Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí trong Quân đội, ngày 28/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026-2030 trên toàn quốc.
Theo BTC, các tác phẩm có nội dung sáng tác phong phú, đa dạng từ lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; cách mạng; ca ngợi tinh thần yêu nước; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Quân đội; phản ánh các hoạt động của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tới đề tài về biển, hải đảo, không phận và biên giới; bảo vệ chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thời gian sáng tác từ năm 2025 đến tháng 8/2029 với các hình thức thể hiện như hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tuyên bố phát động Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026-2030 trên toàn quốc. Ảnh: BTC
Nhấn mạnh về vai trò của các tác phẩm mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng trong đời sống xã hội, Đại tá, Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo nói: "Trong cuộc chiến tranh vệ quốc, biết bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, nhân dân ta cũng đã đóng góp và đánh đổi vô cùng to lớn. Tôi nghĩ rằng đề tài này sẽ mãi mãi tồn tại và có sức sống bền bỉ. Việc duy trì mảng đề tài này là để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, ca ngợi những chiến công hiển hách mà cha ông ta đã để lại. Nếu chúng ta lơ là, lãng quên thì sẽ đánh mất đi một mảng đề tài rất lớn và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của đất nước".
Họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định, trong nhiều năm qua, Bảo tàng Lịch sử quân sự luôn là đơn vị chủ trì tổ chức Triển lãm Mỹ thuật về đề tài Lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mạng định kỳ 5 năm một lần. Trong chu kỳ 5 năm đó, bảo tàng không chỉ phát động sáng tác mà còn tổ chức các chuyến đi thực tế, đưa các họa sĩ, nhà điêu khắc đến tận các đơn vị quân đội, mở các trại sáng tác chuyên sâu. 'Đây là nỗ lực rất lớn, thể hiện tình cảm gắn bó thắm thiết giữa quân và dân, cũng như tâm huyết của các nghệ sĩ dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam", họa sĩ Vi Kiến Thành nói.
BTC cho biết, sau khi phát động và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá, các tác phẩm mỹ thuật sẽ được xét, chọn, công bố thông qua tổ chức các triển lãm, hoạt động tổng kết về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng trong dịp kỷ niệm lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ phát động có sự tham dự của nhiều đại biểu, họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài quân đội. Ảnh: BTC

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: BTC
Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cho biết "các triển lãm chính là một hình thức hiệu quả để tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, hoạt động này cũng thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống lịch sử. Thông qua ngôn ngữ của mỹ thuật, triển lãm mang đến cho công chúng nhiều góc nhìn đa dạng, sinh động về lịch sử dân tộc, lịch sử quân sự, cũng như đời sống của người chiến sĩ trong thời kỳ mới hiện nay".
Trong giai đoạn 2021-2025, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức phát động sáng tác, tổ chức nhiều đoàn đi thực tế sáng tác tại trên toàn quốc, tổ chức nhiều cuộc triển lãm, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu qua các thời kỳ. Tại Triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài lực lượng vũ trang – chiến tranh cách mạng (2019-2024), Ban Tổ chức đã nhận được 644 tác phẩm của 407 tác giả trên các tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về tham dự. Qua đó, ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội; góp phần đưa mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang – chiến tranh cách mạng tới gần hơn với công chúng.