Tạm biệt "Người ngoài hành tinh"

16/02/2011 11:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Đúng vào ngày Lễ tình nhân, Ronaldo béo đã nói lời chia tay với tình yêu lớn nhất của đời mình trong nước mắt.

Người hùng của Brazil đã rơi lệ trong buổi họp thông báo về quyết định giã từ sự ngiệp cầu thủ. Ronaldo cho biết thân thể mình không thể chịu đựng thêm những thương tích mà bóng đá đã gây ra cho anh. Đỉnh cao trong sự nghiệp chân sút 34 tuổi này là chức vô địch World Cup 2002. Nhưng 3 chấn thương nặng sau đó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp lừng lẫy của Ronaldo. Người 3 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có lẽ sẽ được người hâm mộ nhớ tới nhất trong màu áo Samba. Anh đã có 15 bàn thắng tại sau 3 kỳ World Cup liên tiếp, phá vỡ kỷ lục của huyền thoại người Đức Gerd Muller. "Người ngoài hành tinh" ghi 8 bàn để giúp Brazil giành cúp Vàng lần thứ 5 trong lịch sử tại Hàn Quốc và Nhật Bản cách đây 9 năm, trong đó có cú đúp ở trận chung kết trước đội tuyển Đức. Tổng cộng, Ronaldo béo đã ghi 62 bàn sau 97 trận trong màu áo vàng-xanh.

Nhưng kể từ đó, sự nghiệp của Ronaldo xuống dốc rõ rệt. Từ thể lực, tốc độ, sự nhạy cảm, tất cả đều tỷ lệ nghịch với cân nặng của anh. Và cuối cùng Ronaldo tuyên bố mình bỏ cuộc ở tuổi 34.

"Những cơn đau đã báo hiệu cho tôi biết sự nghiệp sắp đến hồi kết", Ronaldo tâm sự trong cuộc họp báo, bên cạnh là hai đứa con trai Alex và Ronal, "Thật là khó để từ bỏ điều đã đem đến hạnh phúc cho bạn. Dù rất muốn tiếp tục, nhưng phải thừa nhận tôi đã đánh mất cơ thể của mình".

Ronaldo cho biết anh đã chiến đấu trong nhiều năm trước căn bệnh suy giảm hoocmon tuyến giáp, việc không làm chủ được trọng lượng... Cựu tiền đạo này cũng xác nhận các chấn thương cũ trong quá khứ đã tái phát và anh nghĩ đã đến lúc mọi chuyện cần dừng lại.

Ronaldo thông báo quyết định giải nghệ- Ảnh Getty
"Tôi đã nghĩ về điều này tại nhà riêng và nhận ra rằng đó là quy luật của thời gian. Hơn nữa tôi đã có tất cả mọi thứ mà mình muốn", anh tiếp tục, "Tôi muốn ở lại (CLB) nhưng không thể. Cơ thể tôi đã đau nhức. Đầu tôi muốn tiếp tục nhưng thân thể thì không".

Thực sự Ronaldo béo được dự đoán sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải. Tuy nhiên việc Corinthians bất ngờ bị loại khỏi Copa Libertadores đã đẩy nhanh dự định của anh. Thất bại trước đối thủ dưới cơ Deportes Tolima đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội trong lòng các CĐV Corinthians. Họ tấn công chiếc xe buýt chở đội bóng và đe dọa tính mạng bộ đôi Ronaldo - Roberto Carlos. Tuy nhiên, Ronaldo khẳng định tình trạng bất ổn đó không liên quan tới quyết định của cá nhân.

"Tôi chưa bao giờ thấy các CĐV tức giận đến vậy", Ronaldo nói, "Tình yêu bóng đá đôi khi khiến họ phát điên và mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát như vậy".

Sáng sớm thứ Hai, Ronaldo đã có mặt tại trại tập huấn của Corinthians. Anh đã nói chuyện ngắn với các đồng đội trước khi thông báo quyết định giải nghệ với giới truyền thông.

"Cảm ơn tất cả các cầu thủ và HLV Tite cho từng phút, từng giây tôi đã trải qua cùng mọi người", anh nói, "Tôi đã có một sự nghiệp đẹp, tuyệt diệu và thú vị. Có rất nhiều thất bại nhưng cũng có rất nhiều chiến thắng. Tôi biết thêm rất nhiều bạn bè và chẳng ai là kẻ thù cả".

Khi được hỏi anh sẽ làm gì trong thời gian tới, Ronaldo béo trả lời: "Tôi có một tương lai được lên kế hoạch chu đáo. Tôi sẽ làm việc với những người bạn của mình... Tôi sẽ cống hiện rất nhiều vào đó".

Ronaldo lần đầu tiên đặt chân đến châu Âu ở tuổi 17. Anh gia nhập PSV Eindhoven từ Cruzeiro vào năm 1994. Sau 2 năm làm mưa làm gió tại Hà Lan, anh gia nhập Barcelona bất chấp đang bị chấn thương đầu gối hành hạ. Ngay năm đầu tiên tại Tây Ban Nha, Ronaldo ghi 47 bàn sau 49 trận và trở thành người trẻ tuổi nhất giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của năm. Ro béo rời đội bóng xứ Catalunya một cách đầy tranh cãi để gia nhập Inter với giá 19 triệu bảng - phí chuyển nhượng kỷ lục ở thời điểm đó. Thành công nối tiếp trên đất Italia trong 5 mùa bóng trước khi Real Madrid đón anh trở lại La Liga ở tuổi 26. Ronaldo giành thêm 2 chức vô đich quốc gia tại đây trước khi chuyển sang AC Milan năm 2007. Sau một chấn thương nghiêm trọng năm 2009, anh trở về Brazil và ký hợp đồng với Corinthians. Tổng cộng Ronaldo đã ghi 420 bàn thắng sau 620 trận đấu. Một kỷ lục đáng để tự hào và mãn nguyện.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm