(TT&VH Cuối tuần) - Thập kỷ đầu tiên đã khép với những phát hiện mới, có niềm vui chiến thắng và cả những hy vọng mới.
Một di tích miếu cổ Chămpa vừa được phát hiện tại Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cho biết chuyến điền dã ngày 27/12, đã phát hiện một di tích miếu cổ Chămpa tại vườn nhà ông Biện Tấn Ngọc (87 tuổi), thuộc khu Vườn Dinh, thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi). Người địa phương gọi đây là dinh Bà Sở. Đặc biệt, tại điểm di tích này còn phát hiện bộ sinh thực khí (linga và yoni) bằng đá còn nguyên vẹn. Linga có chiều cao 20cm, hình trụ tròn, đường kính 18cm, chu vi 61cm. Yoni có đế hình vuông, mỗi cạnh 67cm, dày 14cm. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phát hiện được một bộ sinh thực khí còn nguyện vẹn. Bộ sinh thực khí này có niên đại khoảng thế kỷ 10-11. Di tích dinh Bà Sở nằm cạnh một dòng sông cổ, thuộc Bàu Huyện, vốn có tên là cửa Ngõa, xứ Hạ Tân, làng Bồ Đề, phủ Mộ Đức xưa. Ngay cả tên gọi dinh Bà Sở cũng đã cho biết đó là một di tích Chămpa cổ. Cách gọi Bà Sở là cách gọi tắt của Pô Inư Naga – Mẹ Xứ sở của người Chăm.

Cũng liên quan đến di tích, Bộ VH-TT&DL Việt Nam vừa thông báo sẽ kết thúc giai đoạn II trùng tu Di sản Mỹ Sơn vào tháng 4/2011. Tổng kinh phí cho giai đoạn I và II là trên một triệu euro. Ở giai đoạn II các nhà khoa học đã tư liệu hóa hệ thống dữ liệu quản lý GIS đối với tất cả các đền, tháp Chăm trong phạm vi di sản Mỹ Sơn; Lập bản đồ quản lý và giám sát các nguy cơ đối với di sản; những kết quả quan trọng trong việc sắp xếp, phân loại và hệ thống hóa hàng ngàn hiện vật khảo cổ đã được khai quật, được phát hiện trong quá trình tu bổ nhóm tháp G. Hiện toàn tỉnh Quảng Nam có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 48 di tích cấp quốc gia, 256 di tích cấp tỉnh. Hiện có 121 di tích cấp tỉnh cần tu bổ cấp thiết, gồm 32 di tích bị xuống cấp nghiêm trọng và 89 di tích hiện là phế tích hoặc không còn vết tích gì.

Bộ trưởng Bộ VH-TT& DL Hoàng Tuấn Anh vừa ký Tờ trình số 255/TTr-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực và tầm vóc người Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2030. Theo đó, với mục tiêu cải thiện thể lực, tầm vóc của người Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thời gian thực hiện đề án là 20 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2011 đến năm 2020, thực hiện thí điểm giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể thao; giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2030 thụ hưởng thành quả của giai đoạn 1 để thực hiện mở rộng trong phạm vi toàn quốc và hoàn thiện đề án.

Ở cấp nhỏ hơn, Sở VH-TT&DL Hà Nội, mới đây vừa ra thông báo sẽ tổ chức Lễ hội hoa 2011 ở hồ Thiền Quang. Theo ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, Lễ hội hoa năm 2011 (năm thứ ba) sẽ tổ chức ở khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội), dịp Tết Nguyên đán, chứ không tổ chức ở Bờ Hồ như mọi năm. Dự kiến, bắn pháo hoa tầm cao lúc Giao thừa sẽ diễn ra tại bốn cụm: Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm), Văn Quán (quận Hà Đông), thị xã Sơn Tây, vườn hoa Lý Tự Trọng (quận Tây Hồ); bắn tầm thấp tại các quận, huyện còn lại. Dịp Tết dương lịch và âm lịch cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tại các quận, huyện, để phục vụ nhân dân.

Vừa qua, nhận lời mời của Trường đại học Hobant Willam Smith, Giáo sư Hoàng Chương (Giám đốc Trung tâm Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc), Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong, nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa và nghệ sĩ Kiều Oanh đã đến Mỹ giới thiệu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại một số trường đại học tại New York. Giáo sư Hoàng Chương và Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đã có những buổi thuyết trình trước sinh viên, vừa nói chuyện vừa minh họa. Nghệ sĩ Kiều Oanh và nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa hát bài dân ca quan họ Khách đến chơi nhà rồi diễn lớp bài chòi Ông xã bà Ðội, Mai Tuyết Hoa hát xẩm và độc tấu đàn tính... Nghệ sĩ Kiều Oanh diễn lớp tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Các buổi thuyết trình và biểu diễn của đoàn đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho các sinh viên và giảng viên. Tuần này chúng ta cũng có một khách quý ghé thăm. “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng đến Việt Nam. Đây là lần thứ hai diễn viên gạo cội này ghé thăm Việt Nam, sau lần thứ nhất cách đây 12 năm cùng với cha là nghệ sĩ Lục Tiểu Đồng - người được mệnh danh là Nam hầu vương. Chuyến đi này nằm trong chương trình thăm các nước Đông Nam Á để giao lưu và ký tặng tập sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du do ông viết và vừa xuất bản trong năm nay. Cuốn sách giúp khán giả yêu thích Tây du ký hiểu sâu sắc hơn về tác phẩm văn học này, đặc biệt là về tác giả Tây du ký, Ngô Thừa Ân. Việt Nam là nước đầu tiên chuyển ngữ và xuất bản cuốn sách này, sau khi bản tiếng Hoa phát hành không lâu.

Lần đầu tiên một vở nhạc kịch mang tầm cỡ quốc tế sẽ được công diễn. Các nghệ sĩ Châu Âu và Việt Nam hiện đang tập luyện một vở nhạc kịch có tên Người đi qua thung lũng để chuẩn bị lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam. Vở nhạc kịch kết hợp nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau và được đầu tư lớn rất lớn. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Viện Goethe, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Người đi qua thung lũng là câu chuyện về chàng hiệp sĩ trẻ Parzival, người đã bứt ra khỏi vòng tay mẹ mình để đi qua thung lũng, khám phá thế giới và khám phá chính bản thân. Vở sẽ được công diễn vào tối 14/1/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Vietnam Idol 2010 đã khép lại với chiến thắng của Uyên Linh. Nhưng người ta chưa biết đóng Idol sẽ mở ra điều gì. Cuối tuần này, 2/1/2001 sẽ diễn ra vòng cuối cùng của Sao Mai - Điểm hẹn. Nếu như Uyên Linh là một sự khép đôi chút có hậu của nhạc Việt 2010 thì người ta hy vọng kết quả của Sao Mai - Điểm hẹn sẽ mở ra một điều gì đó mang tính may mắn cho 2011.

Cũng 2011, người Mỹ bắt đầu rục rịch Oscar. Ngày 28/12, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã gửi phiếu bình chọn danh sách đề cử đến 5.755 thành viên của viện nhằm chọn ra các đề cử cho mùa Oscar lần thứ 83. Trong số hàng trăm bộ phim xếp hàng chờ được lọt vào mắt xanh của giải Oscar, chỉ có 10 phim được đề cử cho danh hiệu phim hay nhất. Danh sách đề cử sẽ được công bố vào ngày 25/1. Kỳ Oscar lần thứ 83 sẽ diễn ra tại nhà hát Kodak vào ngày 27/2 tới.

Bàn Phím