PSG nổi giận vì chính quyền Anh ngăn cầu thủ đá trận gặp Arsenal

23/11/2016 14:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn)- PSG vô cùng bất ngờ và tức giận khi chính quyền Vương quốc Anh không cho phép cầu thủ Serge Aurier nhập cảnh để đá trận gặp Arsenal ở Champions League.

Chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, PSG sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Serge Aurier. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà không được cấp visa tới Anh vì bị tòa án Pháp kết án 2 tháng tù treo hồi tháng 9 vừa qua vì hành vi tấn công một nhân viên cảnh sát.

Sự việc xảy ra hồi tháng 5. Aurier bị cáo buộc tấn công cảnh sát khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Bên cạnh mức án tù bị tuyên phạt, Aurier còn phải nộp 300 euro bồi thường chấn thương cho viên cảnh sát bị đánh, 300 euro cho lỗi đạo đức và 1.500 euro thanh toán chi phí pháp lý. Hậu vệ PSG không chấp thuận mức án này và đã đệ trình đơn kháng cáo.



Aurier tới phiên tòa hồi tháng 9

Được biết, PSG đã trình đủ tài liệu về vụ việc cho chính quyền xứ sương mù vào hôm 18/10. Ba ngày sau đó, chính quyền Vương quốc Anh đã đồng thuận cấp visa cho Aurier. Tuy nhiên, đến ngày 16/11, visa của cầu thủ 23 tuổi bất ngờ bị từ chối. Đồng nghĩa, Aurier sẽ không được phép tới Anh tham dự trận đấu với Arsenal vào rạng sáng ngày mai (24/11).



Mất Aurier là tổn thất lớn với PSG

Ngay khi nhận được thông tin, PSG tỏ ra vô cùng bất bình. Thông báo mới nhất của PSG nói rõ họ cảm thấy có sự “thiếu tôn trọng” dành cho CLB từ phía chính quyền Anh. Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra và họ không còn cách nào khác xoay chuyển vấn đề.

Vắng Aurier chắc chắn là tổn thấy lớn cho PSG trong trận chiến được đánh giá là đầy khó khăn với Arsenal. Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội vì nó sẽ quyết định ngôi đầu bảng A.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm