Việc Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa Thủ đô và tiếp tục xác định văn hóa, giáo dục, y tế là ba lĩnh vực ưu tiên hàng đầu không chỉ là một quyết định quản lý đơn thuần. Đằng sau đó là một thông điệp phát triển rất rõ từ Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trong quá trình cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: phát triển đô thị phải lấy con người và văn hóa làm trung tâm.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, mà còn ở tốc độ hành động ngay sau đó. Với tinh thần khẩn trương, trực tiếp và quyết liệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì triển khai ngay các chương trình hành động thực hiện những nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về văn hóa, giáo dục và y tế. Điều đó cho thấy một cách tiếp cận rõ ràng: phát triển văn hóa không thể tiếp tục là câu chuyện "nói nhiều, làm chậm", càng không thể dừng ở khẩu hiệu.
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 11/5/2026
Trong quản trị đô thị hiện đại, điều quan trọng không chỉ là có chủ trương đúng, mà là khả năng biến chủ trương thành hành động cụ thể, đi tới tận đời sống. Cách Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu từng công trình, dự án phải làm rõ hiệu quả đối với người dân và sự phát triển lâu dài của Thủ đô cho thấy tư duy quản trị theo hướng thực chất và lấy con người làm trung tâm.
Đó không đơn thuần là yêu cầu về hiệu quả đầu tư công. Sâu xa hơn, đó là tư duy phát triển có chiều sâu văn hóa: mọi chính sách cuối cùng đều phải quay trở lại phục vụ con người.
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 11/5/2026
Điểm rất đáng chú ý là lần này, văn hóa được đặt ngang hàng với giáo dục và y tế – ba lĩnh vực gắn trực tiếp với chất lượng sống và chất lượng con người. Điều đó phản ánh nhận thức ngày càng rõ hơn trong lãnh đạo thành phố: Hà Nội muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ chạy theo hạ tầng hay tăng trưởng kinh tế, mà phải xây dựng được nền tảng văn hóa của một đô thị văn minh.
Sáng 7/5/2026, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Ủy viện Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự hội nghị
Chính vì vậy, yêu cầu tất cả khu đô thị, khu dân cư mới bắt buộc phải dành quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và thể thao mang ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện quy hoạch đơn thuần. Đó là cách đặt con người vào trung tâm của phát triển đô thị.
Ở góc độ này, vai trò của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng không chỉ là người điều hành, mà còn là người định hình ưu tiên phát triển cho Thủ đô trong giai đoạn mới. Việc đồng chí thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại của lĩnh vực văn hóa như thiết chế xuống cấp, không gian văn hóa bị lấn chiếm, hoạt động nghệ thuật còn khó khăn… cho thấy tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, không né tránh những điểm nghẽn của phát triển.
Trong hai ngày 18 và 19/4/2026, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, qua đó yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng - yếu tố đang được xác định là "điểm nghẽn" lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 2.5.
Bởi muốn phát triển văn hóa thực chất, trước hết phải nhận diện đúng những hạn chế đang tồn tại. Và quan trọng hơn, phải có quyết tâm tháo gỡ bằng hành động cụ thể.
Yêu cầu "kiên quyết không để các cơ sở văn hóa bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc xuống cấp kéo dài" vì thế không chỉ mang ý nghĩa quản lý hành chính. Đó còn là thông điệp bảo vệ không gian văn hóa trước áp lực thương mại hóa và phát triển nóng.
Ngày 3/5/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố
Một đô thị nghìn năm văn hiến không thể chỉ được gìn giữ bằng ký ức hay khẩu hiệu. Nó phải được bảo vệ bằng chính sách, bằng quy hoạch và bằng trách nhiệm của bộ máy quản lý.
Đặc biệt, việc Hà Nội nhấn mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, số hóa di tích và dữ liệu văn hóa cho thấy tư duy phát triển ngày càng hiện đại hơn. Đây không chỉ là ứng dụng công nghệ đơn thuần, mà còn là cách để di sản bước vào đời sống đương đại, kết nối với thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực sáng tạo cho tương lai.
Chiều 9/5/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa công tác vận hành tuyến Metro Nhổn - Cầu Giấy và tiến độ thi công ga ngầm S12 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội
Trong bối cảnh các đô thị lớn đang chịu áp lực phát triển rất mạnh, việc người đứng đầu Thành ủy Hà Nội liên tục nhấn mạnh ba lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế như những ưu tiên hàng đầu mang nhiều ý nghĩa. Điều đó cho thấy Hà Nội đang lựa chọn một hướng đi cân bằng hơn: tăng trưởng kinh tế phải song hành với phát triển con người và nâng cao chất lượng sống.
Vì thế, việc Hà Nội đặt văn hóa ngang hàng với giáo dục và y tế không chỉ là một lựa chọn quản trị, mà là lựa chọn cho tương lai. Một tương lai mà phát triển không chỉ để đô thị rộng hơn, giàu hơn, mà để con người được sống tốt hơn, văn minh hơn và hạnh phúc hơn.
Những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Thủ đô chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)
Và việc đồng chí Bi thư Thành ủy Trần Đức Thắng đang tập trung chỉ đạo triển khai cho thấy: không để văn hóa đứng sau phát triển, mà phải trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và chiều sâu bản sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30/4/2026, tại không gian Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Trung tâm Nghệ thuật truyền thống UNESCO Hà Nội tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Thanh âm xưa và khúc khải hoàn".
Kết hợp múa, rối cạn, những tác phẩm hội họa giàu tính biểu tượng, cùng tín ngưỡng thờ Mẫu và âm nhạc dân gian đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội, "In bóng Long Thành" mở ra một không gian nghệ thuật đậm đặc tinh hoa văn hóa. Ở đó, Hà Nội là một miền ký ức sống động được gợi lên thông qua nghệ thuật.
Sáng 6/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), triển lãm hoa đạo Nhật Bản với chủ đề "Gió Đông" khai mạc, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đến tham quan, trải nghiệm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất