Bạn cần biết

Phẫu thuật thay khớp miễn phí cho gần 60 bệnh nhân nghèo

22/09/2026 11:37 GMT+7 Google News

Từ ngày 22 đến 26/9/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An - Tây Ninh phối hợp với tổ chức Operation Walk Florida (Hoa Kỳ) triển khai chương trình phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối miễn phí cho gần 60 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là những bệnh nhân mắc các bệnh lý về khớp háng, khớp gối, trong đó nhiều trường hợp đã phải chịu đựng tình trạng thoái hóa khớp trong nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Phẫu thuật thay khớp miễn phí cho gần 60 bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Các Bệnh nhân được cập nhật thông tin trước cuộc phẫu thuật.

Với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật thay khớp là một trong những rào cản lớn trong quá trình điều trị. Thông qua chương trình, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị chuyên sâu, từng bước cải thiện khả năng vận động và sinh hoạt.

Operation Walk là tổ chức nhân đạo chuyên về phẫu thuật thay khớp, được thành lập năm 1996 tại Hoa Kỳ. Sau gần 30 năm hoạt động, tổ chức đã thực hiện phẫu thuật cho hàng nghìn bệnh nhân tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, Operation Walk đã triển khai các hoạt động nhân đạo trong hơn 10 năm qua, phối hợp với nhiều bệnh viện lớn thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật thay khớp thành công, trong đó có Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Vinmec.

Phẫu thuật thay khớp miễn phí cho gần 60 bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Niềm hy vọng được nhen nhóm lên trong từng bệnh nhân nghèo.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An, chi phí cho một ca phẫu thuật thay khớp hiện dao động từ 80 đến 100 triệu đồng. Đây là khoản chi phí không nhỏ đối với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An và tổ chức Operation Walk Florida trong đợt này giúp gần 60 bệnh nhân được tiếp cận phẫu thuật mà không phải chi trả chi phí điều trị theo chương trình.

Tiếp nối kết quả từ các đợt phối hợp trước đây với các bệnh viện tại Việt Nam, chương trình lần này không chỉ tập trung vào phẫu thuật mà còn chú trọng công tác theo dõi, đánh giá sau mổ. Các can thiệp chuyên môn cần thiết sẽ được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và hỗ trợ người bệnh phục hồi khả năng vận động, hướng tới hiệu quả lâu dài.

Lâm Thông

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm