng bắn bởi điều kiện mà họ đưa ra là ông Gaddafi phải rời bỏ quyền lực. Kể từ đó tới nay, không có thêm một lệnh ngừng bắn nào được thỏa thuận bởi những lý do tương tự.

Tại Benghazi, thành phố được coi là thủ phủ của quân nổi dậy, Ngoại trưởng phe này là Fathi Baja phát biểu với phóng viên AP rằng ông ta tin Tổng thống Nam Phi Zuma tới Tripoli để thuyết phục ông Gaddafi rời bỏ quyền lực, song văn phòng của ông Zuma đã phủ nhận điều đó.

Ông Baja một lần nữa khẳng định khúc mắc lớn nhất trong vấn đề Libya hiện nay vẫn là ông Gaddafi, đồng thời tuyên bố phe nổi dậy sẽ sớm mở lại các cuộc tấn công nhắm vào phe chính phủ.

Trong suốt vài thập kỷ nắm quyền, ông Gaddafi luôn xây dựng hình ảnh của mình như một lãnh tụ hàng đầu châu Phi cũng như khối Arập.

Trong chuyến đi tới Tripoli với tư cách là đặc sứ của AU, ông Zuma đã được chào đón nhiệt liệt bởi những người trung thành với ông Gaddafi. Họ hô vang những khẩu hiệu lên án các cuộc tấn công của NATO.

Hiện NATO đang tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm bay trong thời gian ông Zuma có mặt ở Tripoli để đàm phán với ông Gaddafi.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm