BST Codex Atlanticus của Da Vinci không bị mốc

23/10/2008 16:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) -Lo ngại mốc sẽ thâm nhập vào Codex Atlanticus – bộ sưu tập lớn nhất các phác họa và bản viết tay có niên đại năm 1478-1519 của bậc thầy thời Phục hưng của Leonardo da Vinci là không có căn cứ.

Một trang viết tay của Leonardo Da Vinci trong bộ sưu tập Codex Atlanticus
Thư viện Biblioteca Ambrosiana, nơi đang lưu giữ gần 1.200 trang bộ sưu tập Codex cho biết họ đã tiến hành phân tích vi trùng học và khẳng định như vậy. Năm ngoái, nhiều học giả đã cảnh báo rằng Codex, gồm nhiều bức phác họa và bản viết tay mang nhiều chủ đề từ các động cơ bay tới vũ khí, toán học và thực vật, đã bị nấm xâm nhập.

Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy các vết đen mà họ cho là nấm thực ra là muối thủy ngân được đưa vào để bảo vệ. Biblioteca Ambrosiana nhấn mạnh Codex Atlanticus đang được lưu giữ trong nhiệt độ và độ ẩm ổn định.

Codex xuất hiện trước công chúng gần đây nhất là trong cuộc triển lãm hồi năm 1998 tại thư viện Biblioteca Ambrosiana và người yêu hội họa sẽ lại được chiêm ngắm bộ sưu tập này vào ngày 8/12/2009 trong cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 400 năm thành lập thư viện và sau đó sẽ xuất hiện tại Milan Expo vào năm 2015.
 
Bảo Nguyên

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm