Sự thực, PSG hơn Chelsea 1 bậc

11/03/2016 06:06 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-1 của PSG ở trận lượt về (tổng tỷ số 4-2) trên sân Stamford Bridge như một lời nhắc nhở với Chelsea rằng những tháng ngày vinh quang dưới kỷ nguyên Roman Abramovich không còn kéo dài mãi mãi được nữa.

Cách đây 13 năm, khi vị tỷ phú người Nga bỏ tiền ra để nâng cấp Chelsea, ông tin rằng sẽ khó có ai đủ sức thách thức bản thân trong tương lai gần. Nhưng sự nổi lên của những người giàu có đến từ Trung Đông và Mỹ là vấn đề đặt ra với Abramovich.

Chất lượng cầu thủ của PSG hơn hẳn

Không nói đâu xa, thất bại trước PSG là minh họa rõ nét cho điều đó. Trước đây, cứ mỗi lần Abramovich thay tướng thì Chelsea lại đổi vận. Giờ điều ấy không còn đúng nữa. Đội chủ sân Stamford Bridge đang trong quá trình tái thiết đội ngũ. Tinh thần chiến đấu của thầy trò Guus Hiddink không có gì đáng bàn trong hai trận đấu với PSG vừa qua. Vấn đề nằm ở chỗ đội hình Chelsea quá kém về chất lượng, đặc biệt là những phương án dự phòng. Chelsea đang đi vào giai đoạn suy thoái trong khi PSG lại tiến bộ qua từng mùa bóng.

Đội chủ sân Parc des Princes, với nguồn ngân sách từ các ông chủ người Qatar, đã chỉ rõ cho Chelsea thấy họ đang đi sai hướng. Tất cả được thể hiện rõ ngay từ bàn thắng mở tỷ số của Adrien Rabiot, trong lúc Chelsea tìm cách thể hiện tinh thần chiến đấu bền bỉ như những gì họ đã làm tại nước Pháp hồi tháng trước.

ĐIỂM NHẤN: Canh bạc thất bại của Hiddink. PSG mắc lỗi phòng ngự vẫn đi tiếp

ĐIỂM NHẤN: Canh bạc thất bại của Hiddink. PSG mắc lỗi phòng ngự vẫn đi tiếp

Chelsea không thể phục thù PSG. Mùa trước họ thua nghiệt ngã bởi luật bàn thắng sân khách. Mùa này họ thậm chí còn thất bại đáng trách hơn. Chúng ta cùng xem những điểm mấu chốt của cuộc tranh đấu ở Bridge.

PSG cũng cho thấy sức mạnh về chiều sâu đội hình của họ tốt hơn hẳn đội bóng đến từ nước Anh. Khi Diego Costa, người mang về bàn thắng gỡ hòa cho Chelsea, buộc phải rời sân vì chấn thương, HLV Guus Hiddink buộc phải tung Bertrand Traore vào thay. Traore là một gương mặt đầy hứa hẹn, nhưng điều ấy lại càng khiến Chelsea lộ ra sự phụ thuộc thái quá vào Costa, yếu tố tạo ra sự mất bằng trong đội hình nhà ĐKVĐ Premier League. Trong khi đó, PSG lại có trong tay những cái tên như Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria hay Lucas Moura.

Thay tướng cũng không ăn thua

Với Chelsea, họ vẫn còn cơ hội giành vinh quang ở đấu trường Cúp FA nhằm cứu vãn mùa giải thảm hại. Nhưng thất bại trước PSG đã lấy đi cơ hội làm nên điều kỳ diệu của đội chủ sân Stamford Bridge mùa này, giống như cách mà họ đã làm nên vinh quang tại Munich cách đây 4 năm. Một hành trình như ý tại Champions League đáng ra có thể làm mờ đi những thất bại dưới triều đại Mourinho, khiến dư luận bớt chú ý về tương lai của thủ quân John Terry cũng như khoảng cách đáng kể giữa đội ngũ đá chính và dự bị của Chelsea.

Bây giờ, họ sẽ đối mặt với thực tế u ám, trừ phi Hiddink có thể tạo ra phép nhiệm màu để giúp Chelsea chơi hay ở Cúp FA. Ở Premier League, thầy trò Hiddink đã bị Leicester và Tottenham bỏ lại khá xa và cơ hội để góp mặt tại Champions League mùa tới cực thấp. Còn tại đấu trường châu lục, Chelsea sẽ đành nhìn Man City, một đội bóng nhà giàu khác của xứ sương mù, tiếp tục tranh tài ở Champions League.

Việc phải chịu đựng một mùa giải không danh hiệu quả là cực hình với Abramovich. 13 năm qua, tỷ phú người Nga sẵn sàng thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo nhằm duy trì dòng chảy của vinh quang. Bốn mùa trắng tay bao gồm mùa 2003-04, 2007-08, 2010-11 và 2013-14 được che mờ đi khi đặt bên cạnh 4 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 3 Cúp Liên Đoàn, 1 Champions League và 1 Europa League.

Có thể nói, những gì Chelsea đã và đang trải qua là một bước lùi đau đớn sau 13 năm, trong bối cảnh Premier League mùa này đang chứng kiến Chelsea gần lại với những ông lớn khác như Man United, Man City, Arsenal và Liverpool. Tất cả đều cảm nhận rằng những thay đổi nhỏ như việc đưa Hiddink làm HLV tạm quyền dường như không đủ để cứu vãn tình thế.

Chelsea bây giờ không còn là ứng viên thực thụ ở Champions League nữa, trong khi PSG đang tiến một bước dài tới tham vọng đổi đời tại sân chơi châu lục. Đó là một nỗi đau sẽ cần rất nhiều thời gian để nguôi ngoai với nhà ĐKVĐ Premier League.

10 PSG là đội bóng ghi bàn vào lưới Chelsea nhiều thứ hai ở Champions League, với 10 bàn, xếp sau Barcelona (18 bàn).

28 Bàn thắng vào lưới Chelsea là lần thứ 28 Ibrahimovic trực tiếp góp công vào các bàn thắng của PSG tại Champions League.

5 Bàn gỡ hòa của Costa giúp tiền đạo này duy trì thành tích ghi bàn trong 5 trận sân nhà gần nhất của Chelsea.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm