Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, Bệnh viện Mắt VISI (thuộc Tập đoàn Y khoa VISI) ghi nhận nhiều trường hợp giác mạc chóp ở người trẻ khi đến đo kính, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng thị lực nếu không được phát hiện sớm.
Bệnh nhân Đỗ M.Q. (sinh năm 2001, Gia Lai) đến khám vì nhìn mờ, lo tăng độ nên muốn cắt kính mới. Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn điều tiết tại một số cơ sở. Qua thăm khám trực tiếp, BS.CKI Hồ Thị Mai ghi nhận độ cận khoảng -1.00 diop, loạn thị khoảng -1.50 diop, thử kính -0.50 diop đạt thị lực 20/20. Tuy nhiên, khúc xạ và thị lực dao động.

BS.CKI Hồ Thị Mai đang thăm khám cho bệnh nhân (Nguồn: Bệnh viện Mắt VISI)
Bệnh nhân được chỉ định chụp bản đồ giác mạc, kết quả phát hiện giác mạc chóp hai mắt và được tư vấn can thiệp Cross-linking nhằm tăng độ bền, làm chắc giác mạc.
Trường hợp khác, bệnh nhân Phùng L.N. (Sinh năm 2004, TP.HCM) đến kiểm tra lại kính do nhìn mờ tăng dần. Kính cũ sử dụng 1 năm với độ cận mắt phải -4.00 diop, mắt trái -3.00 diop, thị lực có kính đạt 20/20. Qua thăm khám chuyên sâu, BS.CKI Hồ Thị Mai phát hiện bệnh nhân mắc giác mạc chóp ở cả hai mắt và được tư vấn can thiệp Cross-linking tương tự.
Theo BS.CKI Hồ Thị Mai: "Giác mạc chóp là bệnh lý tiến triển làm giác mạc mỏng và biến dạng, gây nhìn mờ, méo hình, loạn thị không đều, khó điều chỉnh bằng kính thông thường; nếu không can thiệp kịp thời có thể tiến triển nặng dẫn đến sẹo giác mạc phải ghép giác mạc. Khác với việc đo kính thông thường chỉ dừng ở khúc xạ, tại bệnh viện Mắt VISI, khách hàng được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa và đánh giá toàn diện trước khi cắt kính. Quy trình này giúp phát hiện sớm các bất thường tiềm ẩn, từ đó có hướng can thiệp kịp thời".
Nhân dịp Ngày Sức khỏe Thế giới và Ngày Sức khỏe Toàn dân, bệnh viện triển khai 500 suất tầm soát mắt miễn phí cho người dân.
BỆNH VIỆN MẮT VISI
Địa chỉ: số 139, Hoàng Diệu 2, Linh Xuân, (Thủ Đức), TP.HCM
Hotline: 0395 151 151